Tây Ninh phê duyệt kế hoạch di dời đàn khỉ khỏi tòa thánh

UBND tỉnh Tây Ninh giao các đơn vị liên quan làm việc với Hội thánh Cao đài để di dời đàn khỉ trong thời gian tới.

Ngày 1/12, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa có phương án di dời đàn khỉ trong nội ô Tòa thánh Cao Đài tại thị xã Hòa Thành.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan làm việc với Hội thánh Cao đài để thống nhất việc di dời đàn khỉ về rừng tự nhiên trong thời gian tới.

Việc di dời đàn khỉ ra khỏi khu vực Tòa thánh Cao đài sẽ được lực lượng chức năng thực hiện bằng cách thả bẫy và bắn thuốc mê.

 Khỉ tại khu vực Tòa thánh Cao đài. Ảnh: An Huy.

Khỉ tại khu vực Tòa thánh Cao đài. Ảnh: An Huy.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết những con khỉ đầu đàn hung dữ sẽ được di dời trước. Việc này nhằm tránh tình trạng khỉ vào nhà, trường học và ra đường tấn công người dân.

Theo ông Xuân, khu vực tòa thánh có khoảng 2 hecta rừng, không đủ cho đàn khỉ hơn 150 con sinh sống.

Nhiều con khỉ được người dân nuôi lâu năm rồi thả vào khu vực tòa thánh nên không có bản năng sinh tồn trong tự nhiên. Các cá thể khỉ này đã vào nhà dân và ra đường xin thức ăn rồi tấn công người.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tay-ninh-phe-duyet-ke-hoach-di-doi-dan-khi-khoi-toa-thanh-post1158834.html