'Tay trong, tay ngoài' chôm tiền của khách

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 17-11 cho hay đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thế Lam (1982, trú H. Tân Mỹ, Hưng Yên) 2 năm 8 tháng tù; Nguyễn Ngọc Dzu (1974, trú TP Nha Trang), Nguyễn Văn Phong (1989, trú H. Chợ Mới, An Giang) cùng mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (2001, trú H. Chợ Mới) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội: 'Trộm cắp tài sản'.

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 17-11 cho hay đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thế Lam (1982, trú H. Tân Mỹ, Hưng Yên) 2 năm 8 tháng tù; Nguyễn Ngọc Dzu (1974, trú TP Nha Trang), Nguyễn Văn Phong (1989, trú H. Chợ Mới, An Giang) cùng mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (2001, trú H. Chợ Mới) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Lam, Dzu, Phong, Ngân tại tòa.

Bị cáo Lam, Dzu, Phong, Ngân tại tòa.

Theo cáo trạng, Lam là quản lý, Phong, Ngân, Nguyễn Thanh Hòa là nhân viên của Spa Anh Đào (địa chỉ 54D-Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang), còn Dzu là xe ôm chuyên tìm kiếm khách đưa đến Spa Anh Đào. Trong quá trình hoạt động massage cho khách tại Spa Anh Đào, Hòa được sự giúp sức của Lam, Phong, Ngân và một số người chạy xe ôm khác (chưa rõ lai lịch) nhiều lần lấy trộm tiền của khách.

Cả nhóm hoạt động theo phương thức: Phong, Ngân là nhân viên massage sẽ đưa khách lên phòng, yêu cầu khách cởi quần áo để trên kệ gỗ gần cửa ra vào. Sau đó, lựa thời điểm thích hợp thì dùng tay vỗ lên lưng của khách tạo tiếng động để báo hiệu cho Hòa và người chạy xe thồ biết việc Phong, Ngân đã yêu cầu khách nằm úp mặt xuống giường và che tầm nhìn của khách với vị trí để quần áo, tạo điều kiện cho Hòa và người chạy xe thồ lén vào phòng trộm cắp tiền của khách để trong quần áo. Sau khi lấy trộm tiền thì Hòa và người chạy xe thồ đưa tiền cho Lam cất giữ trong quầy lễ tân. Khi khách ra về thì Lam sẽ chia tiền trộm được cho nhân viên, người chạy xe thồ, số tiền còn lại cuối ngày làm việc Lam giao lại cho chủ cơ sở là Huỳnh Thị Thanh Loan. Mỗi ngày quản lý tại Spa thì Lam được Loan trả tiền công quản lý.

Tối 6-6-2019, Dzu đưa anh Nguyễn Phú và Trần Văn Hùng đến Spa Anh Đào để massage và được Lam phân công Phong massage cho Phú, còn Ngân massage cho Hùng. Sau khi đưa khách lên buồng massage ở tầng 1, Phong và Ngân lấy của anh Hùng, Phú mỗi người 800.000 đồng tiền vé massage đưa xuống cho Lam rồi yêu cầu khách cởi quần áo để trên kệ gỗ cạnh cửa ra vào. Sau khi massage cho khách được khoảng 10 phút, Phong và Ngân yêu cầu khách nằm sấp, dùng tay đập lên lưng anh Phú, Hùng tạo âm thanh lớn để báo hiệu cho Hòa và Dzu biết. Hòa và Dzu lên tầng 1, Dzu đứng cảnh giới ở cầu thang còn Hòa lén lút mở cửa phòng massage vào lấy trộm tiền trong ví của anh Phú và Hùng số tiền 3,2 triệu đồng.

Trong lúc Hòa vào phòng lấy tiền của khách thì Phong và Ngân tiếp tục đập vào lưng khách tạo âm thanh to và che chắn tầm nhìn của khách để Hòa thực hiện hành vi trộm cắp tiền của khách. Sau khi lấy trộm được tiền, Hòa và Dzu kiểm đếm số tiền được 3,2 triệu đồng rồi Dzu cầm tiền xuống đưa cho Lam cất giữ trong ngăn tủ quầy lễ tân. Cùng lúc này, lực lượng CATP Nha Trang tiến hành kiểm tra cơ sở Spa Anh Đào thì anh Phú, Hùng phát hiện, trình báo sự việc bị mất trộm tiền. Kiểm tra tại ngăn tủ quầy lễ tân, Công an TP Nha Trang phát hiện và thu giữ số tiền 5,7 triệu đồng, trong đó có 3,2 triệu đồng là tiền của anh Phú, anh Hùng bị lấy trộm. Trong quá trình điều tra, Phong, Ngân, Lam, Dzu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với Loan, chủ cơ sở Spa Anh Đào, không biết việc Lam, Hòa, Ngân, Phong cùng với Dzu trộm cắp tài sản của khách. Loan không chỉ đạo, hướng dẫn phương thức trộm cắp tài sản của khách cho những nhân viên của Spa Anh Đào. Do đó, chưa có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của Loan về hành vi trộm cắp tài sản.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_216112_-tay-trong-tay-ngoai-chom-tien-cua-khach.aspx