Tây Thi đẹp nhất màn ảnh từng mang tiếng giật chồng giờ ra sao?

Tưởng Cần Cần được khán giả và truyền thông ưu ái dành tặng danh hiệu 'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh', còn nữ văn sĩ Quỳnh Dao tặng cho cô nghệ danh Thủy Linh.

Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc. Có rất nhiều diễn viên thể hiện nhân vật này trong các bộ phim truyền hình. Năm 1995, nữ diễn viên Tưởng Cần Cần đảm nhận vai Tây Thi trong bộ phim cùng tên. Từ đó tới nay, cô được khán giả và truyền thông ưu ái dành cho biệt danh Tây Thi đẹp nhất màn ảnh.

Tưởng Cần Cần được mệnh danh là Tây Thi đẹp nhất màn ảnh.

Tưởng Cần Cần được mệnh danh là Tây Thi đẹp nhất màn ảnh.

Tưởng Cần Cần sinh năm 1975. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật, 10 tuổi theo học kinh kịch, 17 tuổi đảm nhận vai chính trong phim Mị Thái quan âm. Một năm sau đó, cô đỗ thủ khoa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

Ngoài Tây Thi, Tưởng Cần Cần còn tham gia rất nhiều các bộ phim truyền hình khác. Năm 1988, cô đóng phim Trời xanh đổ lệ của Quỳnh Dao. Nữ văn sĩ đặt cho cô nghệ danh Thủy Linh với ý nghĩa "Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng" (Thuần khiết như nước, đẹp buồn như một giấc mộng).

Sau thành công của Trời xanh đổ lệ, Tưởng Cần Cần được nữ văn sĩ Quỳnh Dao mời tham gia các phim như Hoàn Châu cách cách 1 (vai Hạ Tử Vy), Hoàn Châu cách cách 2 (vai Hàm Hương), Tân dòng sông ly biệt (vai Lý Khả Vân). Tuy nhiên, nữ diễn viên đều từ chối.

Lý do cô đưa ra là không muốn đóng khung trong những vai đẹp nhưng buồn, bi lụy. Cô nói: "Tôi muốn được thể hiện nhiều loại vai khác nhau, càng đa dạng càng hứng thú".

Quỳnh Dao tặng Tưởng Cần Cần nghệ danh Thủy Linh.

Tưởng Cần Cần làm được điều cô nói khi liên tục xuất hiện với các vai diễn có cá tính khác nhau. Đó là nữ thám tử gan dạ võ nghệ phi phàm trong Thám tử kinh đô, là nữ hiệp Nghê Thường trong Nữ hiệp sĩ tóc trắng (Bạch phát ma nữ), nàng Ngọc Kiều Long cao ngạo bướng bỉnh trong phim truyền hình Ngọa hổ tàng long, hay vai diễn Mục Niệm Từ trong Tân anh hùng xạ điêu 2003... Các vai diễn về sau của Thủy Linh đã giúp cô dần thoát khỏi cái mác "bình hoa di động" và được đánh giá là diễn viên thực thụ.

Năm 2004, cô nhận được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa cho vai diễn trong Cái tát tai vang dội. Năm tiếp theo, Thủy Linh nhận được giải thưởng do Hiệp hội Nghệ thuật Trung Quốc trao tặng cho những nỗ lực suốt 2 năm hoạt động (2004 và 2005). Tháng 10/2006, cô nhận giải Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất tại lễ trao giải LHP truyền hình Kim Ưng - Trung Quốc.

Nữ diễn viên Tưởng Cần Cần.

Thành công vang dội nhưng Tưởng Cần Cần vướng phải những ồn ào trong cuộc sống riêng. Năm 2002, cô bị "người chị em tốt" là Vu Giai Hỷ tố cướp chồng - đạo diễn Trương Hiếu Chính.

Theo lời Vu Giai Hỷ, Tưởng Cần Cần không chỉ vào phòng riêng của chồng cô mà còn tình tứ ngồi lên đùi của vị đạo diễn này trước mặt mọi người. Vu Giai Hỷ tuyên bố: "Chồng tôi đã bị cô cướp mất, cô đừng trốn tránh nữa, mau thừa nhận đi!".

Mặc dù vậy, Tưởng Cần Cần khẳng định, cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm và tất cả các thông tin trên đều không chính xác.

Năm 2015, Tưởng Cần Cần tham gia phim Kiều gia đại viện, vợ nhân vật của Trần Kiến Bân. Nam diễn viên được đánh giá là có thực lực nhưng được ghi nhận xứng đáng do ngoại hình không thực sự nổi bật.

Trong quá trình quay phim, Trần Kiến Bân thường trêu đùa Tưởng Cần Cần: "Nếu cô là học trò của tôi, tôi sớm loại cô rồi, đến lời thoại cũng học mãi chưa thuộc". Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Lúc đó tôi hận, rất hận Trần Kiến Bân, sau này mới biết thực ra anh chỉ nói đùa".

Tưởng Cần Cần và Trần Kiến Bân.

Khi bộ phim đóng máy cũng là lúc quan hệ của Tưởng Cần Cần và Trần Kiến Bân mặn nồng. Không lâu sau đó, nữ diễn viên chủ động đề nghị với bạn trai: "Cả hai chúng ta, giai đoạn nồng nhiệt qua rồi. Em không cần kiểu hẹn hò nắm tay xem phim. Em cần kết hôn, sinh con, anh có cho em cuộc sống như vậy được không?".

Trần Kiến Bân đồng ý. Cả hai không chụp ảnh cưới, chỉ có một tấm ảnh kỷ niệm, không đãi tiệc linh đình. Tới khi con trai được 7 tuổi, họ mới tổ chức hôn lễ.

Nói về lý do chọn Trần Kiến Bân, Tưởng Cần Cần chia sẻ: "Anh ấy vững chãi, mạnh mẽ, là chỗ dựa cho tôi ngay cả khi trời sập. Anh không lãng mạn nhưng nhân hậu và biết chăm sóc người khác. Một người lãng mạn có thể tặng bạn bó hoa khi bạn ốm nhưng một người chu đáo như anh ấy sẽ luôn ở bên, nấu ăn cho bạn".

Hạnh phúc đáng mơ ước của Tưởng Cần Cần và Trần Kiến Bân.

Ở tuổi ngoài 40, Tưởng Cần Cần đang sống hạnh phúc bên chồng và hai con trai. Tình cảm hạnh phúc khiến cho sự nghiệp của Trần Kiến Bân và Tưởng Cần Cần càng thêm thăng hoa. Khi đóng chung phim Thằng Ngốc, họ nhận được rất nhiều giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên xuất sắc (Trần Kiến Bân), Nữ diễn viên xuất sắc (Tưởng Cần Cần).

Thời gian gần đây, Tưởng Cần Cần ít đóng phim mà chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ.

Linh Anh (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tay-thi-dep-nhat-man-anh-tung-mang-tieng-giat-chong-gio-ra-sao-ar594513.html