Tay đua xe ô tô khuyết tật truyền cảm hứng ở xứ sở sương mù

Dẫu bị liệt hoàn toàn từ phần ngực trở xuống nhưng cô gái người Anh Nathalie McGloin vẫn vượt qua nghịch cảnh để thỏa mãn đam mê tốc độ, trở thành tay đua truyền cảm hứng cho nhiều người. Nathalie hiện là Chủ tịch Hội Đua xe thể thao cho người khuyết tật thuộc Liên đoàn Ô tô quốc tế.

Video mô tả Nathalie McGloin mạnh mẽ khi điều khiển xe đua:

Năm 1999, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến Nathalie McGloin, khi đó mới 16 tuổi, bị liệt hoàn toàn từ phần ngực trở xuống. Trong 2 tháng, cô nằm bất động trong bệnh viện, sống nhờ vào ống thở. Do gãy hai đốt sống cổ, phải sau hơn 1 năm vật lý trị liệu, cô mới được xuất viện.

Quyết tâm vượt qua khó khăn, ngay sau khi ra viện, Nathalie McGloin quay lại trường học, hoàn thành chương trình trung học phổ thông còn dang dở. Sau đó, cô quyết định tham gia bộ môn rugby trên xe lăn. Cô được nhận vào đội tuyển Anh và tham gia tập luyện vô cùng chăm chỉ để chuẩn bị cho Thế vận hội cho người khuyết tật Paralympics. Tuy nhiên, một chấn thương nặng xảy ra khiến cô không thể tiếp tục theo đuổi môn rugby.

Luôn sẵn sàng trong cuộc đua

Luôn sẵn sàng trong cuộc đua

Bình phục sau 9 tháng nghỉ ngơi, Nathalie cảm thấy mình không còn hứng thú với môn thể thao này nữa. Đúng thời điểm đó, một người bạn giới thiệu cô đến với những chiếc xe đua. Ngay lập tức, cô bị cuốn hút vào đường đua vì ở đó giới tính hay khiếm khuyết trên cơ thể đều không quan trọng bằng khả năng điều khiển chiếc xe của mình.

Năm 2015, Nathalie đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra ngặt nghèo để nhận chứng chỉ lái xe đua chuyên nghiệp. Dù không thể cử động hai chân, cô lái xe với bộ điều khiển ga và phanh bằng tay. Thậm chí chỉ dùng đôi tay, cô có thể tự chui ra khỏi xe trong 7 giây, thời gian tối đa để một tay đua bình thường tự thoát khỏi xe trong tình huống tai nạn.

Nathalie McGloin bên chiếc xe đua

Cũng trong năm 2015, cô đã tham gia cuộc đua xe đường trường dài 1.000km ở Anglesey, miền Tây xứ Wales. Tại cuộc thi này, cô thành lập đội đua đầu tiên gồm những người bị tổn thương cột sống giống như mình. Hiện Nathalie McGloin là Chủ tịch Hội Đua xe thể thao cho người khuyết tật thuộc Liên đoàn Ô tô quốc tế. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ là động lực cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật tham gia vào môn thể thao vốn được coi là mạo hiểm này.

Nathalie McGloin là Chủ tịch Hội Đua xe thể thao cho người khuyết tật thuộc Liên đoàn Ô tô quốc tế

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/tay-dua-xe-o-to-khuyet-tat-truyen-cam-hung-o-xu-so-suong-mu-post48183.html