Tây Nguyên: Bắt nhóm cho vay khủng bố tinh thần bằng nhớt, sơn, mắm tôm

Từ nhiều năm nay, nhiều người dân ở Tây Nguyên vay tiền với lãi suất cao từ 15%/tháng trở lên, không trả được nợ và bị khủng bố tinh thần bằng mắm tôm, sơn, xăng, nhớt.

Gia đình anh Thành bị ném hỗn hợp tiết canh, nhớt, mắm tôm qua cửa

Ngày 14/8/2018, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang tạm giữ hình sự 6 nghi can để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi, khủng bố tinh thần nạn nhân bằng mắm tôm, sơn, xăng, nhớt. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện cả ngàn tang vật gồm giấy vay nợ, hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Ngoài ra còn có nhiều thùng sơn, xăng nhớt và mắm tôm dùng để khủng bố tinh thần những người chậm trả lãi. Bước đầu các nghi can thừa nhận từ năm 2017 đến nay đã cho nhiều người ở TP.Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh và Đạ Huoai (Lâm Đồng) vay tiền với lãi suất từ 15%/tháng trở lên.

Trước đó, Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập Nguyễn Trung Hoàn (21 tuổi) và Đỗ Đức Thắng (22 tuổi) cùng ngụ huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội; tạm trú tại nhà trọ trên đường Ngô Thì Nhậm, Phường 1, TP.Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, lên làm việc khi phát hiện các đối tượng thu tiền lãi vay của 2 người dân tại địa phương.

Sau đó, Công an TP Bảo Lộc còn triệu tập vợ chồng Nguyễn Quốc Thành (25 tuổi) ngụ Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội và Trần Tuyết Minh (26 tuổi) trú tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vì liên quan đến hoạt động cho vay lãi suất cao. Tương tụ Nguyễn Hoài Nam (28 tuổi) ngụ tại TP.Hà Nội, Mai Nguyễn Hoài Việt (30 tuổi) trú TP.Đà Lạt và Tạ Trí Trung (25 tuổi) ngụ tại Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội và tạm trú tại Phường 2, TP.Bảo Lộc đã bị cơ quan công an triệu tập.

Tang vật vụ án tại TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khám xét nơi tạm trú của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 104 triệu đồng tiền mặt, 370 giấy vay nợ, gần 250 sổ hộ khẩu, gần 400 chứng minh nhân dân, hàng trăm tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, 3 thẻ ATM cùng nhiều sổ sách ghi chép việc cho vay và thu nợ. Ngoài ra còn có 2 thùng sơn, 2 can mắm tôm pha nhớt, sơn và xăng. Các nghi can khai chuẩn bị sẵn những thứ này để khủng bố tinh thần nếu nạn nhân chậm trả lãi. Vụ việc Công an TP.Bảo Lộc đã tạm giữ hình sự 6 trong 7 nghi can nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại Đắk Lắk cũng có nhiều trường hợp khủng bố tinh thần, một trong những vụ tương tự là gia đình anh Mạch Ngọc Thành trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 20 giờ ngày 24/3/2017, gia đình anh đang ngồi xem tivi thì có hai thanh niên đi trên xe máy chạy đến dừng trước cửa rồi bất ngờ ném một bịch nylon chứa chất lỏng vào cửa, rơi xuống nhà vỡ toang, bên trong là hỗn hợp tiết heo pha mắm tôm và nhớt, bốc mùi nồng nặc. Anh Thành cho biết gia đình anh không có oán thù với ai ngoài việc chị gái trước đây có vay nợ của một người nhưng gần đây chị lập gia đình, chuyển đi nơi khác. Gần đây một nhóm người lạ mặt nhiều lần tới gia đình đòi nợ. Gia đình đã giải thích không liên quan đến số nợ của chị gái nhưng nhóm người này không nghe mà tự ý khám xét nhà, đánh đập anh Thành và đe dọa sẽ ném bom, bắn chết người trong gia đình. Sự việc đã được Công an TP Buôn Ma Thuột đã lập biên bản, ghi nhận hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tay-nguye-bat-nhom-cho-vay-khung-bo-tinh-than-bang-nhot-son-mam-tom-d78462.html