'Tay kéo' giúp đồng đội thực hiện ước mơ

'Xây dựng điểm cắt tóc thanh niên và duy trì hoạt động thường xuyên là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong duy trì lễ tiết tác phong quân nhân, xây dựng đơn vị chính quy, thống nhất', Đại úy Cao Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chia sẻ với chúng tôi về biện pháp thực hiện quy định cắt tóc 3 phân của đơn vị.

Hằng ngày, đến giờ tăng gia sản xuất, điểm cắt tóc thanh niên của Tiểu đoàn 6 lại rộn ràng tiếng kéo cắt tóc của các chiến sĩ-những người đang cẩn thận, khéo léo đưa từng đường kéo làm đẹp cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Là người có "thâm niên" trong nghề cắt tóc, Binh nhất Nguyễn Mạnh Hùng, chiến sĩ Đại đội 11 tâm sự: “Hằng tuần, cứ chuẩn bị đến ngày kiểm tra lễ tiết tác phong, anh em lại ra cắt tóc rất đông. Có buổi, tôi phải cắt tóc cho hơn 30 đồng chí". Quan sát những đường kéo của Hùng trong lúc cắt tóc, chúng tôi thấy rõ sự khéo léo, điêu luyện trong từng động tác. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã hoàn thành một bộ tóc theo đúng yêu cầu “đúng, đủ, đẹp”. Bên cạnh đó, anh còn rất nhiệt tình với đồng đội, bất cứ thời gian nào nếu có người gọi nhờ cắt tóc, Hùng đều nhận lời ngay. Không chỉ nhiệt tình, Hùng còn mang toàn bộ dụng cụ như tăng-đơ, kéo cắt tóc của mình ra để phục vụ anh em trong đơn vị.

Đại úy Cao Văn Tùng cho biết: “Đồng chí Hùng là người rất nhiệt tình, trách nhiệm. Trong đơn vị, nhiều đồng chí có nhu cầu học cắt tóc, Hùng đều hướng dẫn tỉ mỉ, tận tâm, sẵn sàng truyền nghề cắt tóc cho đồng đội. Thế nên, chỉ sau thời gian ngắn, nhiều đồng chí từ không biết cắt tóc đã trở thành những “tay kéo cứng” của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị chính quy. Đây cũng là cơ sở giúp chiến sĩ thực hiện ước mơ mở tiệm cắt tóc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự”.

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tay-keo-giup-dong-doi-thuc-hien-uoc-mo-608330