Tay vợt Djokovic hối lỗi về hành vi phi thể thao tại US Open 2020

Sau khi đánh bóng trúng họng trọng tài dây trong trận gặp tay vợt Pablo Carreno Busta (người Tây Ban Nha) ở vòng 4 US Open 2020, hạt giống số 1 Novak Djokovic đã bị loại khỏi giải. VĐV đã chính thức xin lỗi về hành vi này. Đây cũng chắc chắc là cú sốc lớn nhất tại giải Grand Slam.

Tay vợt hạt giống số 1 thế giới Novak Djokovic

Trong trận gặp tay vợt Pablo Carreno Busta (người Tây Ban Nha) ở vòng 4 US Open 2020, trong set đầu tiên, Djokovic để thua game giao bóng quan trọng và tỷ số lúc đó là 5-6 nghiêng về đối thủ. Trong cơn tức giận, tay vợt người Serbia đánh bỏ trái bóng còn lại trong túi về cuối sân, nhưng không may trái bóng tìm tới trúng họng của trọng tài dây, khiến nữ trọng tài này ngã xuống đau đớn. Trọng tài chính và ban tổ chức US Open 2020 đã cho tạm dừng trận đấu ngay lập tức để thảo luận ngay trên sân về hành vi của Djokovic. Cuối cùng, Djokovic bị xử thua.

Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) thông báo: "Theo điều lệ của Grand Slam, sau hành động cố ý đánh bóng nguy hiểm hoặc liều lĩnh trong sân, hoặc đánh bóng cẩu thả không quan tâm đến hậu quả, tổ trọng tài US Open 2020 đã loại Novak Djokovic khỏi giải đấu. Do bị truất quyền thi đấu, Djokovic sẽ mất tất cả các điểm trên bảng xếp hạng có được tại US Open và không nhận được tiền thưởng từ giải đấu, cũng như có thể phải nộp các khoản phạt liên quan đến sự cố".

Sau vụ việc trên, Novak Djokovic đã chính thức gửi lời xin lỗi đến trọng tài dây, ban tổ chức và người hâm mộ. Trên trang Instagram cá nhân, tay vợt sinh năm 1987 này chia sẻ: "Toàn bộ sự việc này khiến tôi thực sự rất buồn và trống rỗng. Tôi đã hỏi thăm về trọng tài dây... cảm ơn Chúa, bà ấy vẫn ổn. Tôi vô cùng xin lỗi vì tạo ra cho bà ấy tình huống như vậy. Sự việc nằm ngoài ý muốn. Tôi đã mắc sai lầm. Về việc bị loại khỏi giải đấu, tôi cần phải cân bằng trở lại và vượt qua sự thất vọng của bản thân, biến tất cả điều này thành bài học cho sự trưởng thành và phát triển cá nhân, với tư cách là một vận động viên và một con người. Tôi xin lỗi ban tổ chức giải US Open và mọi người liên quan đến hành vi của mình".

Như vậy, Novak Djokovic chưa thể đạt mục tiêu giành được danh hiệu Grand Slam thứ 18 để có thể sớm bắt kịp hai đối thủ cạnh tranh là Rafael Nadal (Tây Ban Nha - 19 Grand Slam) và Roger Federer (Thụy Sĩ - 20 Grand Slam), dù cả hai tay vợt này đều vắng mặt tại US Open 2020. Với cục diện trên, tay vợt người Áo Dominic Thiem (hạt giống số 2 của giải) đang nổi lên là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Cho dù là ai, US Open 2020 cũng đã chứng kiến sự đứt quãng của triều đại "Big Three". Từ US Open 2016 đến nay, bộ ba Djokovic, Federer và Nadal thâu tóm hết các vinh quang Grand Slam. Trong khi đó, lần gần đây nhất mà một Grand Slam không có Djokovic, Federer hay Nadal ở vòng tứ kết là từ tận giải Pháp Mở rộng 2004./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tay-vot-djokovic-hoi-loi-ve-hanh-vi-phi-the-thao-tai-us-open-2020-2020090711065661.htm