Tay đua Nguyễn Thị Thật bỏ cuộc giải xe đạp nữ Tour Scotland vì không có Visa

Mặc dù có tên trong danh sách CLB Lotto Soudal Ladies của nước Bỉ tham dự giải Women's Tour of Scotland nhưng cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật phải bỏ cuộc ngay chặng đầu do không xin được visa đến Scotland.

Tay đua Nguyễn Thị Thật trong màu áo CLB Lotto Soudal Ladies.

Tay đua Nguyễn Thị Thật trong màu áo CLB Lotto Soudal Ladies.

Giải xe đạp Women’s Tour of Scotland nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn xe đạp thế giới đẳng cấp 2.1 diễn ra từ ngày 9 đến 11-8 với sự tham dự của 16 đội. Trong danh sách đăng ký của đội Lotto Soudal Ladies gồm 6 tay đua, trong đó có Nguyễn Thị Thật mang số áo 45. Cuộc đua gồm có 3 chặng, nhưng chặng đầu tiên bị hủy ngang vì lý do thời tiết. Thế nhưng trong bảng kết quả chặng 1, BTC công bố Nguyễn Thị Thật đã bỏ cuộc.

Trước thông tin này, chúng tôi đã trao đổi với Nguyễn Thị Thật và được biết, do thời gian cấp bách nên CLB Lotto Soudal Ladies không xin được Visa cho cô đến Scotland. Chính vì thế, cô gái vàng xe đạp Việt Nam phải ở lại tại Bỉ tham gia một giải khác. Đó là giải MerXem Classic (Bỉ) thuộc đẳng cấp 1.2, thi đấu chỉ 1 chặng và vừa kết thúc chiều tối nay 11-8 (theo giờ Việt Nam).

Nguyễn Thị Thật luôn mạnh mẽ trên đường đua.

Trong cuộc đua này có 160 tay đua thi đấu 121 km. Luôn có mặt trong tốp đầu, nhưng Nguyễn Thị Thật không may gặp sự cố bể bánh khi gần về đích nên không có cơ hội phô diễn khả năng nước rút của mình. Cô gái người An Giang về cùng thời gian với người về đầu nhưng đứng hạng 81. Điều này đồng nghĩa, Nguyễn Thị Thật không lọt vào tốp 10 của giải kiếm điểm thưởng trong bảng xếp hạng thế giới nhằm cạnh tranh suất dự Olympic vào năm sau.

Như chúng ta đã biết, Nguyễn Thị Thật phải sang CLB nước Bỉ Lotto Soudal Ladies với mong muốn được thi đấu nhiều giải nằm trong hệ thống thi đấu của UCI nhằm tìm kiếm điểm tranh suất dự Olympic vào năm sau tại Nhật Bản. Hiện tại, Nguyễn Thị Thật đang đứng hạng 114 nữ thế giới và cơ hội dự Olympic cũng đang rộng mở. Đánh giá về điều này, cô gái vàng xe đạp Việt Nam cho biết: “Muốn giành vé dự Olympic, tôi phải lọt vào tốp 100 trong bảng xếp hạng thế giới. Chính vì thế, trong thời gian tới tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều. Theo tôi, khả năng để giành vé dự Olympic cơ hội khoảng 50/50. Tôi phải cố gắng và cần một chút may mắn”.

GIA MẪN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/tay-dua-nguyen-thi-that-bo-cuoc-giai-xe-dap-nu-tour-scotland-vi-khong-co-visa-610144.html