Tây Ninh: Triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn ở khu vực biên giới

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đột kích và bắt quả tang 50 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại khu vực biên giới có địa hình hiểm trở, vắng người qua lại, gần sông rạch, thuộc địa phận ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 26/4/2020, tại ấp Thuận Tây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đột kích và bắt quả tang 50 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 49 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 28 xe môtô các loại, trên 220 triệu đồng và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Công an xác định tụ điểm này đư do Hồ Minh Hiếu (sinh năm 1986, trú tại khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) tổ chức, thu hút đông đảo người chơi từ tỉnh Long An và huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng, thành Phố Tây Ninh, huyện Bến Cầu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hằng ngày vào khoảng từ 10 giờ, hàng chục con bạc kéo đến các địa điểm do Hiếu chỉ định (là khu vực đồng trống, vắng vẻ ở xã Lợi Thuận) để đánh bạc, đến chiều tối thì sòng bạc giải tán.

Hiếu chuẩn bị các dụng cụ để đánh bạc và thu tiền bảo kê sòng bạc (tiền xâu). Những người tham gia sát phạt thay phiên làm cái, mỗi người 1 giờ và trả tiền bảo kê cho Hiếu 1 triệu đồng/giờ; mỗi ván đặt cược từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng; khi nhà cái thắng lớn thì phải nộp tiền xâu là 40% số tiền thắng cược.

Để trốn tránh các lực lượng chức năng, Hồ Minh Hiếu thuê Phan Thanh Hiếu (sinh năm 1992, trú tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) và Phạm Minh Hiếu (sinh năm 1985, trú tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) làm cảnh giới và quản lý, với tiền công từ 200.000 đồng/ngày trở lên, tùy theo thời gian các vụ đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Phạm Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ninh-triet-xoa-tu-diem-danh-bac-lon-o-khu-vuc-bien-gioi/637129.vnp