Tê giác già nhất thế giới qua đời ở tuổi 57 tại Tanzania

Con tê giác đen được cho là già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 57 tại Tanzania, theo nhà chức trách ở khu vực Ngorongoro, nơi con vật sinh sống.

Tê giác Fausta đã qua đời vào ngày 27-12

Tê giác Fausta đã qua đời vào ngày 27-12

Tê giác cái, tên là Fausta, đã qua đời vì tuổi già vào ngày 27-12 tại 1 khu bảo tồn, sau khi sống phần lớn cuộc đời trong tự nhiên, Cơ quan Bảo tồn Ngorongoro cho biết trong 1 thông báo hôm 28-12.

“Các dữ liệu ghi chép lại cho thấy Fausta sống lâu hơn bất kỳ con tê giác nào khác trên thế giới và sống ở Ngorongoro trong hơn 54 năm trước khi nó được chuyển đến khu bảo tồn vào năm 2016”, tuyên bố cho hay.

“Fausta được 1 nhà khoa học đến từ Đại học Dar Es Salaam phát hiện lần đầu tiên tại miệng núi lửa Ngorongoro vào năm 1965, lúc đó nó khoảng 3-4 tuổi. Sức khỏe của tê giác này bắt đầu xấu đi vào năm 2016 sau một vài cuộc tấn công từ linh cẩu và bị thương nghiêm trọng, nên chúng tôi buộc phải đưa con vật vào nuôi nhốt trong khu bảo tồn”, Cơ quan Bảo tồn Ngorongoro cho biết thêm.

Trước đó, Sana, 1 con tê giác trắng phương Nam, 55 tuổi, được coi là tê giác trắng già nhất thế giới khi nó chết trong điều kiện nuôi nhốt tại Công viên động vật học Planète Sauvage ở Pháp, vào năm 2017.

Khu bảo tồn Ngorongoro ước tính tuổi thọ của tê giác là từ 37 đến 43 tuổi trong tự nhiên, nhưng chúng có thể sống đến hơn 50 tuổi trong điều kiện nuôi nhốt.

Tuấn Anh (Theo Guardian)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/te-giac-gia-nhat-the-gioi-qua-doi-o-tuoi-57-tai-tanzania/837933.antd