Tây Ninh kịp thời tạm giữ 11 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép

Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh, bắt giữ 11 người chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Các đối tượng bị bắt giữ khi chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Các đối tượng bị bắt giữ khi chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 30/7, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh, bắt giữ 11 người (trong đó 3 người Việt Nam và 8 người Trung Quốc) chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 30/7, tại khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh, tuần tra phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 11 người đi trên 2 xe ôtô mang biển kiểm soát 51G1-591.10 và 70A- 241.67 đang tìm cách xuất cảnh trái phép.

Tại cơ quan Công an, 3 người Việt Nam khai tên Nguyễn Minh Tuấn Anh, sinh năm 1996, ngụ phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1982, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Đỗ Quốc Tiến, sinh năm 1993, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Qua làm việc với các đối tượng, đơn vị chức năng xác định tài xế điều khiển xe 51G1-591.10 chở 4 người Trung Quốc là đối tượng Tuấn Anh; còn đối tượng Thanh Tuấn điều khiển xe 70A- 241.67 chở 4 người Trung Quốc và đối tượng Quốc Tiến.

Các đối tượng khai nhận, đã đón 8 đối tượng người Trung Quốc ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, chở đến khu vực biên giới thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để xuất cảnh trái phép, nhưng khi vừa đến khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị phát hiện.

Hiện Công an huyện Bến Cầu phối hợp Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đã chuyển 11 người đến địa điểm cách ly y tế theo đúng quy định và xác định danh tính 8 người Trung Quốc kể trên, cũng như điều tra lịch trình di chuyển ở Việt Nam của các đối tượng này./.

Phạm Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ninh-kip-thoi-tam-giu-11-doi-tuong-chuan-bi-xuat-canh-trai-phep/654722.vnp