Tế tổ đầu xuân: Nét đẹp truyền thống của dòng họ Hồ

Hòa chung không khí tri ân Tổ tiên, gặp gỡ con cháu đầu năm, dòng họ Hồ đã tổ tức lễ tế tổ tại nhà thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Theo đó, đã thành thông lệ, cứ vào ngày 10-12 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nhà thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam nơi thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật cụ tổ sinh ra dòng họ Hồ Việt Nam (di tích lịch sử văn hóa quốc gia) tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An lại tề tựu đông đủ con cháu. Không chỉ người ở gần mà hầu hết con cháu trong dòng họ trên mọi miền đất nước đều ghi nhớ truyền thống này.

Không chỉ là ngày lễ tế tổ, đây còn là dịp để tôn vinh các gia đình đã có những đóng góp, làm rạng danh dòng họ. Lễ tế tổ được tổ chức trang nghiêm, hoành tráng, với nhiều chương trình lễ hội truyền thống đặc sắc, tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ Tổ tên.

Tế tổ đầu xuân là nét đẹp truyền thống của họ Hồ và nhiều dòng họ khác tại Quỳnh Lưu - Nghệ An

Tế tổ đầu xuân là nét đẹp truyền thống của họ Hồ và nhiều dòng họ khác tại Quỳnh Lưu - Nghệ An

Thành chương trình thường niên, sau lễ tế Tổ đại tộc là đến lễ tế các chi họ lớn, chi nhánh, chi họ nhỏ, nên lễ thế Tổ đầu năm thường kéo dài từ ngày 10 tháng giêng đến hết ngày rằm tháng giêng.

“Chúng tôi tâm niệm, Lễ tế Tỗ đầu năm là dịp để con cháu tìm về cội nguồn, tri ân Tổ Tiên, gặp gỡ anh em để không bị lãng quên do khoảng cách và thời gian nên năm nào gia đình tôi cũng về, dù ở xa xôi tận cuối cùng của Tổ quốc”, anh Hồ Văn Huy hiện đang công tác, sinh sống ở Cà Mau chia sẻ.

Chia sẻ về ngày lễ tế tổ, ông Hồ Tất Thắng - Phó Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam, chủ tế trong buổi lễ nhấn mạnh: “Lễ tế Tổ đầu năm là dịp để nhớ về cội nguồn, qua đó giáo dục con cháu, xây dựng mối đoàn kết anh em trong dòng họ tri ân Tiên Tổ” góp phần xây dựng dòng họ Văn hóa phát triển bền vững”.

Ở Nghệ An, không chỉ họ Hồ mà những ngày này làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An đường sá luôn nhộn nhịp xe cộ, người qua lại bởi lễ tế của nhiều dòng họ khác. Cùng với đó là không gian cờ hoa rợp trời, trống hội râm ran của những lễ hội đầu năm khiến cho không khí gặp mặt anh em, họ hàng đầu năm cùng vui chén rượu như nhộn nhịp, ấm áp hơn.

Họ Hồ là một trong những dòng họ có nhiều người đỗ đạt từ xưa đến nay nên việc lễ tế đầu năm luôn được coi trọng và tổ chức chuyên nghiệp, hoành tráng.

Ban Tổ chức lễ tế là những người đã từng làm việc có uy tín, có địa vị trong các cơ quan, đơn vị nhà nước đã nghỉ hưu, những doanh nhân, doanh nghiệp uy tín có thương hiệu lớn trong xã hội, là những con em nội ngoại tâm huyết với việc họ...

Bên cạnh đó, các hoạt động lễ tế đầu năm của dòng họ còn có sự góp công sức của những người con em nội ngoại họ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài phát tâm công đức góp phần cho sự phát triển của dòng họ.

Một trong số những người có nhiều đóng góp cho lễ tế tổ dòng họ Hồ phải nói đến là ông Hồ Huy - Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh.

Ông Hồ Huy không chỉ là người công đức lớn nhất trong việc phục dựng đề thờ Nguyên tổ họ Hồ Việt Nam mà ông còn là tấm gương đi đầu trong moi việc họ. Dù bận việc nhưng tất cả các ngày lễ, giỗ tổ ông đều có mặt để động viên anh em con cháu. Ông thường xuyên tài trợ cho các chương trình hoạt động của họ.

Tại lễ hội của họ Hồ, ông Hồ Huy đã tài trợ 1.000 suất ăn trưa cho bà con ở xa về dự lễ và tài trợ kinh phí cho Đoàn nghệ thuật Trống hội Hoàng thành Thăng Long Hà Nội về biểu diễn tại lễ khai mạc tể Tổ họ Hồ Việt Nam.

Với những đóng góp to lớn cho dòng họ, ông Hồ Huy được coi là trung tâm đoàn kết, kết nối anh em, xây dựng mối đoàn kết dòng họ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống, tạo việc làm cho con em trong họ... Ông được anh em dòng họ tôn vinh là lá cờ đầu trong công việc họ tộc.

Hình ảnh lễ tế tổ đầu xuân Mậu Tuất 2018 của dòng họ Hồ

Màn múa hội của Đoàn Nghệ thuật trống hội Hoàng Thành Thăng Long

Dâng lễ vật kính Tổ tiên

Dâng hoa

Đọc văn tế Tổ tiên

Hóa văn tế

Con cháu dâng hương kính nhớ Tổ tiên

Lư hương tự hóa sau khi con cháu dâng hương

Con cháu họ Hồ từ Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, TP Vinh về dự lễ tế Tổ

Con cháu trong dòng họ, những người đã có mặt trước lễ nhiều ngày để chuẩn bị

Đoàn con cháu họ ngoại từ tỉnh Hà Nam lần đầu tiên về dự lễ tế tổ họ Hồ

Con cháu nội ngoại họ Hồ phát tâm công đức

Phát hành Bản tin họ Hồ và các tài liệu giới thiệu về lịch sử họ Hồ

Lễ tế tổ đầu năm ở Việt Nam nói chung và ở Nghệ An đã tồn tại hàng nghìn năm nay. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, thay đổi của cuộc sống, lễ tế Tổ Rằm tháng Giêng vẫn được các họ tộc lưu giữ. Đó là cách để con cháu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối vơíTổ tiên, nguồn cội của mình để từ đó phấn đấu tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/te-to-dau-xuan-net-dep-truyen-thong-cua-dong-ho-ho-d124368.html