Tây Ninh: Phạt 5 người chuyên 'chỉ điểm' cho xe vi phạm né chốt cảnh sát giao thông

5 người này thường xuyên theo dõi các tổ CSGT đi làm nhiệm vụ để thông báo cho các chủ xe tải chở hàng quá tải né tránh các chốt trực.

Ngày 13/1, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã thực hiện quyết định xử phạt hành chính 5 người là Phạm Văn H. (sinh năm 1961, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu); Nguyễn Quốc H. (sinh năm 2000, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu); Phạm Ngọc L. (sinh năm 1993, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu); Nguyễn Thị Thúy H. (sinh năm 1973, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu); Phan Văn P. (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu).

5 người này bị xử phạt hành chính vì có hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho các cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, 5 người này thường xuyên đứng tại các quán cà phê để "cảnh giới" lực lượng cảnh sát giao thông, báo cho các xe tải chở hàng quá tải trọng né tránh việc kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông.

Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra tuyến đường, khu vực nào thì những người này gọi điện thông báo cho chủ phương tiện để họ trốn tránh.

Mỗi lần thông báo như vậy, chủ phương tiện sẽ trả tiền công từ 50 đến 100 ngàn đồng.

Theo Dantri

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/tay-ninh-phat-5-nguoi-chuyen-chi-diem-cho-xe-vi-pham-ne-chot-canh-sat-giao-thong-310841.html