Tay vợt số 1 thế giới Djokovic nhiễm Covid-19

Kết quả xét nghiệm của Novak Djokovic và vợ Jelena vừa được đích thân tay vợt số 1 thế giới xác nhận. Theo đó, hai vợ chồng Djokovic đều dương tính với virus SARS-CoV-2 và sẽ phải thực hiện những biện pháp cách ly khẩn cấp.

"Kết quả của tôi và Jelena dương tính, trong khi các con tôi đều âm tính. Mọi thứ chúng tôi làm trong tháng qua đều xuất phát từ một trái tim thuần khiết và ý nghĩ chân thành. Giải đấu chúng tôi tổ chức mang ý nghĩa chia sẻ thông điệp về sự đoàn kết và lòng trắc ẩn trong vùng Balkan", Djokovic thông báo hôm 23-6.

Djokovic và vợ

Djokovic và vợ

Trước đó, Djokovic đã bị chỉ trích nặng nề vì đứng ra tổ chức giải đấu Adria Tour, mời các VĐV từ nước khác đến tham dự dù đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn ở châu Âu.

Việc Djokovic và vợ nhiễm Covid-19 là điều đã được dự đoán từ trước bởi 3 trong số 8 tay vợt tham dự giải là Borna Coric, Grigor Dimitrov và Viktor Troicki và ít nhất 2 thành viên trong ban huấn luyện của các tay vợt đã cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong 2 ngày qua.

Adria Tour chính thức khởi tranh hôm 13-6 với chặng đầu tiên tại Belgrade. Đáng nói, những người tham dự không dùng biện pháp cách ly nào. Các tay vợt lớn sau khi thi đấu còn giao lưu với người hâm mộ bằng cách nhảy mùa và hò hét cùng đám đông, sau đó còn đi hộp đêm cùng nhau.

"Tôi vô cùng lấy làm tiếc về những trường hợp nhiễm bệnh. Tôi hy vọng nó sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng và mọi người sẽ ổn thôi", ngôi sao người Serbia chia sẻ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tay-vot-so-1-the-gioi-djokovic-nhiem-covid-19-198728.html