#Team_10X_của_KPop: Những nữ idol tỏa sáng từ các show 'sống còn' (Phần 1)

Không thể phủ nhận các chương trình 'sống còn' của Hàn Quốc đều đầy drama. Tuy nhiên, các nữ idol dưới đây sẽ cho bạn thấy tài năng và sự cố gắng chính là thước đo quan trọng nhất để vượt lên mọi thị phi và trở nên nổi tiếng.

Jeon Somi -"Bông hồng lai" đầy nghị lực

Nhắc đến Jeon Somi, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị trí quán quân của Produce 101 mùa 1 để chọn thành viên cho I.O.I.

Sau quãng thời gian thành công cùng I.O.I, Somi trở về làm thực tập sinh của JYP và được tạo điều kiện tham gia một số dự án quảng cáo, show truyền hình... Tuy nhiên, đến tháng 8/2018, Somi gây bất ngờ khi quyết định rời JYP và đầu quân cho The Black Label (công ty con của YG) sau đó ít lâu.

Somi trong ca khúc solo đầu tay Birthday.

Somi trong ca khúc solo đầu tay Birthday.

Hiện tại, ở tuổi 19, Somi đã trở thành một nữ ca sĩ solo của K-Pop. Cô nàng còn vừa đạt được cả Huyền đai Tứ đẳng Taekwondo, đủ chuẩn mở phòng tập và trở thành Huấn luyện viên nữa đấy!

Ahn Yujin (IZ*ONE) - Nụ cười tỏa nắng

Trước khi tham gia Produce 48, Ahn Yujin đã góp mặt vào nhiều quảng cáo, video âm nhạc và các sản phẩm truyền thông khác nhau như Rain của Soyou X Baekhyun, Just U của Jeong Sewoon, Thirst của Ailee x Mad Clown,….

Yujin và nụ cười tỏa nắng.

Ahn Yujin có nụ cười có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp giữa không khí ngột ngạt của chương trình sống còn Produce 48. Cô nàng luôn biết cách pha trò và tự tin vào khả năng của bản thân.

Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất đa tài.

Cô nàng sinh năm 2003 từng được bình chọn vào Top 5 visual của Produce 48. Tuy nhiên để được ra mắt với IZ*ONE, đẹp thôi là chưa đủ. Yujin rất đa-zi-năng, có thể rap, hát dẫn, hát điệp khúc, lên nốt cao cuối bài, làm center, nhảy chính... Hầu như vị trí nào, Yujin cũng "cân" được.

Wang Yiren (EVERGLOW) - Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên

Với nhan sắc nổi bật, Yiren “lọt vào mắt xanh” của cư dân mạng ngay từ khi mới tham gia Produce 48 và được mệnh danh là “bông hoa xinh đẹp nhất” của chương trình. Không những thế, cô nàng 10X Yiren từng được các thí sinh Produce 48 bình chọn ở vị trí thứ nhất trên BXH visual trong những tập đầu tiên.

Thần sắc thôi là chưa đủ để làm nên một idol ở xứ Hàn, Yiren còn sở hữu cho mình tài năng vũ đạo điêu luyện. Khán giả bị hút hồn và không khỏi trầm trồ khi cô nàng dễ dàng thực hiện những cú nhào lộn hay uốn dẻo chỉ trong một khoảnh khắc.

Yiren không dùng quá nhiều từ ngữ để thể hiện con người mình. Thay vào đó, mọi người nhìn nhận tính cách Yiren qua những hành động của cô nàng. Dù bây giờ vẫn là tân binh nhưng với chí cầu tiến và tính cách chân thành của mình, Yiren xứng đáng nhận được lời khen cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô nàng.

Kwon Eunbin (CLC) - Tài năng tiềm ẩn

Cô nàng em út của nhóm nhạc CLC nhà Cube cũng từng tham gia Produce 101 mùa 1. Nếu như bạn có lướt qua BANG BANG - sân khấu có lượt xem cao nhất Produce 101 mùa 1, bạn sẽ nhận ra nữ idol sinh năm 2000 với chiếc bịt mắt màu đen.

Eunbin trong tiết mục Bang Bang.

Ngoài những kĩ năng của một idol, Eunbin còn chịu khó học hỏi diễn xuất và có cho mình cơ hội diễn xuất từ các bộ phim như: Beautiful Love, Wonderful Life, Bad Papa... Cô nàng hứa hẹn sẽ còn tiến bộ hơn nữa với những tài năng tiềm ẩn của mình.

Jeon Heejin (LOOΠΔ) - Cô gái tháng 10

Cô nàng center của nhóm nhạc LOOΠΔ sinh năm 2000, từng tham gia show "sống còn" MIXNINE. Tuy đạt thứ hạng khá cao ở đêm chung kết nhưng Heejin lại không được ra mắt vì nhà sản xuất chọn đội nam thắng cuộc để debut.

Bên cạnh visual nổi bật, giọng hát và khả năng nhảy của Heejin rất ấn tượng. Cô nàng được chọn ra mắt đầu tiên trong số 12 thành viên của LOOΠΔ.

Cô nàng có thể kết thúc sân khấu với mọi thần thái.

LOOΠΔ vừa giành chiến thắng đầu tiên với ca khúc SO WHAT. Đi lên chậm mà chắc và vẫn đầy chất riêng, Heejin nói riêng và LOOΠΔ nói chung chắc chắn sẽ tạo được nhiều tiếng vang trong tương lai.

Cisu

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/team10xcuakpop-nhung-nu-idol-toa-sang-tu-cac-show-song-con-phan-1-1646724.tpo