Tay súng tự sát sau khi bắn 15 người ở Canada

Hai người chết, 13 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra ở trung tâm Toronto, thành phố lớn nhất Canada.

Sở Cảnh sát Toronto cho biết trên Twitter rằng họ nhận được tin báo về vụ xả súng lúc 22h ngày 22/7, 15 người bị bắn và tay súng đã chết. Vụ việc xảy ra tại địa điểm gần hai đại lộ Danforth và Logan, quận Greektown.

Theo AP, tình hình của các nạn nhân hiện vẫn chưa rõ và cảnh sát vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ xả súng. Tuy nhiên đài truyền hình địa phương CP24 phát các hình ảnh cho thấy nhiều xe cứu thương và lực lượng phản ứng nhanh tại hiện trường bên ngoài một nhà hàng ở khu Greektown (khu của người gốc Hy Lạp). Một số người đang được các nhân viên y tế điều trị.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: CTV.

Theo AFP, 15 người bị bắn bao gồm một bé gái và các nạn nhân bị thương. Global News dẫn nguồn tin cảnh sát Toronto nói nghi phạm được cho là đã bắn vào cảnh sát trước khi tự sát.

Trong khi đó, các nhân chứng kể họ nghe khoảng 20 tiếng súng và âm thanh một loại vũ khí được nạp đạn liên tục vài lần.

"Buổi tối của tôi thật tuyệt cho đến khi tôi nghe thấy tiếng súng ngay bên ngoài nơi tôi ở trên đường Danforth. Thật sự đáng sợ! Bạo lực súng ống ở Toronto thật điên rồ", một người dùng Twitter chia sẻ.

Người dân sơ tán khỏi khu vực xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Thủ hiến tỉnh bang Ontario Doug Ford bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân trên Twitter. "Trái tim tôi hướng về các nạn nhân và người thân của họ trong vụ bạo lực súng đạn khủng khiếp ở Toronto", ông viết.

Canada vốn là nước có tỷ lệ bạo lực liên quan đến súng đạn tương đối thấp, đặc biệt nếu với nước láng giềng Mỹ.

AFP cho hay vụ việc xảy ra giữa lúc Toronto, đô thị lớn nhất Canada, đang quan ngại về hơn 200 vụ xả súng đã xảy ra trong năm nay, khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tay-sung-tu-sat-sau-khi-ban-15-nguoi-o-canada-post862639.html