Tay vợt nữ bật khóc khi gặp chấn thương vì biển quảng cáo

Kirsten Flipkens buộc phải bỏ cuộc trong trận đấu với Sofia Kenin, sau khi gặp chấn thương bởi nỗ lực cứu bóng.

Kirsten Flipkens có trận đấu với đương kim vô địch Australian Open Sofia Kenin tại vòng 2 Abu Dhabi tối 8/1 (giờ Hà Nội). Trong game 10 set 2, Flipkens nỗ lực chạy cứu bóng sau cú lốp của đối thủ, khiến cô va chạm với biển quảng cáo ở cuối sân.

Tay vợt người Bỉ bị lật cổ chân, khi cố gắng nhảy lên cứu bóng và tiếp đất vướng biển quảng cáo. Cô ngã xuống sân và ôm mặt. Theo Metro, mắt cá chân của cô sưng tấy. Flipkens vẫn có thể đi lại được, nhưng xin rút khỏi trận đấu sau đó.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Flipkens.

Flipkens được nhân viên y tế băng bó cổ chân. Cô tập tễnh rời sân và ôm mặt khóc. Cô đang có lợi thế trước hạt giống số một của giải khi dẫn 7-5 và 4-5.

"Tôi thực hiện cú lốp bóng và sau đó nhìn thấy cô ấy ngã. Cô ấy bắt đầu khóc. Lúc đầu tôi nghĩ nó không quá nghiêm trọng, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể hồi phục nhanh chóng và sẵn sàng cho Australian Open", Kenin cho biết sau trận.

"Cô ấy đã chơi một trận đấu thực sự tốt. Đây không phải là cách tôi muốn giành chiến thắng. Tôi đã rất lo lắng và thực sự đau lòng khi thấy điều này xảy ra".

Trước Flipkens, một số tay vợt từng gặp chấn thương vì biển quảng cáo. Tay vợt người Australia Thanasi Kokkinakis gặp phải tình huống tương tự trong trận thua Karen Khachanov tại Monte Carlo năm 2018. David Nalbandian phải bỏ cuộc tại chung kết Queen's 2012 sau khi khởi động, vấp phải biển quảng cáo và bị chấn thương mắt cá chân.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tay-vot-nu-bat-khoc-khi-gap-chan-thuong-vi-bien-quang-cao-post1171494.html