Tây Ninh: Dụ dỗ người khác hùn tiền làm thầu đề để lừa đảo cả tỉ đồng

Hiền luôn tỏ ra giàu có rồi mời người khác hùn tiền với mình để làm thầu đề (nhà cái chơi lô đề). Sau khi có kết quả xổ số, Hiền ghi thêm kết quả số trúng vào phơi đề rồi yêu cầu người hùn vốn cùng mình chung tiền cho khách nhưng thực tế là Hiền thu.

Nhóm lừa đảo sa lưới

Nhóm lừa đảo sa lưới

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tương gồm: Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1973, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1976, ngụ xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Huỳnh Hữu Hiếu (sinh năm 1974, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng này, ngày 4/11, tại nhà anh P. (xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang Hiền đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 32.550.000 đồng của chị T.

Qua điều tra, đối tượng Hiền khai nhận: Hiền biết chị T. làm nhân viên bảo hiểm nên kêu chị T. đến nhà để mua bảo hiểm nhân thọ cho con. Trong lúc trò chuyện, Hiền luôn tỏ ra là người giàu có và nói dối với chị T. là đang làm thầu đề, rồi rủ chị T. cùng hùn hạp làm thầu đề để kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 13h30 ngày 4/11, Hiền đến nhà anh P. chơi và lấy 2 tờ giấy học sinh tự viết các con số ra làm 2 tờ phơi đề có nội dung giống nhau nhưng có 1 tờ để trống một số vị trí.

Đến 15h, chị T. đi đến nhà anh P. để gặp Hiền và cùng nhau làm thầu đề. Lúc này, Hiền đưa tờ phơi đề đầy đủ các con số cho chị T. xem cho chị T. tin tưởng, tờ phơ đề còn lại (để trống vài vị trí) Hiền giấu trong người.

Sau khi đài thông báo xong kết quả xổ số, Hiền giả vờ có việc rồi đi vào phòng, lấy tờ phơi đề mình giấu trong người ra điền các số trúng vào những vị trí còn trống rồi quay ra. Lợi dụng lúc chị T. mất cảnh giác, Hiền đánh tráo tờ phơi đề vừa ghi các con số trúng giao cho chị T. giữ. Sau đó, Hiền mới cùng chị T. dò kết quả xổ số và tính tiền thắng thua.

Kết quả, Hiền báo cho chị T. biết khách trúng nhiều, sau khi trừ số tiền khách mua đề thì nhóm thầu đề phải chung cho khách 249 triệu đồng. Để tạo lòng tin với chị T., Hiền gọi điện cho bạn của Hiền là Tr. và mở loa ngoài nói chuyện về số tiền đánh lô đề chị Tr. vừa trúng được.

Khi đã tính tiền xong, Hiền yêu cầu chị T. phải đưa 1/3 số tiền thua lỗ như đã thỏa thuận khi chị T. đồng ý hùn vốn làm thầu đề là 82.600.000 đồng. Do chị T. chỉ mang theo 32.550.000 đồng nên đưa trước cho Hiền số tiền trên. Trong lúc Hiền nhận tiền của chị T. thì bị công an ập vào bắt giữ.

Theo khai nhận của đối tượng Hiền, từ năm 2018 đến nay, cũng với thủ đoạn như trên, Hiền cùng với Trang và Hiếu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Dân trí

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/phap-luat/tay-ninh-du-do-nguoi-khac-hun-tien-lam-thau-de-de-lua-dao-ca-ti-dong-114609.html