Tây Ninh: Kẻ giết người vì đòi nợ không thành lĩnh án 20 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Thi Sĩ, trú xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, 20 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Trương Thi Sĩ tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Bị cáo Trương Thi Sĩ tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Thi Sĩ, sinh năm 1990, trú xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, 20 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, trước khi xảy ra án mạng, bị cáo Trương Thi Sĩ và Nguyễn Tam Thuận là bạn bè. Trong thời gian chưa mâu thuẫn, Trương Thi Sĩ cho Nguyễn Tam Thuận mượn tiền và hùn tiền để trồng mè (vừng).

Đến đầu tháng 4/2020, Trương Thi Sĩ và Nguyễn Tam Thuận xảy ra mâu thuẫn về số tiền hùn vốn, nên tranh cãi và nhắn tin thách thức đánh nhau.

Ngày 6/4/2020, sau khi nhắn tin thách thức qua lại, bị cáo Trương Thi Sĩ điều khiển xe mô tô đến nhà thuê của Nguyễn Tam Thuận, ở ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để đòi lại tiền.

Đến nơi, thấy Nguyễn Tam Thuận đang ngủ say nên bị cáo Trương Thi Sĩ gọi dậy, sau đó, cả 2 cự cãi và Nguyễn Tam Thuận thách thức bị cáo và đuổi bị cáo ra khỏi nhà rồi bỏ đi vào khu vực nhà bếp. Bị cáo Trương Thi Sĩ không về mà vẫn đi theo ra sau nhà.

Tại nhà bếp, Nguyễn Tam Thuận lấy 1 con dao chém bị cáo Trương Thi Sĩ, rồi cả hai đánh nhau... Sau đó, bị cáo Trương Thi Sĩ dùng búa đánh vào đầu Nguyễn Tam Thuận ngã xuống đất, rồi bị tử vong.

Về nhà, bị cáo Trương Thi Sĩ kể lại vụ việc cho người thân biết và được người thân vận động đưa đến Công an xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để đầu thú./.

Phạm Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ninh-ke-giet-nguoi-vi-doi-no-khong-thanh-linh-an-20-nam-tu/654028.vnp