Tay đua Kimi Raikkonen cán nhầm thợ máy đội Ferrari

Ở chặng đua Bahrain Grand Prix (GP) diễn ra đêm 8.4 (giờ VN), tay đua kỳ cựu Kimi Raikkonen của đội đua Ferrari đã phải bỏ cuộc vì sự cố ngoài ý muốn khi cán qua chân một thợ máy trong 'pit stop'.

Tay đua Raikkonen vào “pit stop” sớm, nhưng đã gây tai nạn - Ảnh: AFP

Raikkonen phải vào “pit stop” (nơi bảo trì xe đua) để thay lốp khi mới đua được 2 vòng. Tuy nhiên, do tay đua người Phần Lan vội vã rời “pit stop” để trở lại cuộc đua giữa lúc các thợ máy chưa thay xong lốp xe. Vì thế, xe đua của Raikkonen vô tình cán phải chân một thợ máy, và chạy trong tình trạng mất an toàn.

Vội vã rời “pit stop”, Raikkonen đã gây tai nạn đáng tiếc - Ảnh: Chụp màn hình

Tình thế bắt buộc khiến Raikkonen sau đó cũng phải bỏ cuộc chặng đua mới vừa chạy những vòng đầu. Trong khi đó, sự cố khiến người thợ máy của đội đua Ferrari bị chấn thương nặng ở chân, phải nhờ tới các nhân viên y tế sơ cứu và nhập viện để cấp cứu.

Thợ máy đội Ferrari bị xe đua của Raikkonen cán vào chân khiến chấn thương nặng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông báo của đội đua Ferrari, người thợ máy này tên Francesco đã bị gãy xương chày ở khớp gối và cổ chân, cần điều trị một thời gian dài mới bình phục. Sự cố xui xẻo khiến đội đua Ferrari chỉ còn lại tay đua Sebastian Vettel một mình tranh tài với các đối thủ khác.

Thợ máy tên Francesco đang được cấp cứu - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, chung cuộc nhờ ưu thế xuất phát đầu tiên Vettel đã giành chiến thắng chặng Bahrain GP trước sự cạnh tranh dữ dội của 2 đối thủ từ đội Mercedes là Valtteri Bottas (về nhì) và Lewis Hamilton (về hạng 3).

Sau 2 chặng đua F1 năm nay, tay đua Vettel đều về nhất 2 chặng đang dẫn đầu bảng tổng sắp kế tiếp là Hamilton và Bottas. Trong khi, Raikkonen xếp thứ 5.

Francesco đau đớn sau tai nạn - Ảnh: Chụp màn hình

Còn Raikkonen phải bỏ cuộc vì xe đua không an toàn - Ảnh: Chụp màn hình

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/tay-dua-kimi-raikkonen-can-nham-tho-may-doi-ferrari-85185.html