'Tay to' lên tiếng dẫn sóng thị trường

TGTTO Thị trường chứng khoán trong phiên hôm nay có một số tín hiệu tích cực. Đầu tiên là nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ nổi sóng trở lại giúp thị trường đóng cửa trong sắc xanh, cùng với đó là thanh khoản cũng có sự cải thiện. Thị trường sẽ diễn biến ra sao trong thời gian tới?

Mở cửa đầu ngày hôm nay VN Index sớm tăng hơn 4 điểm so với giá tham chiếu lên 901 điểm. Sau đó trong phiên thị trường có lúc giảm trở lại với mức thấp nhất tại 894 điểm, trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Dù vậy, kết thúc phiên VN Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh tại 898,19 điểm, tăng nhẹ 1,04 điểm, tương đương 0,12%.

Đáng lưu ý là chỉ số HNX Index tăng tích cực hơn, với mức tăng 2 điểm, tương đương 1,98% lên 103,01 điểm, trong khi Upcom Index cũng tăng 0,76 điểm, tương đương 1,49% lên 52,01 điểm. Việc VN Index chỉ tăng nhẹ chủ yếu chịu áp lực bởi nhóm cổ phiếu bất động sản khi rớt 1,23%, trong đó nhóm cổ phiếu họ Vingroup giảm khá mạnh như VHM giảm 5,7%, VIC giảm 1,7%, VRE giảm 1,3%.

'Tay to' vào cuộc

Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay trở thành một trong những động lực chính dẫn dắt thị trường, khi tăng 1,84%, với hàng loạt cổ phiếu tăng tích cực như HDB và VPB tăng trần, MBB và BID tăng 3,9%, CTG tăng 3,3%, SHB tăng 2,8%, ACB tăng 2,7%, TCB tăng 1,8%, chỉ riêng VCB giảm nhẹ 0,4% trước áp lực bán ròng của khối ngoại. Sự bật lại bất ngờ của nhóm cổ phiếu ngân hàng có tác động tâm lý tích cực lên thị trường, do đây là nhóm có vốn hóa lớn và chiếm tỷ trọng đáng kể trong chỉ số.

Diễn biến tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong hôm nay theo sau những thông tin cổ đông nội bộ đăng ký mua vào với số lượng lớn gần đây. Như tại VPB, sau khi vợ ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) hoàn tất mua hơn 7 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,94%, thì hôm nay đến lượt chính ông Dũng và mẹ đăng ký mua thêm 21 triệu cổ phiếu. Thông tin trên đã giúp cổ phiếu VPB có phiên tăng trần mạnh mẽ.

Tương tự tại HDB, phiên tăng trần hôm nay cũng theo sau thông tin Tổng giám đốc ngân hàng này là ông Nguyễn Hữu Đặng vừa đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDB trong thời gian từ 19/11 đến 30/11/2018. Hay như tại Techcombank, 3 lãnh đạo cấp cao gồm Tổng giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch Đỗ Tuấn Anh và Phó Tổng giám đốc Phạm Quang Thắng đều đã mua vào mỗi người 100.000 cổ phiếu trong thời gian giao dịch từ 9/11 tới nay.

Ngoài ra, lĩnh vực khai khoáng hôm nay cũng diễn biến tích cực khi tăng 2,65%, đóng góp vào mức tăng điểm của thị trường, trong đó nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục phục hồi khi giá dầu duy trì ngày thứ 2 liên tiếp đi lên trở lại. Cổ phiếu PVD tăng mạnh 3,2%, PVS tăng 3,8%, PVC tăng 3,3%, trong khi nhóm cổ phiếu penny khai thác quặng kim loại như CMI hay TNT bất ngờ tăng trần. Nhóm cổ phiếu xây dựng cũng có ngày khởi sắc khi tăng 1,88%.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn ngân hàng trong nhóm dẫn đầu đà đi lên hôm nay

Điểm tích cực thứ hai là thanh khoản có sự cải thiện. Sau nhiều phiên khối lượng giao dịch nằm dưới mốc 150 triệu cổ phiếu/ phiên, thì hôm nay sàn HOSE khớp hơn 160,6 triệu cổ phiếu. Thanh khoản cạn kiệt trong suốt thời gian qua đã khiến nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài quan sát, do đó thị trường liên tiếp rớt về các mức thấp hơn. Do đó, nếu thanh khoản tiếp tục duy trì sự cải thiện trong những phiên tới thì kỳ vọng thị trường sẽ bật lại.

Thị trường sẽ tiếp tục lình xình?

Điểm tiêu cực là trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng 128,5 tỷ trên sàn HOSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp, với tổng giá trị lên đến 800 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng lớn hôm nay bao gồm VIC 44,8 tỷ, VCB 41,4 tỷ, HPG 27,1 tỷ và PJT 23,2 tỷ. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng 35 tỷ tại BID, 18 tỷ tại GMD, 11,4 tỷ tại KDC, 9,8 tỷ tại SBT và 8,5 tỷ tại HDB.

Về tin tức trên thị trường quốc tế, truyền thông đưa tin rằng diễn tiến các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc đang khá thuận lợi, với việc Bắc Kinh đã chính thức phản hồi những đòi hỏi cải cách trên diện rộng về thương mại của Mỹ. Theo đó, một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được ký kết vào cuối tháng này trong cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước thông tin trên, chứng khoán Trung Quốc hôm nay cũng duy trì sắc xanh tích cực, với chỉ số Hang Seng sàn Hồng Công tăng 0,31% và chỉ số Shanghai sàn Thượng Hải tăng 0,41%, bất chấp chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,57%.

Xu hướng sắp tới của thị trường hiện nay là khó đoán. Với việc để mất mốc 900 điểm, nhiều dự báo cho rằng VN Index có thể tiếp tục rớt về vùng 850-860 điểm, nhất là khi khối ngoại vẫn đang tiếp tục xu hướng bán ròng. Tuy nhiên, trước diễn biến tích cực hôm nay với sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, thì sự lạc quan có vẻ như đang trở lại, và nhiều nhà đầu tư cũng gợi ý khả năng thị trường sẽ bật sớm hơn kỳ vọng.

Dù vậy, điều mà giới đầu tư đang chờ đợi vẫn là cuộc họp cấp cao vào cuối tháng này giữa Mỹ và Trung Quốc tại G20 diễn ra ở Argentina. Và có lẽ thị trường sẽ còn lình xình suốt từ đây cho đến thời điểm đó, nếu như không có dòng tiền đủ lớn tham gia để đẩy thị trường.

MẪN NHI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tay-to-len-tieng-dan-song-thi-truong-18088.html