Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn, có nguy cơ lũ cục bộ, lốc sét

Các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia, ngày và đêm qua (20/9), các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Dự báo ngày và đêm nay (21/9), các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ). Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 21/9:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bài liên quan

Video: Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nặng, hàng trăm phương tiện chết máy

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ thấp nhất từ 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 23 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bố có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 32 độ C.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tay-nguyen-va-nam-bo-mua-lon-co-nguy-co-lu-cuc-bo-loc-set-d499759.html