Tây Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị hành hung sau tai nạn giao thông

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cùng lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến nhà để thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần em Hồ Bùi Bảo N., người bị hành hung sau va chạm giao thông trên đường nội bộ KCN Chà Là sáng 12-12.

Vụ hành hung khiến em N.(12 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Chà Là, huyện Dương Minh Châu) bị chấn thương, phải nhập viện.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương xác minh làm rõ hành vi vi phạm của Trần Văn Mẫn để xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đến thăm hỏi, động viên cháu Bảo N. sau vụ va chạm giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đến thăm hỏi, động viên cháu Bảo N. sau vụ va chạm giao thông.

"Đây là sự việc nghiêm trọng. Tất cả những hành vi liên quan đến trẻ em đều phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em"- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định.

Trưa 13-12, Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng đã cho cháu Bảo N. xuất viện về nhà với gia đình. Ban giám hiệu Trường THCS Chà Là đã đến thăm hỏi, động viên cháu N.

Tin-ảnh:T.Đồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tay-ninh-chu-tich-ubnd-tinh-yeu-cau-xu-ly-nghiem-vu-nu-sinh-bi-hanh-hung-sau-tai-nan-giao-thong-20201214200102814.htm