Ở ngay trong lòng Thủ đô có một ngôi chùa với đường nét kiến trúc rất đặc biệt, được thiết kế tương tự những ngôi chùa ở vùng núi cao Tây Tạng hay Nepal xa xôi.
Đi bộ đường dài qua vùng Markha của Ladakh cho thấy sức hấp dẫn bởi vẻ đẹp hùng vĩ của khu vực.
Tọa lạc tại thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, chùa Thắng Nghiêm là một công trình đặc sắc gắn liền với dòng Phật giáo Mật tông. Với lịch sử hơn một nghìn năm, chùa không chỉ là nơi hành hương của Phật tử mà còn là điểm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa kiến trúc cổ Việt Nam và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Phật giáo Tây Tạng.
Mỗi mùa chim di cư là một dịp đặc biệt để những 'phi đội gà bay' những lữ khách đam mê thiên nhiên lên đường...
Rituo, có nghĩa là 'hòn đá trên núi' trong tiếng Tây Tạng, được biết đến là ngôi chùa cô đơn nhất thế giới.
Với mong muốn tiến kịp phương Tây, quốc gia này đã chính thức bỏ tết Nguyên đán từ năm 1873.
Nỗi căm hận của vua Gia Khánh với Hòa Thân sâu xa là do Càn Long 'thao túng' nhiều năm.
Nhà nhà, các trung tâm mua sắm, các con phố lớn tại nhiều quốc gia châu Á đang ngập tràn sắc xuân rực rỡ và không khí vui tươi trong ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025. Nhân dịp này, các lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt gửi những lời chúc nồng ấm nhất tới tất cả những ai đang ăn mừng Tết Nguyên đán.
Tết Nguyên đán, hay còn gọi là Lễ hội mùa xuân, là một trong những lễ hội quan trọng nhất tại nhiều quốc gia châu Á. Đây là dịp để các gia đình quây quần bên nhau, đón chào năm mới theo lịch âm.
Người dân ở các nước châu Á và cộng đồng gốc Á trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Một trong những đặc điểm của nền văn minh Tây Tạng là việc sưu tầm mật lý và tầm sư học đạo. Có rất nhiều giai thoại về các cuộc tầm sư học đạo đầy gian nan thử thách, và một vài trong số đó là các vị tổ Mật Tông Tilopa, Naropa, Marpa và Milarepa. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!
Đường vào Tây Tạng không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là rất hoang vu, tiêu điều. Vùng đất hoang sơ với những con người kỳ lạ đó đã vén lên bức màn bí ẩn về lối sống, cách tu nhập thất của các ẩn sĩ nơi đây. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!
Cuộc sống này ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu. Cuốn sách 'Cuộc sống và những điều kỳ diệu' của tác giả Nguyễn Quang Đông Thành là một minh chứng sống động cho điều đó.
Cuộc hành trình vào xứ sở Tây Tạng đã ghi chép lại các phong tục, văn hóa của người dân nơi đây; cũng như các nghi thức lạ lùng, huyền bí do các tăng sĩ thực hiện mà chưa một người ngoại quốc nào được chứng kiến. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!
Ngày 15/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950 - 18/1/2025) và trong không khí phấn khởi hai dân tộc đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025.
Ngày 15/1/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950-18/1/2025) và trong không khí phấn khởi hai dân tộc đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025.
'Nhật chiếu kim sơn' là khoảnh khắc những tia nắng chiếu vào núi Cống Ca phủ tuyết, khiến những đỉnh núi tuyết trắng như được mạ vàng rực rỡ.
Sáng nay (13/1), Lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất 6,8 độ tại huyện Định Nhật, Tây Tạng, Trung Quốc được tổ chức tại xã Trường Sở. Trận động đất lần này được xem là tồi tệ nhất tại Tây Tạng.
Loại cây tưởng chừng bình dị nơi thôn quê này lại có giá trị đắt đỏ đáng kinh ngạc, được ví như 'vàng xanh' bởi lợi ích kinh tế và công dụng đa dạng. Bài viết sẽ bật mí về loại cây quý giá này, tại sao ai gặp cũng muốn sở hữu, và lý do bạn không nên bỏ lỡ cơ hội 'rước' nó về nhà.
Thangka, hay còn gọi là tranh vẽ có thể dễ dàng cuộn tròn, đặc biệt phổ biến ở Tây Tạng và các khu vực ảnh hưởng của văn hóa vùng Himalaya.
Ngày 30/12/2024 vụ lật phà tại vùng biển phía tây Thành phố Seosan tỉnh Chungcheong Nam Hàn Quốc đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có một công dân Việt Nam.
Chiều 9-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Cho đến nay, hơn 60.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng. Chính phủ Trung Quốc đang dồn nguồn lực để phục vụ công tác tái thiết, đảm bảo an sinh xã hội sau thảm họa.
Ngày 9/1, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về việc có hay không công dân Việt Nam là nạn nhân trong trận động đất xảy ra tại Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 7/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, hiện chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam là nạn nhân của trận động đất.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định chưa có ghi nhận nào về thương vong đối với công dân Việt Nam sau trận động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc), song Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vẫn tích cực theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.
Theo thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về công tác cứu hộ, cứu nạn trong trận động đất xảy ra ở Khu tự trị Tây Tạng diễn ra chiều 9/1, tính đến thời điểm hiện tại, số người bị ảnh hưởng bởi trận động đất lên tới 61.500.
Giám đốc Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn Khu tự trị Tây Tạng, cho biết theo điều tra sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã khiến 3.612 ngôi nhà bị sập.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam là nạn nhân của trận động đất xảy ra tại Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 07/01.
Tại họp báo chiều 9/1, Bộ Ngoại giao đã thông tin về tình hình bảo hộ công dân Việt Nam trong các vụ tai nạn, thiên tai xảy ra tại Hàn Quốc và Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam đang làm việc chặt chẽ với sở tại để hỗ trợ và triển khai biện pháp biện pháp hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đầy đủ cho công dân Việt Nam trong vụ lật phà tại Hàn Quốc.
Chiều 9-1, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về cung cấp thông tin về tình hình có công dân Việt Nam trong trận động đất ở Tây Tạng (Trung Quốc) hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân trận động đất này.
Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng gia nhập nhóm BRICS và các biện pháp bảo hộ công dân trong vụ lật phà ở Hàn Quốc, động đất ở Trung Quốc.
Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân trận động đất ở Tây Tạng (Trung Quốc).
Việc tham gia vào các cơ chế trong đó có BRICS luôn được Việt Nam nghiên cứu và xem xét trên cơ sở phù hợp với đường lối đối ngoại, cũng như điều kiện và khả năng.
Chiều ngày 9/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin một số hoạt động bảo hộ công dân tại Hàn Quốc và Trung Quốc.
Chiều 9-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.
Chiều 9-1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo về Chương trình Xuân Quê hương 2025 và họp báo thường kỳ tháng 1-2025.
Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Chiều nay 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, vụ lật phà ở Hàn Quốc đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Việt Nam.
Trong khuôn khổ họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 9-1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cung cấp thông tin về tình hình người Việt Nam trong một số vụ việc gần đây.
48 giờ sau khi xảy ra trận động ở Tây Tạng, lực lượng cứu hộ đã ngừng công tác tìm kiếm người mất tích và tập trung nguồn lực hỗ trợ những người sống sót cũng như triển khai công tác tái thiết.
Ngày 30/12/2024, một vụ lật phà ở vùng biển phía tây thành phố Seosan-si, tỉnh Chungcheongnam-do của Hàn Quốc khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Việt Nam.