Phấn đấu năm 2030 không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Điện Biên có 888 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 558 đầu mối so với trước đây. Đến nay, tỉnh đã rà soát, xác định cụ thể địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030. Kết quả cho thấy, 100% thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực miền núi; 818 thôn, bản, tổ dân phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và có 632 thôn, bản, tổ dân phố thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp tại Bắc Ninh: Từng bước đi vào nền nếp

Một tháng sau khi hoàn thành việc sắp xếp, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản hoạt động ổn định, từng bước đi vào nền nếp. Cùng với phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, các địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo nền tảng để các thôn, tổ dân phố mới hoạt động hiệu quả, thông suốt.

Tổ dân phố ngày mới

Sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp lại các tổ dân phố (TDP) theo hướng tinh gọn, đến nay các TDP trên địa bàn phường Đồng Hới cơ bản vận hành thông suốt. Quy mô dân số tăng và địa bàn quản lý rộng hơn đáng kể, vì vậy, công tác quản lý ở cơ sở đặt ra những thách thức, bảo đảm tương xứng với yêu cầu quản lý đô thị hiện đại và mong cầu của người dân trong giai đoạn mới.

Phường An Hải gặp mặt, tri ân 386 cán bộ cơ sở nghỉ công tác sau sắp xếp tổ dân phố

Sáng 7/8, phường An Hải tổ chức gặp mặt 386 cán bộ không chuyên trách nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức các tổ dân phố đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Phát huy hiệu quả nhà văn hóa sau sáp nhập

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 2.080 nhà văn hóa. Sau sắp xếp, sáp nhập bản, tổ dân phố, việc sử dụng hiệu quả hệ thống nhà văn hóa trở thành yêu cầu đặt ra đối với nhiều địa phương trong tỉnh. Bố trí, khai thác các công trình phù hợp với quy mô dân cư mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phát huy hiệu quả nguồn lực đã đầu tư đang là “bài toán” đặt ra tại cơ sở.

Cả nước giảm hơn 41.500 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Sau khi 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, tương đương 46,33%.

Hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc, giảm hơn 41.500 đơn vị

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, đến nay 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy định mới. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, tương đương giảm 46,33%.

Giữ nhịp lãnh đạo cơ sở

Sau khi việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức, các cấp ủy đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững sự lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Giảm 41.511 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối 3.8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Sau sắp xếp, giảm 46,33% số thôn, tổ dân phố

Chiều 3/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã thông tin về kết quả sắp xếp các thôn, tổ dân phố trên toàn quốc.

Hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước, giảm hơn 41.500 đơn vị

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 3-8 về kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Hoàn tất sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành tại 34/34 tỉnh, thành phố, góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm 46,33% số đơn vị.

Bộ Nội vụ: Cả nước đã hoàn thành xong việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin, đến nay, cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 thôn, tổ dân phố - giảm 41.511 đơn vị.

Sau sắp xếp, cả nước giảm 41.511 thôn, tổ dân phố

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Cả nước đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 thôn, tổ dân phố (giảm 41.511 đơn vị).

Sau sắp xếp, giảm được 41.511 thôn, tổ dân phố trên cả nước

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Cả nước giảm 41.511 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, chiều 03/8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Sau sắp xếp, cả nước còn bao nhiêu thôn, tổ dân phố?

Bộ Nội vụ cho biết, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Cả nước giảm 41.511 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (đã giảm 41.511 đơn vị).

Cả nước giảm 41.511 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, tổng số thôn và tổ dân phố trên cả nước đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị.

Bộ Nội vụ thông tin kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết cả nước giảm hơn 41.500 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Họp báo Chính phủ: Sau sắp xếp, giảm 46,33% số thôn, tổ dân phố

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Hoàn tất sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước, giảm hơn 41.500 đơn vị

Đến nay, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị.

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Lãnh đạo Bộ Nội vụ thông tin, sau sắp xếp, số lượng thôn và tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 còn 48.078 (tức giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Cả nước đã giảm hơn 46% số lượng thôn, tổ dân phố

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%.

Cả nước giảm bao nhiêu nghìn thôn, tổ dân phố sau sắp xếp?

Chiều 3/8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin về công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc.

Lào Cai: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng sau sắp xếp

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố tại Lào Cai không chỉ làm thay đổi quy mô tổ chức mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Những kết quả đạt được sau sắp xếp đang cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Thôn, tổ dân phố mới: Gần dân hơn, hiệu quả hơn

Một tháng trước, thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, từ 5.467 thôn, tổ dân phố, sau sắp xếp, sáp nhập, toàn thành phố còn 2.755 đơn vị.

Chuyển biến từ tái cấu trúc không gian cộng đồng

Sau một tháng triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội - một cuộc đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy ở cơ sở - đã bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực.

Không để 'khoảng trống' sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm từ 2.906 còn 1.609 thôn, tổ dân phố. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Tuy nhiên, cùng với việc sắp xếp tổ chức, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng không bị gián đoạn, không để xảy ra 'khoảng trống' trong điều hành và phục vụ Nhân dân.

Triển khai hiệu quả hoạt động sau sáp nhập bản

Sau khi hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các bản, xã Chiềng La đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ bản và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Đến nay, hoạt động của các bản đi vào nền nếp, hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở từng bước được nâng cao.

Đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3556/UBND-NC về việc hướng dẫn tạm thời công tác quản lý, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Giữ vững 'nền tảng tư tưởng' sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Cuộc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được đánh giá là đợt kiện toàn tổ chức cơ sở có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là việc sáp nhập các đơn vị dân cư để tinh gọn bộ máy, đây còn là yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong công tác tư tưởng, dân vận và xây dựng sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Cán bộ cơ sở đồng hành cùng chủ trương sắp xếp xóm, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp xóm, tổ dân phố nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tỉnh huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ xóm với vai trò gần dân, sát dân đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Củng cố sức mạnh từ cơ sở

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối tổ chức mà còn hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Sau hơn 2 tuần triển khai, các khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng để huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ thôn, tổ dân phố

Sau khi sắp xếp lại, từ ngày 1/7/2026, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều mở rộng diện tích, quy mô dân số, vì thế khối lượng công việc cũng tăng lên so với trước đây. Điều này đòi hỏi cán bộ cơ sở phải nhanh nhạy tiếp cận công nghệ thông tin, ứng dụng sâu rộng chuyển đổi số (CĐS) vào công việc nhằm chuẩn hóa quy trình, tối ưu thời gian, giảm tải công việc và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Kiện toàn hạt nhân chính trị ở cơ sở

Từ tháng 7/2026, tổ chức bộ máy khóm, ấp sau sáp nhập chính thức vận hành. Nhờ cách làm bài bản, công tác sắp xếp và thành lập các chi bộ mới không chỉ bảo đảm tính kế thừa mà còn tạo được sự đồng thuận cao trong đảng viên và Nhân dân, đặt nền móng vững chắc nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng từ gốc.

Nâng cao hiệu quả hoạt động từ tinh gọn bộ máy cơ sở

Sau khi sắp xếp, các thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố mới (TDP) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2026, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động từ việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố: Từ tinh gọn bộ máy đến xây dựng cộng đồng gắn kết

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, nhiều địa phương đang từng bước kiện toàn bộ máy, ổn định hoạt động, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và gắn kết cộng đồng.

Sức bật mới từ thôn, tổ dân phố:Nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở

Việc sắp xếp hình thành những thôn, tổ dân phố có quy mô lớn hơn, tạo điều kiện để các địa phương tính toán lại hạ tầng, thiết chế văn hóa, chuyển đổi số và hoạt động tự quản.

Hoàn thiện bộ máy cơ sở sau sắp xếp

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (TDP). Việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn hướng đến xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Giữ vững hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã.

Xã Ea Phê triển khai sáp nhập thôn, buôn để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý

UBND xã Ea Phê tỉnh Đắk Lắk vừa công bố phương án sáp nhập, tổ chức lại thôn, buôn trên địa bàn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và hướng tới phát triển bền vững. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu đổi mới và thực tiễn địa phương.

Mở ra kỳ vọng về mô hình quản lý cơ sở tinh gọn

Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh không chỉ là yêu cầu tất yếu trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ cách làm bài bản, dân chủ, công khai và tôn trọng ý kiến Nhân dân, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao, mở ra kỳ vọng về một mô hình quản lý cơ sở tinh gọn, hiệu quả, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bộ máy mới, nhiệm vụ mới

Từ ngày 1/7/2026, 888 thôn, bản, tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên chính thức đi vào hoạt động. Bộ máy mới đồng nghĩa với những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong việc củng cố khối đoàn kết, tổ chức các phong trào và đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống.

Tây Ninh giảm hơn 36% ấp, khu phố sau sắp xếp

Sau khi triển khai sắp xếp, số lượng ấp, khu phố trên toàn tỉnh Tây Ninh giảm từ 1.531 xuống còn 979 đơn vị, giảm 552 đầu mối, tương đương 36,06%.

Bắc Ninh: Các thôn, tổ dân phố mới nhanh chóng bắt nhịp nhiệm vụ mới

Ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách, các thôn, tổ dân phố mới nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ. Chính quyền cấp xã và cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo để các thôn, tổ dân phố mới hoạt động bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh: Đổi mới cách làm để vận hành hiệu quả

Không chỉ nhanh chóng kiện toàn tổ chức sau sắp xếp, nhiều thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới cách quản lý, giúp bộ máy ở cơ sở sớm ổn định, đáp ứng yêu cầu quản trị trong điều kiện địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn.

Nghĩa Lộ khẩn trương kiện toàn 9 tổ dân phố sau sắp xếp

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp từ 35 tổ dân phố xuống còn 9 tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh, phường Nghĩa Lộ đang tập trung kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở. Đến nay, các tổ dân phố mới cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm hoạt động quản lý, phục vụ Nhân dân diễn ra thông suốt.

Lào Cai: Giảm hơn 1.290 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Lào Cai đã chủ động, quyết liệt, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Qua đó, toàn tỉnh đã giảm 1.297 thôn, tổ dân phố so với trước.

Thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm dân chủ

Sắp xếp thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tại Điện Biên, quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Sự đồng thuận từ cơ sở không chỉ bảo đảm việc sắp xếp đúng quy định mà còn tạo nền tảng để các đơn vị mới sớm ổn định, phát huy hiệu quả hoạt động.

Sắp xếp hợp lý mở ra đồng thuận

Trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm công tác bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách theo hướng tinh gọn, lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ và Nhân dân.

Bắc Ninh định hình không gian phát triển mới sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Ngày 1/7 đánh dấu cột mốc quan trọng khi các thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động sau quá trình sắp xếp. Không chỉ hợp nhất cơ học các đơn vị, nhiều địa phương linh hoạt điều chỉnh địa giới, quy mô dân số giữa các khu vực liền kề nhằm bảo đảm sự hài hòa, cân đối, tạo thuận lợi trong công tác quản lý và mở rộng không gian phát triển.

Quảng Ngãi giảm 612 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Nội vụ, đến ngày 30-6-2026, tất cả 88 xã, phường thuộc diện sắp xếp đã hoàn thành việc trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo quy định.

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố: Từ đồng thuận đến hành động

Một chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nhận được sự đồng thuận từ chính người dân. Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà còn là sự đồng hành của người dân trong quá trình thực hiện. Chính sự đồng thuận ấy đang tạo nền tảng để bộ máy mới nhanh chóng ổn định, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu lực và gần dân hơn.

Điểm tin trưa: Gia Lai hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố với sự đồng thuận cao của người dân

Theo phương án được triển khai, toàn tỉnh giảm từ 2.693 xuống còn 1.400 thôn, tổ dân phố, tương đương giảm 48%. Quá trình thực hiện được các địa phương triển khai công khai, minh bạch, lấy ý kiến rộng rãi của người dân nên đạt tỷ lệ đồng thuận cao, nhiều nơi đạt 100%.

'Thôn số' điều hành, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn

Tháo gỡ vướng mắc để các thôn sau sắp xếp hoạt động hiệu quả cần xây dựng đội ngũ cán bộ thôn đủ năng lực, uy tín và trách nhiệm; nghiên cứu điều chỉnh chế độ phụ cấp phù hợp. Đặc biệt, đẩy mạnh xây dựng mô hình 'thôn số' giúp truyền tải thông tin, điều hành công việc và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn. Đồng thời, coi trọng công tác dân vận và xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 917 thôn, tổ dân phố, giảm 545 đơn vị

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức ở cơ sở, tỉnh hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 917 thôn, tổ dân phố, giảm 545 đơn vị so với trước, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sắp xếp thôn ở Thượng Quan: Thuận ý Đảng, hợp lòng dân

Tại xã Thượng Quan, nơi phần lớn đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông sinh sống từ bao đời nay, chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ đang nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Điện Biên tinh gọn bộ máy cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động

Từ ngày 1/7, 888 thôn, bản, tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu việc hoàn thành một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy ở cơ sở. Thành quả này là kết tinh của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi và sự đồng thuận cao của nhân dân cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần phát huy hiệu quả trong quản lý và phát triển KT - XH.

Tạo động lực để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

Giảm đầu mối thôn, tổ dân phố không phải chỉ giảm cho gọn, mà để quản trị tốt hơn. Đó là tinh thần xuyên suốt của việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đang được thành phố Hà Nội triển khai.

Phường Ô Chợ Dừa công bố các quyết định sắp xếp tổ dân phố, Chi bộ tổ dân phố

Chiều 2-7, Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ dân phố, Chi bộ tổ dân phố trên địa bàn.