Tây Ninh thu giữ tang vật buôn lậu trị giá hơn 3,7 tỷ đồng

Thông tin từ Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các đơn vị BĐBP Tây Ninh vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Thuốc lá lậu bị BĐBP Tây Ninh thu giữ. Ảnh Đ.B

Thuốc lá lậu bị BĐBP Tây Ninh thu giữ. Ảnh Đ.B

Đơn vị đã phối hợp tốt với các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2020, BĐBP Tây Ninh đã bắt giữ 247 vụ/218 đối tượng, khởi tố hình sự 6 vụ/9 đối tượng buôn lậu và hoạt động tội phạm. Tang vật thu giữ 1,31kg ma túy đá; 6.015 viên ma túy tổng hợp; 649.650 khẩu trang y tế; 145.610 gói thuốc ngoại các loại và nhiều tang vật khác trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Điển hình là ngày 22-4, tại khu vực biên giới thuộc ấp Thuận Tây, xã Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện, thu giữ gần 18.000 gói thuốc lá ngoại nằm rải rác trên cánh đồng và cất giấu trong các bụi cây, chôn dưới đất… Đây là lần thu giữ số lượng thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.

P. Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tay-ninh-thu-giu-tang-vat-buon-lau-tri-gia-hon-37-ty-dong-post430873.html