Tây Nguyên và Nam Bộ đối mặt nguy cơ thiếu nước

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đang trong cao điểm mùa khô. Trong tháng 3, trời tiếp tục ít mưa ở những khu vực này.

Gia đình ông Nông Văn Ðịnh, xã Cư K’ bang, huyện Ea Súp (Ðác Lắc) đầu tư ống dây, máy nổ bơm nước giếng cứu lúa. Ảnh: HUỲNH THỦY

Gia đình ông Nông Văn Ðịnh, xã Cư K’ bang, huyện Ea Súp (Ðác Lắc) đầu tư ống dây, máy nổ bơm nước giếng cứu lúa. Ảnh: HUỲNH THỦY

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đang trong cao điểm mùa khô. Trong tháng 3, trời tiếp tục ít mưa ở những khu vực này.

Dự báo, hơn 70% diện tích cây trồng nằm ngoài khu vực công trình thủy lợi ở Tây Nguyên sẽ có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước vào cuối vụ đông xuân 2018 - 2019. Trong khi đó, ở miền Ðông Nam Bộ, tình trạng hạn hán, thiếu nước không chỉ có nguy cơ xảy ra ở các vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài công trình thủy lợi mà ở cả những vùng có công trình thủy lợi nhỏ.

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, nắng nóng tiếp tục kéo dài và không có mưa, khả năng sẽ có hơn 1.000 ha cây trồng các loại tại tỉnh Gia Lai bị hạn. Ðể phòng, chống hạn, trên cơ sở nguồn nước tỉnh Gia Lai cần khoanh vùng khu vực có khả năng cao xảy ra hạn hán để khuyến cáo người dân trong canh tác nông nghiệp, tránh tình trạng thiệt hại do hạn hán; ưu tiên nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, sau cùng mới đến lúa…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Ðác Lắc cho biết, đến thời điểm hiện tại, mực nước tại các hồ chứa chỉ còn khoảng 50% so với dung tích thiết kế, trong đó đã có chín hồ đập cạn kiệt. Do vậy, dự báo đến cuối vụ đông xuân, các huyện Ea Kar, Krông Bông, Krông Pác, Cư M’gar, Buôn Ðôn, Ea Súp, Krông A Na có thể xuất hiện hạn hán trên diện rộng.

Ngày 2-3, đoàn công tác do Bộ trưởng NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường phụ trách đã kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại TP Hải Phòng. Tính đến 10 giờ ngày 2-3, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 38 hộ tại 12 thôn thuộc năm xã của hai huyện Thủy Nguyên và Tiên Lãng với số lợn phải tiêu hủy là 424 con.

Tại tỉnh Thái Nguyên, khoảng 100 ha chè của huyện Ðồng Hỷ đã phát sinh sâu bệnh và gây hại ở mức độ nhẹ. Ðể chủ động phòng sâu bệnh hại trên cây chè, huyện Ðồng Hỷ đã hướng dẫn người dân thường xuyên theo dõi nương chè, đồng thời khuyến cáo nếu búp chè gần đủ tiêu chuẩn thì khẩn trương thu hoạch.

Trước tình hình bệnh đạo ôn hại lúa có chiều hướng diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân tiến hành dặm tỉa lúa bảo đảm mật độ, tỉa thưa đối với những diện tích gieo dày, điều tiết chế độ nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng trừ bệnh. Ðược biết, vụ xuân 2019, toàn tỉnh gieo cấy 58.957 ha lúa.

Tỉnh Quảng Bình đã gieo cấy xong gần 30 nghìn ha lúa đông xuân, nhưng hiện có hàng trăm héc-ta lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương thông báo, chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và triển khai phòng trừ kịp thời theo các biện pháp kỹ thuật đã được hướng dẫn.

Tại tỉnh Quảng Trị, hơn 25.900 ha trà lúa đông xuân đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên, thời gian qua, bệnh đạo ôn đã phát sinh trên diện rộng trên lúa. Ðể bảo vệ các trà lúa, cơ quan chức năng đang tập trung chỉ đạo nông dân chủ động theo dõi, phát hiện và tổ chức phòng trừ kịp thời.

Vụ đông xuân 2018 - 2019, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có khoảng 250 ha lúa bị cháy rầy, tập trung ở các xã vùng thấp, gieo sạ trễ như Tuyên Bình Tây, Tuyên Bình gây thiệt hại khoảng 20% năng suất, thậm chí có những diện tích thiệt hại hơn 70%.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 9 giờ 21 phút ngày 1-3, tàu SAR 313 đã cập cảng Vũng Tàu đưa thi thể của ngư dân bị mất tích trong vụ tàu cá BÐ 94005 TS va chạm với tàu EVEREST 6 bị chìm, bàn giao cho địa phương và gia đình. Trước đó, lúc 16 giờ 20 phút ngày 25-2, khi đang đánh bắt cá cách phía đông nam mũi Ô Cấp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 5 hải lý, tàu cá BÐ 94005 TS có 15 ngư dân đã va chạm với tàu EVEREST 6 và bị chìm khiến một người mất tích.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39365902-tay-nguyen-va-nam-bo-doi-mat-nguy-co-thieu-nuoc.html