Tây Nguyên: 120 thanh niên tập huấn chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 -2020, ngày 12/11, tại thành phố Buôn Ma thuột, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ và kỹ năng khởi nghiệp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên khu vực Tây Nguyên năm 2020.

Tham gia tập huấn, 120 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp sản xuất tại cơ sở, trang trại; câu lạc bộ; tổ hợp tác; hợp tác xã thanh niên; chủ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đã được giáo sư Nguyễn Lân Hùng, chuyên gia sinh học – Nông nghiệp-Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam truyền đạt các nội dung liên quan đến kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt; một số sản phẩm thế mạnh của vùng…Qua đó, cán bộ, đoàn viên thanh niên được cung cấp kiến thức về khoa học, công nghệ, nắm bắt kỹ thuật mới, kỹ năng khởi nghiệp để phát triển kinh tế.

Mô hình cà phê xen sầu riêng

Mô hình cà phê xen sầu riêng

Dịp này, đoàn viên thanh niên cũng được giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm triển khai hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế; được tham quan mô hình vườn ươm chăn nuôi ở huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk).

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/11/2020.

Nguyễn Thảo

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tay-nguyen-120-thanh-nien-tap-huan-chuyen-giao-cong-nghe-va-khoi-nghiep-1749032.tpo