Té ngửa những 'tiên tri' sai lầm về vận mệnh thế giới năm 2020

Kênh CNN của Mỹ mới liệt kê một số lời dự đoán sai lầm về năm 2020 từng được giới chuyên gia đưa ra. Trong số này có dự đoán về cuộc cách mạng robot hay con người đi nghỉ ở Mặt trăng...

Dù thế giới mới bước sang năm 2020 nhưng một số lời dự đoán được chứng minh sai lầm. Trong số này có lời tiên tri về cuộc cách mạng robot.

Dù thế giới mới bước sang năm 2020 nhưng một số lời dự đoán được chứng minh sai lầm. Trong số này có lời tiên tri về cuộc cách mạng robot.

Cụ thể, vào năm 2006, chuyên gia thuộc Đại học Elon (Mỹ) đưa ra dự đoán rằng, robot và các loại trí tuệ nhân tạo khác nhau sẽ trở thành một phần được chấp nhận trong đời sống hàng ngày vào năm 2020. Đặc biệt, robot gần như cướp hoàn toàn những công việc thể chất của con người.

Không những vậy, nhà tương lai học người Anh Ian Pearson còn tiên tri máy tính có ý thức và trí thông minh siêu phàm xuất hiện trước năm 2020.

Thực tế chứng minh những lời tiên tri trên không chính xác. Dù các nhà khoa học đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot nhưng những cỗ máy công nghệ hiện đại này vẫn chưa thể đạt được ý thức và cảm xúc như chúng ta đặt mục tiêu.

Thêm nữa, robot cũng chỉ mới tham gia vào một số công việc của đời sống con người. Máy móc hiện đại không đóng vai trò quá lớn trong các hoạt động sản xuất. Con người vẫn là lực lượng lao động chủ yếu.

Một dự báo sai lầm khác về năm 2020 chính là việc một số người từng dự đoán con người sẽ đi nghỉ ở Mặt trăng, sao Hỏa vào năm 2020.

Cụ thể, năm 2009, Eric Anderson, lãnh đạo công ty Space Adventures (Thám hiểm vũ trụ), phát biểu rằng, sang năm 2020, thế giới sẽ chứng kiến việc công dân bình thường đặt chân lên Mặt trăng.

Công ty Tesla và nhà sáng lập SpaceX, tỉ phú Elon Musk cũng gây xôn xao dư luận khi từng tuyên bố có kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2020.

Thế nhưng, đến nay, những kế hoạch đầy tham vọng trên vẫn chưa thấy có bất cứ động thái mới nào.

Nhiều người tin rằng, việc đưa người bình thường lên Mặt trăng và sao Hỏa sẽ mất khoảng vài năm nữa mới có thể đạt được.

Mời quý độc giả xem video: Vụ cháy nhà thờ Đức bà Paris được tiên đoán từ trước (nguồn: Vietnamnet).

Tâm Anh (theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/te-ngua-nhung-tien-tri-sai-lam-ve-van-menh-the-gioi-nam-2020-1325598.html