Tây Ninh: Bé trai 2 tuổi nghi bị điện giật tử vong cạnh kệ võng

Cháu bé 2 tuổi trong lúc nhặt đồ chơi thì bị té ngã vào võng khung thép, nghi bị điện giật tử vong.

Ngày 7/11, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của cháu H.T.G. (2 tuổi) nghi do điện giật trên địa bàn xã Hòa Hiệp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Ngân (48 tuổi, người trông giữ cháu G. giá 3 triệu đồng/tháng) đến đón G. tại khu vực chợ Hòa Hiệp để về nhà trông coi.

Khoảng 10h30 cùng ngày, bà Ngân cho cháu G. ngủ trên võng có khung. Sau đó đi chợ mua thuốc lá cho chồng và làm móng tay móng chân.

Đến khoảng 12h30, bà Ngân về nhà thấy cháu bé đã thức dậy, đi xuống lấy giỏ đồ chơi ra chơi. Trong lúc đổ đồ chơi, một miếng đồ chơi văng ra ngoài gần kệ võng nên chạy lại nhặt rồi bị té vào kệ võng.

Phát hiện sự việc, bà Ngân chạy đến, đụng tay vào người cháu G. thì bị điện giật tê tay nên bà Ngân hô hoán, cúp điện, cùng chồng đưa cháu G. đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Hiệp có mặt ghi nhận sự việc cùng Công an huyện Tân Biên khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tay-ninh-be-trai-2-tuoi-nghi-bi-dien-giat-tu-vong-canh-ke-vong-d140091.html