Tây Nguyên liên tục 'tháo ngòi nổ' pháo lậu dịp giáp Tết

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhưng ngành chức năng các tỉnh Tây Nguyên đã liên tục 'tháo ngòi nổ' nhiều vụ vận chuyển và tàng trữ pháo lậu.

Tại tỉnh Lâm Đồng, mới đây, Công an huyện Lâm Hà đã bắt quả tang ĐặngTấn Thiện (SN 1997, trú tại tổ dân phố Tân Lập, Tân Văn,Lâm Hà) đang tàng trữ tráiphép 100 viên pháo hình cầu và 01 hộp 49 cây pháo hoa.

Số pháo của Đặng Tấn Thiện vừa bị Công an huyện Lâm Hà thu giữ

Qua đấu tranh, đối tượng đã tự nguyện giao nộp thêm 800viên pháo hình cầu và 1 hộp 49 cây pháo bông.

Làm việc với cảnh sát, Thiện thừa nhận đã mua số pháo trên từ phía Bắc về để sử dụng và bán kiếm lời trong dịp Tết sắp tới, nhưng chưa kịp bán thì đã bị pháthiện. Hiện Công an huyện Lâm Hà đang củng cố hồ sơ để xử lý Đặng Tấn Thiệnvề hành vi “Tàng trữ trái phép pháo nổ”.

Trước đó tại tỉnh Kon Tum, tối 24/12, Đội đặc nhiệm phòng, chống matúy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Kon Tum) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khâủquốc tế Bờ Y, trong quá trìnhtuần tra đã phát hiện 8 đôítượng vận chuyển gần 316 kg pháo cácloại từ Lào về Việt Nam.

Khi phát hiện các đối tượng khảnghi mang vác các kiện hàng từ Lào về Việt Nam tại khu vực km số 0, Đường tuầntra biên giới, Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra.

Các đối tượng bất ngờ vứt lại baotải rồi bỏ chạy, Tổ tuần tra truy đuổi và bắt giữ được Lê Đức Anh (SN 1984, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình),thu giữ 316 kg pháo.

Các đối tượng và số pháo tang vật bị ngành chức năng tỉnh Kon Tum bắt giữ

Cũng trong tối cùng ngày, tại km số 2, Đường tuần tra biên giới, Tổtuần tra phát hiện 2 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Thìn (SN 1976, trú tại TP. Đồng Hới)và Hồ Thanh Tài (SN 1978, trú tại TP. Kon Tum) đi từ Lào về Việt Nam, trên lưng mỗi ngươìcõng 1 bao tải.

Tổ tuần tra đã yêu cầu các đối tượngdừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện bên trong 2 bao tải có chứa 50hộp pháo, trọng lượng 77 kg.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế BờY đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, lập biên bản niêm phong tang vật,lấy lời khai và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

Theo đánh giá của ngành chức năng, mặc dù, việc buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép có thểbị xử lý hình sự, thế nhưng trên thực tế việc buôn bán pháo lậu vẫn diễn rangày càng phức tạp, nhất là vào dịpgiáp Tết.

Người đốt pháo cũng phạm luật

Theo Điểm b và Điểm d, Phần 1, Mục III Thông tư liên tịch số 06, ngày 25/12/2008, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao, người nào mua bán hoặc tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán trong nước bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng cấm. Nếu mua bán trái phép pháo nổ qua biên giới thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu.

Theo quy định, không chỉ hành vi buôn bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ pháo nổ mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà hành vi sử dụng trái phép pháo nổ (hay còn gọi là đốt pháo) cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật Hình sự.

VIÊN HỮU

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/tay-nguyen-lien-tuc-thao-ngoi-no-phao-lau-dip-giap-tet/20181226054757266