Tay lái môtô tử nạn ở Mỹ trong lúc tìm cách phá kỷ lục thế giới

Tay lái môtô mạo hiểm người Mỹ Alex Harvill tử vong ở tuổi 28 trong lúc luyện tập cú nhảy xa bằng môtô để phá kỷ lục Guinness. Anh để lại vợ và 2 con nhỏ.

“Cơ quan chức năng ngày 18/6 sẽ thực hiện giải phẫu tử thi để xác nhận nguyên nhân và cách thức tử vong. Đây là quy trình thông thường”, phòng cảnh sát hạt Grant, bang Washington, Mỹ thông báo, CNN đưa tin ngày 18/6.

Video cú nhảy được đăng trên mạng xã hội cho thấy Harvill cưỡi môtô phóng nhanh khỏi một con dốc. Sau khi vạch một đường cong trên không trung, môtô của anh cắm thẳng vào đỉnh gò đất ở phía đối diện.

Sau va chạm, Harvill ngã văng ra khỏi xe và chạm đất cách đó 6 m. Anh được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong do chấn thương.

 Alex Harvill chết một tháng sau khi hai vợ chồng đón đứa con thứ 2. Ảnh: Facebook/Alex Harvill.

Alex Harvill chết một tháng sau khi hai vợ chồng đón đứa con thứ 2. Ảnh: Facebook/Alex Harvill.

Cú nhảy được Harvill thực hiện vào ngày 17/6 tại sân bay quốc tế hạt Grant. Anh hy vọng có thể phá vỡ kỷ lục nhảy xa bằng môtô vượt qua khoảng cách 106 m do Robbie Maddison - tay lái mạo hiểm người Australia - thực hiện vào ngày 29/3/2008.

Harvill trước đó cũng lập kỷ lục Guinness của riêng mình với cú nhảy xa 90,5 m bằng môtô từ gò đất này sang gò đất khác trong năm 2013.

Cái chết của Harvill xảy ra chỉ 1 tháng sau khi anh và vợ, Jessica, đón đứa con thứ hai. Trước khi tai nạn xảy ra, Jessica cho biết đã quen với rủi ro chồng mình đối mặt.

“Xin được chia buồn sâu sắc nhất với gia đình, bạn bè, và người thân của Alex”, Craig Morrison, chuyên viên pháp y hạt Grant, nói.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tay-lai-moto-tu-nan-o-my-trong-luc-tim-cach-pha-ky-luc-the-gioi-post1228653.html