TCty Đường sắt Việt Nam trao tặng Nhà tình thương cho CNLĐ

Ngày 19.6, tại Khánh Hòa, TCty ĐSVN đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và trao tặng nhà tình thương cho công nhân Trần Ngọc Bình, Cung đường Hòa Huỳnh của CĐ Cty Cổ phần ĐS Phú Khánh.

Đồng chí Mai Thành Phương trao chìa khóa tượng trưng cho công nhân Trần Ngọc Bình. Ảnh: Khánh Thủy

Đến dự có đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch CĐ ĐSVN; lãnh đạo Đảng, chuyên môn, CĐ Cty Cổ phần ĐS Phú Khánh và đại diện địa phương cùng đông đảo đồng nghiệp nơi anh Bình công tác.

Ngay sau khi có quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ xã hội - từ thiện ĐSVN, CĐ Cty CPĐS Phú Khánh đã báo cáo Đảng ủy, phối hợp với lãnh đạo Cty chỉ đạo chuyên môn, CĐ Đội ĐS Ninh Hòa khẩn trương triển khai thực hiện ngay trong Tháng Công nhân năm 2018. Các đoàn viên CĐ Phòng Kỹ thuật đo đạc, thiết kế; đoàn viên phòng Kế hoạch tính toán khối lượng, giá thành; CĐ cung, đội ĐS Ninh Hòa vận động ủng hộ kinh phí, ngày công, liên hệ với địa phương để hoàn thành thủ tục theo quy định.

Sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công, căn nhà mới khang trang, rộng rãi đã hoàn thành, được nghiệm thu, bàn giao cho gia đình anh Trần Ngọc Bình sử dụng. Tổng kinh phí dự toán công trình trên 100 triệu đồng, ngoài nguồn Quỹ xã hội - từ thiện ĐSVN, Cty, đội, cung đã ủng hộ và vận động ủng hộ được 23 triệu và 50 ngày công của anh em, đồng nghiệp tại đơn vị.

Tại lễ bàn giao, thay mặt lãnh đạo TCty ĐSVN, đồng chí Mai Thành Phương biểu dương tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của CĐ Cty CPĐS Phú Khánh trong công tác chăm lo đời sống cho CNLĐ, đồng thời nhấn mạnh “mặc dù đời sống của người công nhân ĐS đang còn khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau của CNVCLĐ trong toàn ngành ĐS đã quan tâm, chung tay, góp sức mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có gia đình anh Trần Ngọc Bình”.

Đồng chí Mai Thành Phương mong muốn có được niềm vui này, anh Bình an tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như nuôi dạy con nên người, đóng góp tốt cho xã hội.

Công nhân Trần Ngọc Bình phát biểu trong niềm xúc động. Ảnh: Khánh Thủy

Trong niềm xúc động, anh Bình phát biểu "Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ của ngành ĐS, của đơn vị và tổ chức CĐ, vợ chồng tôi đã xây được nhà cấp 4 an toàn, khang trang. Từ nay, gia đình đã yên tâm, không còn phải chịu cảnh dột nát, lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn nữa. Đây thực sự là động lực quan trọng để tiếp tục đóng góp cho ngành, cho đơn vị, đồng thời nuôi dạy con cái cùng gia đình ấm no, hạnh phúc”.

Khánh Thủy

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/vi-loi-ich-doan-vien/tcty-duong-sat-viet-nam-trao-tang-nha-tinh-thuong-cho-cnld-613902.ldo