Tây Ninh phát hiện vụ vận chuyển gần 6.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Quá trình kiểm tra, phát hiện bên trong xe đang chở nhiều bao tải đựng 5.680 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Vào lúc 23 giờ 15 phút, ngày 12/2, trên tuyến Quốc lộ 22, thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang một xe taxi đang vận chuyển 5.680 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Xe taxi trên mang biển kiểm soát 51F-321.29 do Nguyễn Kỳ Đạt, sinh năm 1980, ngụ tại phường 15, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển.

Cụ thể, Tổ tuần tra kiểm soát đang tuần tra kiểm soát, nhận được tin báo có 1 xe taxi loại 4 chỗ, màu trắng mang biển kiểm soát trên có biểu hiện nghi vấn chở thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, đi từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài về Thành phố Hồ Chí Minh, nên tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, phát hiện bên trong xe đang chở nhiều bao tải đựng 5.680 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua làm việc, tài xế Nguyễn Kỳ Đạt thừa nhận đang vận chuyển số thuốc lá kể trên từ huyện Gò Dầu về ngã tư An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh, để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Phạm Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ninh-phat-hien-vu-van-chuyen-gan-6000-bao-thuoc-la-ngoai-nhap-lau/622971.vnp