Tế Nam Giao, tưởng niệm ngày mất của Hồ Quý Ly

Ngày 20-3, tại Đàn tế Nam giao Thành nhà Hồ tọa lạc ở chân núi Đún Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Hội di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa, Ban liên lạc họ Hồ phối hợp với Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 617 năm Vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao (1402 – 2019) và tưởng niệm 597 năm ngày mất Hoàng đế Hồ Quý Ly.

Nghi thức tế lễ, dâng hương tưởng niệm Hồ Quý Ly.

Nghi thức tế lễ, dâng hương tưởng niệm Hồ Quý Ly.

NDĐT - Ngày 20-3, tại Đàn tế Nam giao Thành nhà Hồ tọa lạc ở chân núi Đún Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Hội di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa, Ban liên lạc họ Hồ phối hợp với Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 617 năm Vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao (1402 – 2019) và tưởng niệm 597 năm ngày mất Hoàng đế Hồ Quý Ly.

Đàn Nam giao được Vương triều Hồ xây dựng, tổ chức lễ tế Nam Giao đầu tiên vào năm 1402, với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an. Thuộc chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, Ban tổ chức tái hiện một phần nghi lễ tế tại đàn Nam Giao của vương triều Hồ trong lịch sử và tưởng niệm 597 năm ngày mất hoàng đế Hồ Quý Ly.

Tại buổi lễ, các đại biểu, con cháu dòng họ Hồ cùng đông đảo nhân dân ôn lại hoàn cảnh lịch sử, đóng góp của Hồ Quý Ly, nhất là những cải cách, tư tưởng canh tân đất nước còn nguyên giá trị. Mặt khác, hoạt động khôi phục, tái hiện nghi lễ tế Nam Giao góp phần bảo tồn di sản dân tộc, tôn vinh giá trị di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ; góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng sự hấp dẫn du khách đến khám phá không gian văn hóa Tây Đô.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39566302-te-nam-giao-tuong-niem-ngay-mat-cua-ho-quy-ly.html