Tay đua số 1 Việt Nam giành 'cú đúp' danh hiệu tại giải xe đạp toàn quốc

Sau 6 ngày tranh tài sôi động trên khắp các cung đường miền Tây Nam Bộ, Giải xe đạp nữ toàn quốc - An Giang lần thứ 21-2020 đã kết thúc vào trưa 24.7 với chiến thắng ấn tượng thuộc về tay đua nữ số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Tại giải năm nay, Nguyễn Thị Thật và các đồng đội ở ê-kíp An Giang đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Không những thiết lập kỷ lục giành 6/6 chiến thắng chặng mà các tay đua An Giang còn giành luôn 3 danh hiệu cao quý: Áo vàng, áo xanh và vô địch đồng đội.

Nguyễn Thị Thật (áo vàng) không có đối thủ tại giải. Ảnh: Dương Thu

Với sở trường nước rút, Nguyễn Thị Thật còn gặp nhiều thuận lợi khi lộ trình tại giải đấu đều là đường bằng. Được sự giúp sức của các đồng đội, Nguyễn Thị Thật đã không gặp nhiều khó để giành chiến thắng 4 trong số 6 chặng của giải, qua đó giúp cô giành áo vàng lẫn áo xanh. Phong độ ấn tượng của tay đua 27 tuổi cũng giúp Tập đoàn Lộc Trời An Giang giành luôn chức vô địch đồng đội.

Với việc các giải đấu quốc tế trong năm đều hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Nguyễn Thị Thật không còn cơ hội thi đấu tích điểm để dự Olympic Tokyo. Thế nhưng khi trở lại sân chơi trong nước, cô gái quê An Giang vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội và thành tích giành áo vàng và áo xanh tại giải toàn quốc năm nay là điều không quá bất ngờ. Phía trước, mục tiêu quan trọng của Nguyễn Thị Thật là giải VĐQG vào tháng 9, xa hơn là SEA Games 31 năm 2021.

Cũng tại Giải xe đạp nữ toàn quốc - An Giang lần thứ 21-2020, danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc đã thuộc Phan Thị Kim Ngân của Đồng Tháp, Miss Áo hồng thuộc về Phạm Hồng Loan của TP.HCM MM Mega Market còn giải phong trào thuộc về Cần Thơ và Vĩnh Long.

VĨNH HY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/31877/tay-dua-so-1-viet-nam-gianh-%E2%80%9Ccu-dup%E2%80%9D-danh-hieu-tai-giai-xe-dap-toan-quoc