Tây Ninh tăng cường liên kết hợp tác, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch

Chiều 19/9, tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch lần thứ I (nhiệm kỳ 2018-2023). Trên 60 đại biểu, đại diện cho các công ty du lịch lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, tỉnh Tây Ninh phấn đấu xây dựng ngành Du lịch đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế quan trọng, sau năm 2020 là ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của tỉnh.

Hiệp hội sẽ giúp các thành viên tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa qua những chương trình cụ thể, nhằm phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật ngành Du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, sản phẩm làng nghề trong tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững thương hiệu, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Tỉnh Tây Ninh khuyến khích, vận động doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn tham gia Hiệp hội, qua đó thu hút, tập hợp thêm nhiều doanh nhân, doanh nghiệp gia nhập; thực hiện tốt công tác xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh, hoạt động của Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên; xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp hội viên.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh: Đây là cơ hội để ngành du lịch Tây Ninh tạo bước đột phá; mong muốn Hiệp hội sẽ góp phần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường du lịch, nét văn hóa của người dân Tây Ninh để khi du khách tới thăm sẽ cảm nhận được sự chuyên nghiệp của ngành du lịch và quay trở lại.

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh ra mắt tại Đại hội.

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, từ năm 2017, tỉnh đã tổ chức hội thảo quốc tế về tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch với sự tham dự của các chuyên gia kinh tế, du lịch lữ hành trong, ngoài nước.

Tỉnh Tây Ninh sở hữu tiềm năng du lịch sẵn có với các địa danh nổi tiếng như Núi Bà Đen, Tòa thánh cao Đài, Trung ương Cục miền Nam, hồ Dầu Tiếng... nhưng chưa được khai thác. Từ đó, tỉnh đã “định vị” lại ngành Du lịch Tây Ninh để có những bước đi, cách làm phù hợp nhằm khai thác hết tiềm năng du lịch của tỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh chính thức thành lập, khẳng định sẽ hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để tạo mối liên kết giữa Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành với tỉnh Tây Ninh; thúc đẩy hợp tác, giao lưu những sản phẩm du lịch đặc trưng giữa các địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Thọ cho rằng, ngành Du lịch Tây Ninh cần liên kết khai thác thêm các sản phẩm du lịch nông nghiệp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng phục vụ du lịch.

Với quyết tâm, định hướng rõ ràng, tiềm năng sẵn có và các dự án lớn đang được triển khai ở Khu du lịch Núi Bà Đen, chắc chắn ngành du lịch tỉnh Tây Ninh sẽ cất cánh, thu hút từ 5-10 triệu lượt du khách/năm thay vì 2,5 triệu lượt du khách/năm như hiện nay.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 11 thành viên. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/tay-ninh-tang-cuong-lien-ket-hop-tac-da-dang-hoa-cac-san-pham-du-lich-20180919212358626.htm