Taylor Swift tái xuất sang chảnh, 'đọ dáng' gợi cảm với chị em Hadid trên thảm đỏ MTV VMAs 2019Margot Robbie tỏa sáng với nhan sắc đậm dấu ấn thập niên 70 trên thảm đỏ buổi công chiếu 'Once upon a time in Hollywood'Cùng chọn màu đen nhưng mỗi sao một vẻ c

Không chỉ có Taylor Swift và cặp chị em siêu mẫu Gigi – Bella Hadid, thảm đỏ lễ trao giải MTV VMAs 2019 còn quy tụ dàn sao đình đám, thu hút chú ý mạnh mẽ cùng loạt trang phục ấn tượng.Sau sự xuất hiện đầy hứa hẹn tại liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 vừa rồi, bộ phim 'Once upon a time in Hollywood' của đạo diễn Quentin Tarantino đã có buổi ra mắt công chúng với sự hội ngộ của 2 tài tử điện ảnh Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và nữ minh tinh Margot Robbie ở Los Angeles, Mỹ.Được mệnh danh là 'tượng vàng Oscar' của thời trang, giải thưởng CFDA được tạo ra nhằm vinh danh những nhà thiết kế trẻ tài năng, những 'bậc công thần' đã có những thành tựu và đột phá đóng góp cho nền thời trang Mỹ nói riêng và ngành công nghiệp thời trang thế giới.Show thời trang hoành tráng của Fendi tại Thượng Hải (Trung Quốc) đánh dấu lần đầu tiên sau 12 năm, nhà mốt Ý đem sàn diễn trở lại Đại lục. Sự kiện còn thu hút nhiều minh tinh nổi tiếng như Củng Lợi, Đàm Trác hay các ngôi sao thế hệ mới như Hùng Tử Kỳ, Hứa Ngụy Châu…Nam diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes trong buổi ra mắt phim 'Once Upon A Time in Hollywood' cùng với đạo diễn Quentin Tarantino và các bạn diễn Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Dakota Fanning,… Mỹ nhân Trung Quốc và mỹ nhân Nhật Bản đã có màn 'đọ sắc' trong những sáng tạo của NTK Maria Grazia Chiuri – Giám đốc Sáng tạo của Dior – trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 72.

Là một trong những lễ trao giải âm nhạc nổi bật nhất năm, MTV VMAs 2019, diễn ra tại Prudential Center – New Jersey (Mỹ) ngày 26/8 vừa qua, đã thu hút đông đảo ngôi sao đình đám. Sự xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng như Taylor Swift, Camila Cabello, Shawn Mendes hay chị em siêu mẫu Gigi Hadid, Bella Hadid,… đã “thổi bùng” sức nóng cho thảm đỏ, thu hút sự chú ý của cả tín đồ âm nhạc lẫn giới thời trang.

Nếu Taylor Swift có màn trở lại ấn tượng với bộ cánh sang chảnh, chị em nhà Hadid lại “khuynh đảo” thảm đỏ bằng loạt trang phục sexy. Trong khi những “mỹ nam” nhà Jonas đốn tim fans với dàn vest bảnh bao, Shawn Mendes lại khiến dân tình “tan chảy” bởi vẻ ngoài lịch lãm như tài tử. Song song với những lựa chọn hoàn hảo, nhiều sao lại gây bất ngờ với các thiết kế táo bạo, tạo được khoảnh khắc đặc biệt.

Tâm điểm của ống kính truyền thông tại thảm đỏ lễ trao giải năm nay chính là màn tái xuất của Taylor Swift. Cô nàng thu hút mọi sự chú ý với thân hình gợi cảm, thần thái sang chảnh khi diện thiết kế blazer “hàng thửa” và bodysuit của Versace. Cũng tại sự kiện, quý cô tuổi rắn đã nhận được 12 đề cử, đem về 2 chiếc cúp cá nhân cho MV “You Need to Calm Down”, bao gồm cả hạng mục quan trọng là “MV của năm”.

Tâm điểm của ống kính truyền thông tại thảm đỏ lễ trao giải năm nay chính là màn tái xuất của Taylor Swift. Cô nàng thu hút mọi sự chú ý với thân hình gợi cảm, thần thái sang chảnh khi diện thiết kế blazer “hàng thửa” và bodysuit của Versace. Cũng tại sự kiện, quý cô tuổi rắn đã nhận được 12 đề cử, đem về 2 chiếc cúp cá nhân cho MV “You Need to Calm Down”, bao gồm cả hạng mục quan trọng là “MV của năm”.

Không hoạt động âm nhạc, Gigi Hadid vẫn tới ủng hộ cô bạn thân Taylor Swif. Siêu mẫu 9X “thiêu đốt” mọi ánh nhìn với set đồ màu nude của Tom Ford, để lộ bờ vai trần đồng thời tôn lên vòng 1 căng tràn.

Đồng hành cùng Gigi còn có cô em siêu mẫu Bella Hadid. Chân dài 23 tuổi phô diễn đường cong nóng bỏng với thiết kế đầm yếm hở eo của Charlotte Knowles, kết hợp sandals cao gót Gianvito Rossi.

Halsey “thả dáng” đầy tự tin trên thảm đỏ sự kiện, chưng diện mẫu đầm “bung xòe”, có đường xẻ táo bạo của Peter Dundas.

Không song hành với “người tình tin đồn”, Camila Cabello dù đánh lẻ vẫn tỏa sức hấp dẫn mạnh mẽ nhờ bộ đầm cắt khoét của Balmain, phối ăn ý với giày Jimmy Choo tuyền trắng. Tại lễ trao giải, MV “Senõrita” của cô nàng cùng Shawn Mendes đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn, chiến thắng tại hạng mục “hợp tác xuất sắc nhất”.

Normani diện đầm sequin lấp lánh, cắt khoét độc đáo của Nicolas Jebran. Cựu thành viên Fifth Harmony đánh dấu sự nghiệp solo thành công khi được xướng tên tại hạng mục “MV R&B xuất sắc nhất” với “Waves”.

Bộ đầm hồng phớt điệu đà, xếp bèo lạ mắt của Giambattista Valli đã biến Zara Larsson thành bông hoa kiều diễm trên thảm đỏ nhưng lối trang điểm quả thực đã “phản chủ” vô cùng mạnh mẽ.

Hailee Steinfeld hết mực sexy trong thiết kế đầm đỏ xuyên thấu, xẻ hông cao tít tắp của Aadnevik.

Chủ nhân bản hit “Sweet but Psycho” – Ava Max chơi trội cùng bộ đồ ánh kim, mang cảm hứng vị lại từ Kaimin, với mái tóc bất cân xứng giống trong MV mới của cô “Torn”.

Heidi Klum “khuynh đảo” thảm đỏ với đầm ánh nhũ bó sát của Nedret Taciroglu, khiến nhiều đàn em “ngả mũ” trước sắc vóc không tuổi.

Bộ đầm xuyên thấu bó sát của Sally LaPointe giúp Adriana Lima khai thác lợi thế đường cong song cũng không kém phần “thách thức” ống kính.

Keke Palmer tỏa sắc rực rỡ trong thiết kế đầm vàng chói mắt, đính kết kỳ công của Yousef Aljasmi.

Bộ đầm đen ôm sát, kiểu dáng trễ nải của Burberry không chỉ giúp Rosalía phô bờ vai ngọc ngà mà còn ghi lại khoảnh khắc cô nàng chiến thắng tại hạng mục “MV Latin xuất sắc nhất” với MV “Con Altura”.

Tana Mongeau tái hiện tạo hình của Britney Spear trong phần trình diễn tại lễ trao giải năm 2001. Cô nàng trưng dụng bộ đầm ánh kim của Nicola Bacchilega, không quên mang cả chú trăn vàng theo cùng giống Britney từng làm 18 năm trước.

Cùng chung ý tưởng mang trăn lên thảm đỏ, H.E.R lại ưu tiên cho bộ jumpsuit hoa xanh của Valentino, cộng thêm kiểu tóc tết công phu càng khiến vẻ ngoài ấn tượng.

Lizzo không ngần ngại phô trương vóc dáng với bộ đầm hàng thửa của Moschino.

FKA Twigs vừa gợi cảm vừa cá tính trong bộ đầm khoét hông của Ed Marler, kết hợp sandals cao gót “cộp mác” Sophia Webster.

Bebe Rexha “ăn mừng” chiến thắng hạng mục “MV nhạc dance xuất sắc nhất” cùng bộ đầm 3D ánh bạc, đặt riêng từ Christian Siriano.

Giọng ca nội lực Queen Latifah nổi bật trong bộ suits phủ sắc cam, thiết kế gấu tua rua bắt mắt của Sergio Hudson.

Thiết kế suits xanh cổ vịt của Dolce & Gabbana và boots Saint Laurent là cặp đôi hoàn hảo giúp Shawn Mendes làm bật vẻ ngoài lãng tử.

Lil Nas X chiếm trọn ống kính khi xuất hiện với bộ đồ ánh nhũ khá “đỏm từ Christian Cowan. Rapper 19 tuổi và siêu phẩm “Old Town Road (Remix)”, kết hợp cùng giọng ca gạo cội Billy Ray Cyrus đã xuất sắc thắng giải “Bài hát của năm”.

Anh em nhà Jonas Brothers hết mực bảnh bao trong trang phục của Fendi. Lễ trao giải MTV VMAs 2019 cũng đánh dấu chiến thắng đầu tiên của bộ ba đình đám với “Sucker” tại hạng mục “MV nhạc Pop xuất sắc nhất”.

James Charles khai thác vẻ đẹp phi giới tính với set đồ trắng cắt xéo đặc biệt của NTK gốc Việt Michael Ngo.

Diplo hóa cao bồi với bộ suits màu sắc tươi sáng của The Elder Statesman. DJ tài hoa nhận được 4 đề cử với MV “No New Friends”, kết hợp cùng Sia, LSD và Labrinth.

Thực hiện: Ngọc Phạm

Margot Robbie tỏa sáng với nhan sắc đậm dấu ấn thập niên 70 trên thảm đỏ buổi công chiếu “Once upon a time in Hollywood”

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Tại buổi công chiếu, kiều nữ xứ sở kangaroo xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời khiến cánh báo chí không thể nào rời mắt. Cô diện một thiết kế đầm trắng cổ chữ V nhẹ nhàng, tinh giản đến từ nhà mốt Chanel. Đây là một thiết kế được làm riêng cho vị đại sứ thương hiệu của Chanel cho sự kiện đặc biệt này từ BST Haute Couture Thu Đông 2019 vừa được ra mắt hồi đầu tháng 7 vừa qua ở Paris.

Bông hồng nước Úc tỏa sáng trên thảm đỏ sự kiện công chiếu phim “Once Upon A Time in Hollywood” cùng với đạo diễn Quentin Tarantino và hai nam tài tử Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.

Margot Robbie khoe nhan sắc đẹp không tì vết trong thiết kế đầm màu trắng của nhà mốt Chanel chụp hình cùng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio (mặc trang phục của Giorgio Armani).

Thiết kế đầm trắng của Chanel là trang phục được làm riêng cho Margot Robbie xuất hiện trong sự kiện đặc biệt này.

Thiết kế nguyên bản (phải) nằm trong BST Haute Couture Thu Đông 2019 của Chanel vừa ra mắt công chúng hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Đầm xẻ cổ sâu tôn lên vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của kiều nữ 29 tuổi này.

Phong cách trang điểm và kiểu tóc mà cô lựa chọn khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim được lấy cảm hứng từ hình tượng một thời Lauren Hutton của thập niên 70, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Richard Avedon.

Bức ảnh chụp Lauren Hutton được nhiếp ảnh gia Richard Avedon chụp vào những năm 70 của thế kỉ trước cho tờ Vogue. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho hình ảnh của Margot Robbie khi xuất hiện trong sự kiện quảng bá phim “Once Upon a Time in Hollywood”.

“Hot Summer ‘70s vibes” là tên gọi mà chuyên gia trang điểm Pati Dubroff đặt cho kiểu makeup của Margot Robbie.

Cùng chọn màu đen nhưng mỗi sao một vẻ cực kỳ “chất” trên thảm đỏ lễ trao giải CFDA 2019

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Một điểm nổi bật trong lễ trao giải CFDA 2019 (Council of Fashion Designers of America – Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang của Mỹ) lần này chính là việc hàng loạt các ngôi sao đua nhau “nhuộm đen” thảm đỏ với gout thời trang của mình. Từ những bộ vest đĩnh đạc của các quý ông cho đến những bộ cánh “đen nguyên cây” cổ điển và có phần phá cách của các “minh tinh” làng thời trang. Mỗi người một vẻ tạo nên bức tranh màu đen nhiều sắc thái khác nhau hết sức thú vị.

NTK Tom Ford điển trai và lịch lãm trong bộ vest và nơ thắt lịch lãm. Ông là vị chủ tịch mới của Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Mỹ, thay cho NTK Diane von Furstenberg.

Bella Hadid diện thiết kế đầm sequin xẻ ngực gợi cảm được điểm xuyết lông đà điểu.

Cô xuất hiện cùng với “tác giả” của bộ đầm – NTK Michael Kors.

Bà Carine Restoin-Roitfeld (giữa) đến nhận giải thưởng cùng với con gái Julia Restoin-Roitfeld và con trai Vladimir Roitfeld.

Heidi Klum …

… và Doutzen Kroes cũng chọn những bộ trang phục kín kẽ màu đen cho sự kiện lần này.

Giọng ca “Goodies” Ciara táo bạo trong thiết kế đầm trễ vai xuyên thấu của Vera Wang.

Nữ diễn viên Shailene Woodley thời thượng trong thiết kế đầm blazer từ thương hiệu Johnathan Simkhai trong BST Pre-Spring 2020 vừa ra mắt.

Ashley Graham chọn một thiết kế đầm midi đen với cầu vai tạo phồng và mũ đi kèm của NTK Christian Siriano.

Nhắc đến màu đen là phải nghĩ ngay đến cặp song sinh Ashley và Mary-Kate Olsen.

Hai Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Oscar de la Renta NTK Laura Kim và NTK Fernando Garcia cũng chọn tông đen chủ đạo.

Hai chị em NTK Kate và Laura Mulleavy “tranh thủ” thể hiện hình ảnh nữ tính và hiện đại của thương hiệu “con đẻ” Rodarte với hai thiết kế đầm ren hoa cùng phụ kiện hoa tai nổi bật

NTK Sarah Burton – người chèo lái thương hiệu Alexander Mcqueen diện một thiết kế váy đen thêu hoa 3D.

Và dĩ nhiên, thảm đỏ CFDA 2019 không thiếu vắng những biểu tượng phong cách với những bộ cánh cực kỳ hút mắt được phối vô cùng khéo léo khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Chủ nhân giải thưởng “Biểu tượng thời trang của năm” Jennifer Lopez diện trang phục màu đỏ-cam san hô từ thương hiệu Ralph Lauren, nổi bật cả một góc trời.

Trang phục “monochrome” – tông đơn sắc – cũng được nhiều người đẹp trưng dụng như Diane Kruger (mặc đầm Jason Wu)…

… Karolina Kurkova mặc jumpsuit của Tommy Hilfiger…

… hay Lily Aldridge, xuất hiện cùng “tác giả” của chiếc đầm đỏ rực rỡ NTK Brandon Maxwell.

Tông màu trắng cũng được nhiều người đẹp lựa chọn như Devon Windsor trong bộ suit của Kobi Halperin…

… hay Elsa Hosk trong thiết kế đầm trắng trễ vai của The Elder Statesman phối cùng giày của Balenciaga …

… và bản thân NTK lừng lẫy Donna Karan cũng chọn tông màu trắng chủ đạo cho trang phục của mình.

NTK Virgil Abloh …

… và Gigi Hadid mặc trang phục đồng điệu.

Winnie Harlow mặc đầm lông của Christian Siriano phối với giày Christian Louboutin.

Màu hồng nhạt cũng được Joan Smalls …

… và Amber Valetta ưu ái.

Olivia Palermo diện một thiết kế đầm vintage của Valentino từ BST couture Xuân Hè 2003.

Stylist đình đám Rachel Zoe nhẹ nhàng và sang trọng trong đầm kim tuyến do chính mình thiết kế phối với clutch hộp metallic nổi bật. Cô kết hợp cùng hoa tai và vòng cổ to bản của David Webb.

Emily Ratajkowski kín đáo khác thường trong thiết kế Xuân Hè 2019 của thương hiệu Hellessy.

Barbara Palvin mặc đầm đính đá hiệu Diane von Furstenberg.

Diane von Furstenberg, cựu chủ tịch CFDA, cũng không thể vắng mặt tại sự kiện năm nay.

“Chị đại” Củng Lợi, Đàm Trác thần thái ngút ngàn bên dàn mỹ nam mỹ nữ, dự show Fendi Thượng Hải

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Tròn 12 năm sau show diễn hoa lệ trên Vạn Lý Trường Thành, Fendi lần đầu tiên mang sàn diễn thời trang trở lại với Đại Lục, chọn Thượng Hải làm điểm dừng chân. Sự kiện tôn vinh NTK Karl Lagerfeld – Giám đốc Sáng tạo quá cố của thương hiệu quy tụ nhiều gương mặt đình đám. Ngoài sự xuất hiện của đại Hoa đán Củng Lợi, tài tử Trần Khôn, các ngôi sao trẻ như Hứa Ngụy Châu, Kiều Hân,…cũng là tâm điểm chú ý.

Sau khi “càn quét” thảm đỏ LHP Cannes 2019, Củng Lợi lại tiếp tục tái xuất ấn tượng khi trở thành thượng khách tại show diễn của Fendi. Ngôi sao quốc tế diện bộ đầm đen khoét eo, đi giày cao gót ánh kim, toát lên thần thái sang chảnh, khí chất xứng danh “chị đại”.

Một trong những minh tinh thu hút chú ý tại sự kiện còn có “Cao quý phi” Đàm Trác. Đầu tháng 3 vừa qua, mỹ nhân “Diên hi công lược” chính thức trở thành đại sứ dòng túi Baguette của Fendi tại thị trường Đại Lục. Dự show lần này, người đẹp khẳng định phong cách với bộ đầm ren nude tôn dáng, không quên nhấn nhá bằng chiếc túi Baguette phiên bản màu hồng rực rỡ.

Trần Khôn giữ vẻ lịch thiệp với bộ suit họa tiết logo của thương hiệu. Sau phim truyền hình “Thiên thịnh trường ca”, tài tử hiện đang nghỉ ngơi và chưa công bố kế hoạch trở lại màn ảnh.

Hứa Ngụy Châu dự sự kiện với tư cách khách mời kiêm người mẫu trình diễn trong show. Mỹ nam “Thượng Ẩn” hiện là đại sứ năng lượng của Fendi tại Trung Quốc.

Danh sách khách mời trên hàng ghế đầu còn có Ten (WayV) – idol người Thái thuộc nhóm nhỏ mới ra mắt của boyband NCT đình đám.

Lucas (Hoàng Húc Hi) mặc nguyên set đồ từ bộ sưu tập Xuân Hè 2019 của Fendi tới buổi giới thiệu các thiết kế mới.

Ngoài hai thành viên của WayV còn có em út Yangyang. Anh chàng mix đồ hơi hướng Hip Hop, đeo băng đô cực “ngầu”.

Hùng Tử Kỳ mix ngẫu hứng sơ mi, quần Tây với túi xách cỡ lớn. Anh chàng hiện là một trong những diễn viên triển vọng của Cbiz.

Vương Tử Dị (Nine Percent) diện đồ đen nam tính, “chơi trội” với chiếc túi Fendi màu vàng chói lòa.

Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm khoe sắc ngọt ngào trong chiếc đầm xếp ly từ bộ sưu tập Xuân Hè 2019. Dù đã qua ngưỡng tuổi 30, người đẹp vẫn trẻ trung như thuở mới đăng quang.

Cô nàng “bạch phú mỹ” Kiều Hân “đốn tim” fans với đầm high-low, thuộc bộ sưu tập Pre-fall 2019 của Fendi, khoe trọn sắc vóc nuột nà.

Nổi bật trên hàng ghế đầu bên cạnh Kiều Hân là người đẹp Mai Davika. “Ma nữ Thái Lan” mặc đầm cổ yếm phối ren, khiến netizen xuýt xoa vì nhan sắc chạm ngưỡng đỉnh cao.

Đàm Trác và Kiều Hân cùng các khách mời là những Influencer nổi tiếng.

Củng Lợi và Trần Khôn bên cạnh ông Serge Brunschwig – CEO thương hiệu Fendi.

Bộ ba mỹ nam WayV tươi rói trên hàng ghế đầu.

Về sự kiện lần này, Fendi quyết định chọn địa điểm là bảo tàng nghệ thuật Powerlong để giới thiệu một lần nữa bộ sưu tập Thu Đông 2019, gộp cả hai dòng thời trang nam và nữ. Đây là công trình có các tầng được thiết kế xoắn ốc, mang nhiều nét giống bảo tàng Guggenheim của Mỹ. Với sảnh lớn được phủ trắng tối đa, hòa vào màu tường sáng choang, Powerlong cùng cấu trúc sàn bóng mượt chính là đường băng lý tưởng cho các người mẫu catwalk.

Dành riêng cho show diễn lần này, ngoài những trang phục thu đông từng được ra mắt, Giám đốc Sáng tạo Silvia Venturini đã thêm vào 15 thiết kế mới, bao gồm 10 trang phục nữ giới và 5 mẫu cho nam. Đảm nhận vai trò mở màn cho show chính là diễn viên Hứa Ngụy Châu – mỹ nam thế hệ mới từng “gây bão” với bộ phim “Thượng Ẩn”.

Hình chụp bao quát toàn cảnh show diễn của Fendi tại bảo tàng Powerlong Thượng Hải. Ở giữa sảnh lớn là dàn khách mời VIP, ngồi theo vị trí vòng tròn với logo thương hiệu ở giữa.

Các người mẫu sẽ catwalk theo phong cách “băng chuyền”, di chuyển từ tầng cao của xoắn ốc xuống dưới sảnh chính.

Hứa Ngụy Châu đảm nhận vai trò mở màn buổi diễn. Ngôi sao sinh năm 1994 mặc sơ mi trắng và bộ suit màu beige, mang giày Tây trắng, vừa trẻ trung vừa lịch lãm.

Ngoài các thiết kế đã được giới thiệu trong Tuần lễ Thời trang Milan, Fendi còn “trình làng” thêm 15 mẫu mới dành cho show diễn tại Thượng Hải, bao gồm cả nam và nữ.

Bộ sưu tập là các mảng đan xen giữa sắc thái mạnh mẽ và mềm mại, thể hiện nhiều thay đổi mới mẻ của NTK Silvia Venturini.

“Đứng hình” trước vẻ bảnh bao, phong độ của Brad Pitt ở tuổi 55 trên thảm đỏ LHP Cannes

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Một trong những bộ phim được trông đợi nhất trong năm 2019 “Once Upon A Time in Hollywood” – của đạo diễn Quentin Tarantino – đã được ra mắt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Sự kiện công chiếu phim đã thu hút sự quan tâm của cánh phóng viên bởi dàn diễn viên là những ngôi sao hạng A đình đám nhất hiện nay. Và mọi người đã không thất vọng khi nhìn thấy Brad Pitt, Leonardo DiCaprio sánh bước cùng những mỹ nhân như Margot Robbie hay Dakota Fanning trên thảm đỏ. Hai quý ông Brad Pitt và Leonardo DiCaprio diện những bộ tuxedo cực kỳ lịch lãm và bảnh bao tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với vẻ nam tính lôi cuốn bất chấp thời gian.

Brad Pitt trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 72.

Ở tuổi 55, Brad Pitt vẫn giữ được phong độ của một quý ông Hollywood.

Brad Pitt mặc tuxedo của thương hiệu Brioni may theo số đo.

Brad Pitt và Leonardo DiCaprio là hai diễn viên chính trong tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino mang tên “Once Upon A Time in Hollywood”.

Leonardo DiCaprio mặc tuxedo của Giorgio Armani.

Mỹ nhân Margot Robbie cũng trở thành tâm điểm của mọi người khi xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes.

“Nàng thơ nước Úc” của Chanel diện trang phục couture đính sequin lấp lánh. Mới đây cô cũng được công bố là đại sứ cho dòng sản phẩm nước hoa của Chanel.

Từ trái qua: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Daniela Pick, đạo diễn Quentin Tarantino và Brad Pitt.

Dakota Fanning mặc đầm couture của Armani Prive. Cô cũng xuất hiện trong “Once Upon A Time in Hollywood” cùng Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và Margot Robbie.

Dakota Fanning đeo trang sức đắt giá từ thương hiệu Chopard.

Cô em gái Elle Fanning hóa thân thành quý cô cổ điển trong trang phục couture từ Dior. Cô là nữ giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử LHP Cannes.

Elle Fanning mang vòng tay đính kim cương tinh xảo của Chopard, thương hiệu trang sức đồng hành lâu năm với LHP Cannes.

Cảnh Điềm và Kiko Mizuhara “ngang tài, ngang sức” trên thảm đỏ LHP Cannes trong những thiết kế đầm couture của Dior

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Mặc dù liên tục bị mời khỏi thảm đỏ LHP Cannes vì “câu giờ”, Cảnh Điềm đã gây ấn tượng trong thiết kế đầm couture từ BST Haute Couture Xuân Hè 2019 của Dior. Không xuất hiện trong bất kỳ tác phẩm nào tham dự LHP Cannes lần này nhưng Cảnh Điềm vẫn làm tròn vai trò của một trong những nàng thơ châu Á của nhà mốt Dior.

Cảnh Điềm tự tin trên thảm đỏ sự kiện công chiếu phim “Les Miserables” tại LHP Cannes lần thứ 72.

Cô mặc thiết kế đầm couture từ BST Haute Couture Xuân Hè 2019 của Dior.

Thiết kế đầm của Cảnh Điềm trên sàn diễn couture của Dior hồi tháng 1 ở Paris.

Mặc dù bị nhắc nhở vì “câu giờ” trên thảm đỏ, …

… nhưng Cảnh Điềm vẫn thực sự tỏa sắc trong thiết kế đầm couture của Dior.

Dường như không gì có thể cản bước Cảnh Điềm một khi cô đã đặt chân lên thảm đỏ.

Nữ diễn viên Nhật Bản Kiko Mizuhara cũng là một nàng thơ của Dior trên thảm đỏ LHP Cannes năm nay. Cô mặc một thiết kế đầm quây khoe vai với tông màu xanh lá mạ vô cùng mát mắt. Đây là thiết kế “hàng thửa” được làm riêng cho nàng thơ xứ Phù Tang với hiệu ứng dập pli chữ chi (herringbone) vô cùng đặc sắc. Ngoài ra, nữ diễn viên của “Rừng Na-Uy” còn đeo vòng cổ và khuyên tai từ BST trang sức cao cấp “Rose Dior Bagatelle” được sáng tạo bởi NTK Victoire de Castellane – Giám đốc Nghệ thuật của dòng sản phẩm trang sức cao cấp của Dior.

Mỹ nhân Kiko Mizuhara diện một thiết kế đầm couture được làm riêng bởi NTK Maria Grazia Chiuri.

Cô còn được “trang hoàng” bởi những món trang sức đắt giá của Dior từ BST “Rose Dior Bagatelle”.

Cô hồn nhiên tạo dáng rất dễ thương trên thảm đỏ LHP Cannes trong sự kiện công chiếu phim “Les Miserables”.

Tại một sự kiện của Dior hợp tác cùng Tạp chí Vogue Paris, Cảnh Điềm và Kiko Mizuhara cũng là những khách mời đặc biệt xuất hiện trong những thiết kế phù hợp với buổi tiệc cocktail thay vì những bộ cánh lộng lẫy cho thảm đỏ.

Cảnh Điềm nổi bật với đôi môi đỏ chót tại sự kiện của Dior hợp tác cùng Vogue Paris.

Kiko Mizuhara mặc đầm cocktail xinh xắn với vòng cổ choker nhỏ nhắn hết mực trẻ trung.

Tại buổi công chiếu, kiều nữ xứ sở kangaroo xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời khiến cánh báo chí không thể nào rời mắt. Cô diện một thiết kế đầm trắng cổ chữ V nhẹ nhàng, tinh giản đến từ nhà mốt Chanel. Đây là một thiết kế được làm riêng cho vị đại sứ thương hiệu của Chanel cho sự kiện đặc biệt này từ BST Haute Couture Thu Đông 2019 vừa được ra mắt hồi đầu tháng 7 vừa qua ở Paris.

Bông hồng nước Úc tỏa sáng trên thảm đỏ sự kiện công chiếu phim “Once Upon A Time in Hollywood” cùng với đạo diễn Quentin Tarantino và hai nam tài tử Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.

Margot Robbie khoe nhan sắc đẹp không tì vết trong thiết kế đầm màu trắng của nhà mốt Chanel chụp hình cùng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio (mặc trang phục của Giorgio Armani).

Thiết kế đầm trắng của Chanel là trang phục được làm riêng cho Margot Robbie xuất hiện trong sự kiện đặc biệt này.

Thiết kế nguyên bản (phải) nằm trong BST Haute Couture Thu Đông 2019 của Chanel vừa ra mắt công chúng hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Đầm xẻ cổ sâu tôn lên vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của kiều nữ 29 tuổi này.

Phong cách trang điểm và kiểu tóc mà cô lựa chọn khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim được lấy cảm hứng từ hình tượng một thời Lauren Hutton của thập niên 70, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Richard Avedon.

Bức ảnh chụp Lauren Hutton được nhiếp ảnh gia Richard Avedon chụp vào những năm 70 của thế kỉ trước cho tờ Vogue. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho hình ảnh của Margot Robbie khi xuất hiện trong sự kiện quảng bá phim “Once Upon a Time in Hollywood”.

“Hot Summer ‘70s vibes” là tên gọi mà chuyên gia trang điểm Pati Dubroff đặt cho kiểu makeup của Margot Robbie.

Một điểm nổi bật trong lễ trao giải CFDA 2019 (Council of Fashion Designers of America – Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang của Mỹ) lần này chính là việc hàng loạt các ngôi sao đua nhau “nhuộm đen” thảm đỏ với gout thời trang của mình. Từ những bộ vest đĩnh đạc của các quý ông cho đến những bộ cánh “đen nguyên cây” cổ điển và có phần phá cách của các “minh tinh” làng thời trang. Mỗi người một vẻ tạo nên bức tranh màu đen nhiều sắc thái khác nhau hết sức thú vị.

NTK Tom Ford điển trai và lịch lãm trong bộ vest và nơ thắt lịch lãm. Ông là vị chủ tịch mới của Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Mỹ, thay cho NTK Diane von Furstenberg.

Bella Hadid diện thiết kế đầm sequin xẻ ngực gợi cảm được điểm xuyết lông đà điểu.

Cô xuất hiện cùng với “tác giả” của bộ đầm – NTK Michael Kors.

Bà Carine Restoin-Roitfeld (giữa) đến nhận giải thưởng cùng với con gái Julia Restoin-Roitfeld và con trai Vladimir Roitfeld.

Heidi Klum …

… và Doutzen Kroes cũng chọn những bộ trang phục kín kẽ màu đen cho sự kiện lần này.

Giọng ca “Goodies” Ciara táo bạo trong thiết kế đầm trễ vai xuyên thấu của Vera Wang.

Nữ diễn viên Shailene Woodley thời thượng trong thiết kế đầm blazer từ thương hiệu Johnathan Simkhai trong BST Pre-Spring 2020 vừa ra mắt.

Ashley Graham chọn một thiết kế đầm midi đen với cầu vai tạo phồng và mũ đi kèm của NTK Christian Siriano.

Nhắc đến màu đen là phải nghĩ ngay đến cặp song sinh Ashley và Mary-Kate Olsen.

Hai Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Oscar de la Renta NTK Laura Kim và NTK Fernando Garcia cũng chọn tông đen chủ đạo.

Hai chị em NTK Kate và Laura Mulleavy “tranh thủ” thể hiện hình ảnh nữ tính và hiện đại của thương hiệu “con đẻ” Rodarte với hai thiết kế đầm ren hoa cùng phụ kiện hoa tai nổi bật

NTK Sarah Burton – người chèo lái thương hiệu Alexander Mcqueen diện một thiết kế váy đen thêu hoa 3D.

Và dĩ nhiên, thảm đỏ CFDA 2019 không thiếu vắng những biểu tượng phong cách với những bộ cánh cực kỳ hút mắt được phối vô cùng khéo léo khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Chủ nhân giải thưởng “Biểu tượng thời trang của năm” Jennifer Lopez diện trang phục màu đỏ-cam san hô từ thương hiệu Ralph Lauren, nổi bật cả một góc trời.

Trang phục “monochrome” – tông đơn sắc – cũng được nhiều người đẹp trưng dụng như Diane Kruger (mặc đầm Jason Wu)…

… Karolina Kurkova mặc jumpsuit của Tommy Hilfiger…

… hay Lily Aldridge, xuất hiện cùng “tác giả” của chiếc đầm đỏ rực rỡ NTK Brandon Maxwell.

Tông màu trắng cũng được nhiều người đẹp lựa chọn như Devon Windsor trong bộ suit của Kobi Halperin…

… hay Elsa Hosk trong thiết kế đầm trắng trễ vai của The Elder Statesman phối cùng giày của Balenciaga …

… và bản thân NTK lừng lẫy Donna Karan cũng chọn tông màu trắng chủ đạo cho trang phục của mình.

NTK Virgil Abloh …

… và Gigi Hadid mặc trang phục đồng điệu.

Winnie Harlow mặc đầm lông của Christian Siriano phối với giày Christian Louboutin.

Màu hồng nhạt cũng được Joan Smalls …

… và Amber Valetta ưu ái.

Olivia Palermo diện một thiết kế đầm vintage của Valentino từ BST couture Xuân Hè 2003.

Stylist đình đám Rachel Zoe nhẹ nhàng và sang trọng trong đầm kim tuyến do chính mình thiết kế phối với clutch hộp metallic nổi bật. Cô kết hợp cùng hoa tai và vòng cổ to bản của David Webb.

Emily Ratajkowski kín đáo khác thường trong thiết kế Xuân Hè 2019 của thương hiệu Hellessy.

Barbara Palvin mặc đầm đính đá hiệu Diane von Furstenberg.

Diane von Furstenberg, cựu chủ tịch CFDA, cũng không thể vắng mặt tại sự kiện năm nay.

Tròn 12 năm sau show diễn hoa lệ trên Vạn Lý Trường Thành, Fendi lần đầu tiên mang sàn diễn thời trang trở lại với Đại Lục, chọn Thượng Hải làm điểm dừng chân. Sự kiện tôn vinh NTK Karl Lagerfeld – Giám đốc Sáng tạo quá cố của thương hiệu quy tụ nhiều gương mặt đình đám. Ngoài sự xuất hiện của đại Hoa đán Củng Lợi, tài tử Trần Khôn, các ngôi sao trẻ như Hứa Ngụy Châu, Kiều Hân,…cũng là tâm điểm chú ý.

Sau khi “càn quét” thảm đỏ LHP Cannes 2019, Củng Lợi lại tiếp tục tái xuất ấn tượng khi trở thành thượng khách tại show diễn của Fendi. Ngôi sao quốc tế diện bộ đầm đen khoét eo, đi giày cao gót ánh kim, toát lên thần thái sang chảnh, khí chất xứng danh “chị đại”.

Một trong những minh tinh thu hút chú ý tại sự kiện còn có “Cao quý phi” Đàm Trác. Đầu tháng 3 vừa qua, mỹ nhân “Diên hi công lược” chính thức trở thành đại sứ dòng túi Baguette của Fendi tại thị trường Đại Lục. Dự show lần này, người đẹp khẳng định phong cách với bộ đầm ren nude tôn dáng, không quên nhấn nhá bằng chiếc túi Baguette phiên bản màu hồng rực rỡ.

Trần Khôn giữ vẻ lịch thiệp với bộ suit họa tiết logo của thương hiệu. Sau phim truyền hình “Thiên thịnh trường ca”, tài tử hiện đang nghỉ ngơi và chưa công bố kế hoạch trở lại màn ảnh.

Hứa Ngụy Châu dự sự kiện với tư cách khách mời kiêm người mẫu trình diễn trong show. Mỹ nam “Thượng Ẩn” hiện là đại sứ năng lượng của Fendi tại Trung Quốc.

Danh sách khách mời trên hàng ghế đầu còn có Ten (WayV) – idol người Thái thuộc nhóm nhỏ mới ra mắt của boyband NCT đình đám.

Lucas (Hoàng Húc Hi) mặc nguyên set đồ từ bộ sưu tập Xuân Hè 2019 của Fendi tới buổi giới thiệu các thiết kế mới.

Ngoài hai thành viên của WayV còn có em út Yangyang. Anh chàng mix đồ hơi hướng Hip Hop, đeo băng đô cực “ngầu”.

Hùng Tử Kỳ mix ngẫu hứng sơ mi, quần Tây với túi xách cỡ lớn. Anh chàng hiện là một trong những diễn viên triển vọng của Cbiz.

Vương Tử Dị (Nine Percent) diện đồ đen nam tính, “chơi trội” với chiếc túi Fendi màu vàng chói lòa.

Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm khoe sắc ngọt ngào trong chiếc đầm xếp ly từ bộ sưu tập Xuân Hè 2019. Dù đã qua ngưỡng tuổi 30, người đẹp vẫn trẻ trung như thuở mới đăng quang.

Cô nàng “bạch phú mỹ” Kiều Hân “đốn tim” fans với đầm high-low, thuộc bộ sưu tập Pre-fall 2019 của Fendi, khoe trọn sắc vóc nuột nà.

Nổi bật trên hàng ghế đầu bên cạnh Kiều Hân là người đẹp Mai Davika. “Ma nữ Thái Lan” mặc đầm cổ yếm phối ren, khiến netizen xuýt xoa vì nhan sắc chạm ngưỡng đỉnh cao.

Đàm Trác và Kiều Hân cùng các khách mời là những Influencer nổi tiếng.

Củng Lợi và Trần Khôn bên cạnh ông Serge Brunschwig – CEO thương hiệu Fendi.

Bộ ba mỹ nam WayV tươi rói trên hàng ghế đầu.

Về sự kiện lần này, Fendi quyết định chọn địa điểm là bảo tàng nghệ thuật Powerlong để giới thiệu một lần nữa bộ sưu tập Thu Đông 2019, gộp cả hai dòng thời trang nam và nữ. Đây là công trình có các tầng được thiết kế xoắn ốc, mang nhiều nét giống bảo tàng Guggenheim của Mỹ. Với sảnh lớn được phủ trắng tối đa, hòa vào màu tường sáng choang, Powerlong cùng cấu trúc sàn bóng mượt chính là đường băng lý tưởng cho các người mẫu catwalk.

Dành riêng cho show diễn lần này, ngoài những trang phục thu đông từng được ra mắt, Giám đốc Sáng tạo Silvia Venturini đã thêm vào 15 thiết kế mới, bao gồm 10 trang phục nữ giới và 5 mẫu cho nam. Đảm nhận vai trò mở màn cho show chính là diễn viên Hứa Ngụy Châu – mỹ nam thế hệ mới từng “gây bão” với bộ phim “Thượng Ẩn”.

Hình chụp bao quát toàn cảnh show diễn của Fendi tại bảo tàng Powerlong Thượng Hải. Ở giữa sảnh lớn là dàn khách mời VIP, ngồi theo vị trí vòng tròn với logo thương hiệu ở giữa.

Các người mẫu sẽ catwalk theo phong cách “băng chuyền”, di chuyển từ tầng cao của xoắn ốc xuống dưới sảnh chính.

Hứa Ngụy Châu đảm nhận vai trò mở màn buổi diễn. Ngôi sao sinh năm 1994 mặc sơ mi trắng và bộ suit màu beige, mang giày Tây trắng, vừa trẻ trung vừa lịch lãm.

Ngoài các thiết kế đã được giới thiệu trong Tuần lễ Thời trang Milan, Fendi còn “trình làng” thêm 15 mẫu mới dành cho show diễn tại Thượng Hải, bao gồm cả nam và nữ.

Bộ sưu tập là các mảng đan xen giữa sắc thái mạnh mẽ và mềm mại, thể hiện nhiều thay đổi mới mẻ của NTK Silvia Venturini.

Một trong những bộ phim được trông đợi nhất trong năm 2019 “Once Upon A Time in Hollywood” – của đạo diễn Quentin Tarantino – đã được ra mắt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Sự kiện công chiếu phim đã thu hút sự quan tâm của cánh phóng viên bởi dàn diễn viên là những ngôi sao hạng A đình đám nhất hiện nay. Và mọi người đã không thất vọng khi nhìn thấy Brad Pitt, Leonardo DiCaprio sánh bước cùng những mỹ nhân như Margot Robbie hay Dakota Fanning trên thảm đỏ. Hai quý ông Brad Pitt và Leonardo DiCaprio diện những bộ tuxedo cực kỳ lịch lãm và bảnh bao tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với vẻ nam tính lôi cuốn bất chấp thời gian.

Brad Pitt trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 72.

Ở tuổi 55, Brad Pitt vẫn giữ được phong độ của một quý ông Hollywood.

Brad Pitt mặc tuxedo của thương hiệu Brioni may theo số đo.

Brad Pitt và Leonardo DiCaprio là hai diễn viên chính trong tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino mang tên “Once Upon A Time in Hollywood”.

Leonardo DiCaprio mặc tuxedo của Giorgio Armani.

Mỹ nhân Margot Robbie cũng trở thành tâm điểm của mọi người khi xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes.

“Nàng thơ nước Úc” của Chanel diện trang phục couture đính sequin lấp lánh. Mới đây cô cũng được công bố là đại sứ cho dòng sản phẩm nước hoa của Chanel.

Từ trái qua: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Daniela Pick, đạo diễn Quentin Tarantino và Brad Pitt.

Dakota Fanning mặc đầm couture của Armani Prive. Cô cũng xuất hiện trong “Once Upon A Time in Hollywood” cùng Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và Margot Robbie.

Dakota Fanning đeo trang sức đắt giá từ thương hiệu Chopard.

Cô em gái Elle Fanning hóa thân thành quý cô cổ điển trong trang phục couture từ Dior. Cô là nữ giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử LHP Cannes.

Elle Fanning mang vòng tay đính kim cương tinh xảo của Chopard, thương hiệu trang sức đồng hành lâu năm với LHP Cannes.

Mặc dù liên tục bị mời khỏi thảm đỏ LHP Cannes vì “câu giờ”, Cảnh Điềm đã gây ấn tượng trong thiết kế đầm couture từ BST Haute Couture Xuân Hè 2019 của Dior. Không xuất hiện trong bất kỳ tác phẩm nào tham dự LHP Cannes lần này nhưng Cảnh Điềm vẫn làm tròn vai trò của một trong những nàng thơ châu Á của nhà mốt Dior.

Cảnh Điềm tự tin trên thảm đỏ sự kiện công chiếu phim “Les Miserables” tại LHP Cannes lần thứ 72.

Cô mặc thiết kế đầm couture từ BST Haute Couture Xuân Hè 2019 của Dior.

Thiết kế đầm của Cảnh Điềm trên sàn diễn couture của Dior hồi tháng 1 ở Paris.

Mặc dù bị nhắc nhở vì “câu giờ” trên thảm đỏ, …

… nhưng Cảnh Điềm vẫn thực sự tỏa sắc trong thiết kế đầm couture của Dior.

Dường như không gì có thể cản bước Cảnh Điềm một khi cô đã đặt chân lên thảm đỏ.

Nữ diễn viên Nhật Bản Kiko Mizuhara cũng là một nàng thơ của Dior trên thảm đỏ LHP Cannes năm nay. Cô mặc một thiết kế đầm quây khoe vai với tông màu xanh lá mạ vô cùng mát mắt. Đây là thiết kế “hàng thửa” được làm riêng cho nàng thơ xứ Phù Tang với hiệu ứng dập pli chữ chi (herringbone) vô cùng đặc sắc. Ngoài ra, nữ diễn viên của “Rừng Na-Uy” còn đeo vòng cổ và khuyên tai từ BST trang sức cao cấp “Rose Dior Bagatelle” được sáng tạo bởi NTK Victoire de Castellane – Giám đốc Nghệ thuật của dòng sản phẩm trang sức cao cấp của Dior.

Mỹ nhân Kiko Mizuhara diện một thiết kế đầm couture được làm riêng bởi NTK Maria Grazia Chiuri.

Cô còn được “trang hoàng” bởi những món trang sức đắt giá của Dior từ BST “Rose Dior Bagatelle”.

Cô hồn nhiên tạo dáng rất dễ thương trên thảm đỏ LHP Cannes trong sự kiện công chiếu phim “Les Miserables”.

Tại một sự kiện của Dior hợp tác cùng Tạp chí Vogue Paris, Cảnh Điềm và Kiko Mizuhara cũng là những khách mời đặc biệt xuất hiện trong những thiết kế phù hợp với buổi tiệc cocktail thay vì những bộ cánh lộng lẫy cho thảm đỏ.

Cảnh Điềm nổi bật với đôi môi đỏ chót tại sự kiện của Dior hợp tác cùng Vogue Paris.

Kiko Mizuhara mặc đầm cocktail xinh xắn với vòng cổ choker nhỏ nhắn hết mực trẻ trung.

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/taylor-swift-tai-xuat-sang-chanh-do-dang-goi-cam-voi-chi-em-hadid-tren-tham-do-mtv-vmas-2019/