Teen Việt Đức hào hứng thi Tuyên truyền Nghị quyết 04

Chiều 19/9, học sinh khối 10 trường THPT Việt Đức Hà Nội tham gia cuộc thi trắc nghiệm 'Thanh niên Thủ đô chung sức thực hiện Nghị quyết 04/ 2017/NQ-HĐND'.

Cuộc thi diễn ra trong 30 phút với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Nhờ sự tham gia nhiệt tình, thái độ nghiêm túc của học sinh Việt Đức, cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau khi hoàn thành bài thi, các bạn học sinh lớp 10 trường THPT Việt Đức đưa ra nhiều đánh giá khác nhau về mức độ khó dễ, thiết thực của đề thi. Teen Việt Đức bày tỏ thái độ đồng tình và hào hứng với những quyết định trong Nghị quyết do HĐND Thành phố Hà Nội ban hành.

Bạn Lê Quỳnh Hạ, học sinh lớp 10D7, cho biết: Khi nhận được thông báo của Đoàn trường về cuộc thi, Quỳnh Hạ tìm hiểu trước về Nghị quyết 04/ 2017/NQ-HĐND qua các phương tiện thông tin đại chúng để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. “Đối với mình, nội dung bài thi khá dễ và gần gũi. Mỗi học sinh dự thi phải tự tìm hiểu trước, đọc hiểu những nghị quyết mà HĐND đưa ra. Từ đó, những quyết định mới trở nên phổ biến hơn, không còn xa lạ với học sinh”, Hạ chia sẻ.

Teen Việt Đức tham gia với thái độ nghiêm túc, hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

“Chấp hành những quy định về bảo đảm an toàn giao thông không chỉ giúp chúng ta bảo vệ được sự an toàn của bản thân, tính mạng của chính mình mà còn góp phần xây dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn” – Quỳnh Hạ cho biết thêm.

Lương Khánh Linh, học sinh lớp 10D4, chưa kịp chuẩn bị kiến thức về đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhưng cô gái vẫn có thể hoàn thành tốt bài thi do những câu hỏi khá gần với đời sống của các teen. “Trước đó mình được BCH Đoàn trường phổ biến về cuộc thi nhưng vẫn còn chưa để ý nhiều. Dù vậy, khi đọc bài thi, thấy nội dung các câu hỏi dễ hiểu và sát thực với thực tiễn nên không còn lo lắng”.

Lương Khánh Linh - Học sinh lớp 10D4- cảm thấy cuộc thi mang lại nhiều lợi ích cho bản thân, cũng như các bạn học sinh khác.

“Sau khi tham gia cuộc thi, mình nhận thức được nhiệm vụ phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, tiếp cận những thông tin, điều lệ do nhà nước ban hành. Với thời đại 4.0 hiện nay, giới trẻ không quá khó khăn để tiếp nhận thông tin qua các phương tiện truyền thông, mình mong là các bạn học sinh không chỉ sử dụng công nghệ để cập nhật thông tin mà còn tuyên truyền cho xã hội về việc xây dựng nên một văn hóa ứng xử giao thông tốt đẹp”, Linh nói.

Là người trực tiếp tiếp nhận thông tin về cuộc thi do cô Phó bí thư Đoàn trường phổ biến, bạn Nguyễn Thu Giang (học sinh lớp 11D3, hiện đang là ủy viên BCH Đoàn trường) chia sẻ quá trình chuẩn bị cho ngày thi: “BCH Đoàn trường đã lên kế hoạch cụ thể để tổ chức cũng như chuẩn bị cho ngày thi. Công việc mà mình đảm nhận đó là thiết kế các slide trình chiếu cho các phòng thi về thông tin cuộc thi đang diễn ra. Ngoài ra, mỗi phòng thi đều có người giám sát là thành viên trong BCH Đoàn trường".

Slide trình chiếu do chính các bạn học sinh trong BCH Đoàn trường Việt Đức thiết kế

“Đây là một cuộc thi có ích giúp học sinh tiếp cận được Nghị quyết 04 mà HĐND TP Hà Nội đưa ra, giúp học sinh có thêm kiến thức cũng như hiểu biết về biện pháp giải quyết các vấn đề giao thông ở thành phố thực tại. Mình thấy cuộc thi nên được phổ biến cho toàn thể học sinh các cấp, các khối ở mọi trường học trên địa bàn Hà Nội”, Giang cho biết.

Là một cán bộ Đoàn, Thu Giang mong muốn cuộc thi được phổ cập tới toàn thể học sinh.

Dù đang là học sinh lớp 12, bận rộn với việc học tập và ôn thi để chuẩn bị cho kì thi THPT sắp tới, Nguyễn Thành Nam học sinh lớp 12N2 – Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Việt Đức vẫn nhiệt tình tham gia công tác tổ chức cuộc thi. Thành Nam cho rằng, đây là một cuộc thi bổ ích, mang lại nhiều lợi ích cho học sinh cũng như giúp ích cho giao thông thành phố.

Dù đang là học sinh năm cuối nhưng Nguyễn Thành Nam vẫn hào hứng tham gia công tác tổ chức cuộc thi cho các em khối 10.

“Về văn hóa ứng xử giao thông của người dân Việt Nam, đặc biệt là ở Thủ đô Hà Nội với dân số cao, nói chung còn nhiều phức tạp. Vẫn còn không ít người không có thói quen dừng trước đèn đỏ, luôn cố gắng để vượt qua. Mình nghĩ là do họ thiếu sự kiên nhẫn, không nghĩ tới tính mạng của bản thân hay của cộng đồng xã hội và giới trẻ cần phải tiên phong xóa bỏ những thói quen xấu như thế này” – Thành Nam hào hứng chia sẻ.

Minh Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/teen-viet-duc-hao-hung-thi-tuyen-truyen-nghi-quyet-04-d2055534.html