Tay đua Việt Nam khiến chân rút số 1 Malaysia 'gãy kèo'

Loại bỏ chân rút khét tiếng Mohd Harriff Sarleh, tay đua Quàng Văn Cường xuất sắc đoạt về chiếc HCV SEA Games 31 đầu tiên cho xe đạp đường trường Việt Nam.

Quàng Văn Cường đánh bại hai đối thủ Thái Lan và Singapore tại mức đến Hòa Bình. ẢNH: ANH THUẬN

Quàng Văn Cường đánh bại hai đối thủ Thái Lan và Singapore tại mức đến Hòa Bình. ẢNH: ANH THUẬN

Chiến thắng của tay đua người Sơn La không chỉ đánh dấu nỗ lực cá nhân tuyệt vời của Quàng Văn Cường, mà chiến thuật thi đấu hợp lý của BHL đội tuyển cũng đã góp phần vào thành công chung của xe đạp Việt Nam.

Khác với thể thức đua vòng tròn tính điểm ở các tour đấu Việt Nam, nội dung Certerium (30 vòng, dài 47,39 km) tại SEA Games 31, các VĐV chỉ tung nước rút một lần chọn ra ba tay đua giành HCV, HCB và HCĐ. Thế nên, việc chọn đúng phương án tác chiến gần như quyết định tay đua nào sẽ đăng quang chức vô địch.

Với sự có mặt tay đua nước rút Harriff Sarleh trong đội hình tuyển Malaysia, phương án đưa đoàn đông về chùm, giải quyết thắng thua tại mức đến được xem là bất khả thi, dù tuyển Việt Nam cũng sở hữu tay đua có sở trường về nước rút tốt là Trần Tuấn Kiệt và Huỳnh Thanh Tùng.

Trong sự nghiệp của mình, Sarleh từng có nhiều chiến thắng tại các tour đấu xe đạp quốc tế chuyên nghiệp. Tay đua 33 tuổi còn giành “cú đúp” HCV hai nội dung đua vòng tròn và xuất phát đồng hàng tại SEA Games 2015. Cũng tại giải đấu này, xe đạp Việt Nam tung ra Nguyễn Thành Tâm và Lê Nguyệt Minh nhưng hai chân rút chủ lực của Việt Nam cũng bất lực trước nước rút dũng mãnh của Harriff Sarleh.

Chân rút Harriff Sarleh từng giành 2 HCV SEA Games 2015.

Nắm rõ sự nguy hiểm của Sarleh, Quàng Văn Cường đã chủ động bứt phá tách tốp cùng với Sirironnrchai Sarawut (Thái Lan) và Yeo Boon Kiat (Singapore). Cùng với những guồng chân mạnh mẽ, cả ba VĐV đã tạo cùng tạo ra khoảng cách khá lớn so với tốp bám đuổi ở phía sau.

Ở những vòng đua cuối, dù các tay đua Malaysia nỗ lực tăng tốc rượt đuổi, vẫn không thể nào bắt kịp ba tay đua tốp đầu. Và chiến thắng sau 56 phút 13 giây tranh tài (vận tốc trung bình 47,39 km/ giờ) đã lần lượt gọi tên Quàng Văn Cường, Sarawut và Boon Kiat sau khi cả ba tung nước rút tại vạch đích.

Tay đua người Sơn La - Quàng Văn Cường tung nước rút. ẢNH: ANH THUẬN

Tự hào với lá cờ tổ quốc. ẢNH: ANH THUẬN

Quàng Văn Cường đem về chiếc HCV đầu tiên cho xe đạp đường trường Việt Nam. ẢNH: ANH THUẬN

Đáng tiếc là chiến thuật hợp lý của đội tuyển xe đạp Việt Nam đã không thành công ở nội dung Criterium 20 vòng của nữ trước đó.

Nhà ĐKVĐ châu Á - Nguyễn Thị Thật đã không đánh bại được kỳ phùng địch thủ Maneephan Jutatip (Thái Lan). Tay đua người An Giang chỉ giành được chiếc HCB sau khi 19 tay đua nữ tạo thành chùm đông và giải quyết thắng thua tại mức đến. HCĐ nội dung này thuộc về tay đua Malaysia – Mohamad Zubir Nur Aisyah.

ĐKVĐ châu Á - Nguyễn Thị Thật (phải) thất bại ở vạch đích. ẢNH: ANH THUẬN

Ba tay đua trên bục nhận huy chương nội dung đua vòng tròn nữ. ẢNH: ANH THUẬN

Sáng 20-5, bốn tuyển thủ đội tuyển xe đạp Việt Nam tiếp tục dự tranh hai đua cá nhân tính giờ. Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Trường Tài thi đấu cự ly 40 km nam, Lâm Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Thu Mai dự tranh cự ly 30 km nữ.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tay-dua-viet-nam-khien-chan-rut-so-1-malaysia-gay-keo-post680730.html