Teen lớp 11 được ghi vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới vì nhảy qua cái thước kẻ

Chỉ nhảy qua cái thước kẻ mà cũng được ghi danh là nhà vô địch thế giới à? Vậy bạn có thể là người phá vỡ kỷ lục được không nhỉ?

Việc nhảy qua cái thước kẻ mà cũng khiến một học sinh lớp 11 được ghi vào danh sách Kỷ lục Guinness Thế giới? Liệu có phải nó là việc “tưởng không khó mà khó không tưởng” không nhỉ?

Người lập kỷ lục là Soham Mukherjee, học sinh lớp 11 của trường quốc tế GEMS Wellington (tại Dubai). Là người Ấn Độ nhưng hiện Soham đang sống tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Bạn ấy lập kỷ lục bằng cách nhảy lò cò qua lại hai bên của một cái thước kẻ được... 101 lần trong vòng 30 giây. Mời bạn xem video xem có dễ không nhé:

Kỷ lục mà Soham ghi được gọi là “nhảy từ bên nọ sang bên kia nhiều lần nhất trong 30 giây”.

Thực tế, Soham đã nhảy được đến 110 lần trong khung thời gian đó, nhưng khi xem băng quay chậm thì Tổ chức Kỷ lục Guinness đã cho rằng có 9 lần không đạt tiêu chuẩn. Dù sao, 101 lần nhảy cũng là đủ để Soham phá kỷ lục trước đó (là 96 lần).

Soham được Tổ chức Kỷ lục Thế giới trao chứng nhận.

Soham được Tổ chức Kỷ lục Thế giới trao chứng nhận.

Nhảy qua cái thước kẻ tưởng là dễ nhưng để nhảy nhiều lần thì bạn phải có sức khỏe tốt, giữ thăng bằng tốt. Soham nói, chính 13 năm tập taekwondo đã giúp bạn ấy có thể lập kỷ lục, bởi môn taekwondo yêu cầu tập chân rất nhiều. Ngoài ra, Soham còn chơi nhiều môn thể thao nên bạn ấy nhanh nhẹn hơn bạn bè cùng trang lứa.

Đang học lớp 11 nhưng Soham đã có 13 năm tập taekwondo!

Kỷ lục lần này được lập ngay trong… phòng ngủ của Soham. Bạn ấy đang ở nhà theo lệnh phong tỏa và muốn vận động thường xuyên để giữ sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Thế là, “ta thích thì ta lập kỷ lục thế giới” thôi.

Bạn nghĩ liệu mình có phá được kỷ lục này không nhỉ?

Thục Hân

(Theo Dubai Network)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-goc-hanh-phuc/hoc-sinh-lop-11-lap-ky-luc-the-gioi-vi-nhay-qua-cai-thuoc-ke-1685714.tpo