Té ngửa vì 2 tên trộm 'ở cùng nhà' với khổ chủ

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thiện Nhân (SN 2000, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) để tiếp điều tra làm rõ về hành vi 'trộm cắp tài sản'. Bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Thiện Hiếu (SN 1975, cha ruột của Nhân).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10/3, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên Nhân rủ em ruột của mình là Nguyễn Thiện Khoa (SN 2004) đột nhập vào nhà kho của ông Hiếu tìm tải sản có giá trị đem bán.

Không tìm được tải sản gì gọn nhẹ nhưng có giá trị cao nên Nhân lấy chiếc xe gắn máy của cha ruột đang đậu trong kho để đi tìm nơi cầm lấy tiền mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện.

Nguyễn Thiện Nhân cùng tang vật bị thu giữ.

Nguyễn Thiện Nhân cùng tang vật bị thu giữ.

Đến sáng hôm sau, ông Hiếu mở cửa nhà kho ra thì phát hiện chiếc xe của mình đã bị mất trộm nên đến Công an xã Mỹ Phú trình báo vụ việc. Nhận được tin báo tố giác tội phạm, Công an xã Mỹ Phú báo cáo cấp trên để cùng phối hợp truy tìm thủ phạm.

Khoảng 16 giờ chiều hôm sau, trong lúc Nhân đang loay hoay tìm chỗ cầm hoặc bán chiếc này tại khu vực phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc thì bị lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Châu Phú tiến hành bắt giữ cùng tang vật.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/te-ngua-vi-2-ten-trom-o-cung-nha-voi-kho-chu-577377.html