Tay đua Nguyễn Tấn Hoài: Nhất tiễn hạ song điêu

Cú nước rút dũng mãnh giành chiến thắng chặng 9 tại TP Pleiku, không chỉ giúp Nguyễn Tấn Hoài đánh bại Đức Tâm trong cuộc đua áo xanh mà còn giúp anh gia tăng khoảng cách với Javier Perez ở giải áo vàng.

Đúng như dự đoán của Pháp Luật TP.HCM, diễn biến chặng thi đấu thứ 9 (Quy Nhơn – Pleiku, Gia Lai 167 km) cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 không thể thay đổi cục diện áo vàng. Thay vào đó, các đối thủ tập trung vào cuộc tranh chấp áo chấm đỏ giữa các ứng viên Javier Perez, Nguyễn Hoàng Sang, Phan Hoàng Thái, Loic Desriac… khi đoàn đua chinh phục hai ngọn đèo An Khê (điểm đèo loại 3, 10 điểm cho tay đua nhất đèo) và Mang Yang (điểm đèo loại 4, 6 điểm cho tay đua nhất đèo).

Javier Perez (giữa) làm chủ tình hình trong cuộc chiến áo chấm đỏ. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Javier Perez (giữa) làm chủ tình hình trong cuộc chiến áo chấm đỏ. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Ngoài nhiệm vụ đưa Javier Perez tích lũy thêm điểm “Vua leo núi”, êkíp TP Hồ Chí Minh còn thêm mục tiêu hạn chế áo vàng Nguyễn Tấn Hoài đoạt chiến thắng chặng, qua đó kìm hãm tay đua Dược Domesco Đồng Tháp gia tăng khoảng cách thời gian. Và đấy cũng là mục tiêu chung của hai êkíp Bikelife Đồng Nai và TĐ Lộc Trời An Giang trong cuộc đua đường dài đến ngôi đầu giải áo vàng.

Sau màn khởi động không được như ý trên đèo An Khê, nhóm tranh chấp áo chấm đỏ cùng chiếm lại thế thượng phong trên đỉnh Mang Yang. Cú nhấn bàn đạp, bứt tốp vào thời điểm quyết định đã giúp tay đua đội TP Hồ Chí Minh Javier Perez vượt qua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Hoàng Sang (Bikelife Đồng Nai), tiếp tục củng cố ngôi vị dẫn đầu giải “Vua leo núi”.

Nguyễn Tấn Hoài tung nước rút tốc độ...

... đánh bại các đối thủ cạnh tranh, giành chiến thắng thứ 4 tại TP Pleiku. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Trưởng ban điều hành cuộc đua - Nguyễn Đình Khôi trao áo xanh sau 9 chặng cho Tấn Hoài. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Tại mức đến TP Pleiku, dù cùng nhau hợp lực tung đòn tấn công nhưng các đối thủ không thể cản “nước tiến quân” của Nguyễn Tấn Hoài sau khi anh tung nước rút dũng mãnh hạ Trịnh Đức Tâm lẫn Javier Perez, lần thứ 4 giành chiến thắng chặng Cúp Truyền hình TP.HCM 2020.

Thành tích trên giúp tay đua “Đất sen hồng” giữ vững cú đúp danh hiệu cá nhân, nâng thêm khoảng cách điểm áo xanh với Đức Tâm lên 21 điểm đồng thời khoét sâu thời gian với đối thủ số 1 ganh đua áo vàng Javier Perez lên 51 giây.

Nguyễn Văn Bình vượt qua Nguyễn Hướng chiếm ngôi đầu giải thưởng áo trắng. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Bất ngờ lớn cũng xảy ra ở chặng đấu này, tài năng trẻ Nguyễn Văn Bình xuất sắc vượt lên “xé” áo trắng từ tay Nguyễn Hướng (Bikelife Đồng Nai). Từ thế trận thua hơn 6 phút, tay đua của MM Mega Market gác lại đối thủ khoảng 1 phút đồng hồ. Đây cũng là hai tay đua duy nhất đủ điều kiện cạnh tranh giải thưởng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất giải.

Sáng 29-5, đoàn đua thi đấu chặng 10, dài 180 km từ Pleiku về Buôn Ma Thuột.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/tay-dua-nguyen-tan-hoai-nhat-tien-ha-song-dieu-915303.html