Tay đua vô địch Olympic viết sách khích lệ trẻ em

Huyền thoại đua xe đạp Chris Hoy viết cuốn sách 'Be Amazing', chia sẻ câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Tác giả mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

Khi còn là cậu bé, Chris không nghĩ rằng mình có thể đạt được ước mơ trở thành một nhà vô địch Olympic. Quá trình trưởng thành, luôn nỗ lực và cố gắng, anh đã thành công với sáu lần đoạt danh hiệu vô địch ở đấu trường Olympic.

 Tay đua xa đạp Chris Hoy. Ảnh: Theguardian.

Tay đua xa đạp Chris Hoy. Ảnh: Theguardian.

Anh chia sẻ những điều mình học được, giúp truyền cảm hứng cho những bạn trẻ phát huy khả năng của bản thân.

Chris Hoy kể: “Nhiều đứa trẻ và cha mẹ của chúng luôn hỏi tôi làm thế nào để trở thành nhà vô địch Olympic. Tôi đã rút ra những kinh nghiệm của mình và của những người khác để viết cuốn sách này. Tôi mong sẽ trả lời được phần nào thắc mắc ấy".

Be Amazing bao gồm những lời khuyên, nhiệm vụ và những câu chuyện mà chính Chris đã trải qua để giúp anh thực hiện được ước mơ lớn của cuộc đời mình.

“Tôi đã đến thăm nhiều trường học và bọn trẻ thường nói rằng chúng chỉ muốn nổi tiếng, nhưng thậm chí không biết để làm gì. Tôi muốn khuyến khích bạn trẻ nhìn xa hơn ý tưởng nổi tiếng bằng câu chuyện của mình”, anh bày tỏ.

Cuốn sách sẽ giúp trẻ khám khá những gì chúng thích làm và cách trở nên thật tuyệt vời với công việc đó. Theo Chris, làm việc chăm chỉ và nỗ lực mỗi ngày là cách để thành công. Không có loại tài năng nào có thể khiến một người thành công chỉ sau một đêm.

Sách Be Amazing. Ảnh: Amazon.

Sự tập luyện bền bỉ 20 năm, tính từ buổi đầu Chris tham gia CLB đua xe đạp vào năm 1992, hay những căng thẳng, mệt mỏi trên đấu trường Olympic cũng được khắc họa sinh động trong sách.

Cuốn sách còn đề cập những bài học khi tác giả gặp thất bại. Theo anh, thất bại là nơi học được những bài học lớn nhất và tốt nhất.

Ở phần này, tác giả kể về thần tượng của mình là Roger Federer, nhà vô địch quần vợt Thụy Sĩ. Federer là người luôn học được cách để chiến thắng từ những thất bại của mình.

“Tôi đã cố gắng bắt chước anh ấy cư xử như một quý ông khi gặp thất bại”, Chris viết.

Chris Hoy sinh ra và lớn lên ở Edinburgh. Anh giành tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên ở nội dung tính giờ tại Thế vận hội Athens (Hy Lạp) năm 2004.

Năm 2008, tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, anh giành thêm 3 huy chương vàng ở nội dung đua nước rút đồng đội, keirin và nước rút cá nhân.

Chris được BBC bình chọn là “Nhân vật thể thao của năm 2008” và được trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ năm 2009.

Be Amazing do Walker Books xuất bản tháng 10/2020.

Thủy Nguyệt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tay-dua-vo-dich-olympic-viet-sach-khich-le-tre-em-post1145899.html