Tay đua F1 được trả lương 'khủng' thế nào?

Năm 2020, Việt Nam sẽ có riêng cho mình một chặng đua F1, với chi phí ước tính khoảng 1 tỷ USD cho 10 năm. Các tay đua chuyên nghiệp cũng kiếm bộn tiền tại giải đua Công thức 1.

Lewis Hamilton (Mercedes) - 73,9 triệu USD. Cho tới nay, Lewis Hamilton của đội đua Mercedes là tay đua được trả lương cao nhất. Năm 2019, anh này sẽ nhận được 73,9 triệu USD. Tham dự giải F1 lần đầu năm 2007 trong đội đua McLaren, tay đua quốc tịch Anh ngay lập tức giành vị trí thứ ba. Sau đó, anh ngay lập tức chứng tỏ khả năng đua xe thiên bẩm của mình và vị trí vô địch dần trở nên quen thuộc với Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel (Ferrari) - 56,3 triệu USD. Tay đua người Đức đang đua cho đội Scuderia Ferrari đã vô địch thế giới trong bốn năm liên tiếp từ mùa giải 2010 – 2013. Sebastian Vettel cũng là tay đua trẻ tuổi nhất từng giành chức vô địch F1.

Daniel Ricciardo (Renault) - 49 triệu USD. Tay đua người Australia đang phục vụ cho Renault F1 Team. Ít ai biết rằng Ricciardo gia nhập F1 với tư cách là người lái thử cho Scuderia Toro Rosso. Tay đua 30 tuổi này ký hợp đồng hai năm với Renault từ tháng 8/2018 sau khi thắng giải Azerbaijan Grand Prix 2017 và Trung Quốc - Monaco Grands Prix 2018.

Max Verstappen (Red Bull) - 18,5 triệu USD. Mang quốc tịch Bỉ - Hà Lan, tay đua mới 22 tuổi đã có 5 trận thắng. Max Verstappen cũng là tay đua trẻ nhất lịch sử F1 khi thi đấu tại giải F1 Australian Grand Prix 2015 dưới màu cờ sắc áo của Toro Rosso khi mới 17 tuổi.

Valtteri Bottas (Mercedes) - 12 triệu USD. Tay đua người Phần Lan năm nay 30 tuổi, bắt đầu tham gia giải đua F1 từ năm 2013. Valtteri Bottas chưa từng vô địch thế giới.

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) - 6,5 triệu USD. Tay đua 40 tuổi tưởng chừng đã giải nghệ sau nhiều chiến tích vẻ vang, nay vẫn phụng sự đội đua Alfa Romeo. Kimi Raikkonen là nhà vô địch Công thức 1 năm 2007. Trước đó, tay đua này đã hai lần xếp thứ 2 tại giải F1.

Nico Hulkenberg (Renault) - 6,5 triệu USD. Là tay đua chuyên nghiệp người Đức, Nico Hulkenberg bắt đầu tham gia F1 từ năm 2010 trong đội đua Williams, rồi sau đó chuyển sang Force India, Paul di Resta, Sauber, và nay là Renault.

Carlos Sainz Jr. (McLaren) - 5,5 triệu USD. Là con trai Carlos Sainz - cựu vô địch giải đua xe đường trường thế giới (World Rally Champion), tay đua 25 tuổi người Tây Ban Nha đang phụng sự cho đội đua McLaren, thay thế tay đua đồng hương Fernando Alonso.

Charles Leclerc (Ferrari) - 4,6 triệu USD. Tham dự giải F1 từ năm 2018 cho đội Sauber sau khi giành chức vô địch GP3 Series năm 2016 và Giải vô địch Công thức 2 FIA năm 2017, nay Charles Leclerc đang phục vụ đội Ferrari cùng đồng nghiệp Sebastian Vettel.

Sergio Perez (Racing Point) - 4,6 triệu USD. Từng là thành viên Học viện Ferrari Driver Academy, tay đua 29 tuổi người Mexico đang đua cho Racing Point sau khi chuyển sang từ Force India. Năm 2013, Force India từng ký hợp đồng trị giá tới 17 triệu USD với tay đua này.

Tất nhiên không phải tay đua F1 nào cũng nhận hàng triệu USD mỗi năm. Những tay đua có trình độ thấp hơn chỉ nhận được khoảng 300.000 USD cho cả mùa giải F1. Trong ảnh là tay đua Alexander Albon của đội Toro Rosso, anh này nhận khoản tiền 240.000 USD cho mùa giải 2019.

Tất nhiên không phải tay đua F1 nào cũng nhận hàng triệu USD mỗi năm. Những tay đua có trình độ thấp hơn chỉ nhận được khoảng 300.000 USD cho cả mùa giải F1. Trong ảnh là tay đua Alexander Albon của đội Toro Rosso, anh này nhận khoản tiền 240.000 USD cho mùa giải 2019.

Siêu xe nhanh nhất thế giới chạy thử sau màn ra mắt Video quay cảnh đưa siêu xe Koenigsegg Jesko 1.600 mã lực, tốc độ xấp xỉ 500 km/h rời triển lãm Geneva Motor Show 2019.

Gia Nguyễn
Ảnh: GQ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tay-dua-f1-duoc-tra-luong-khung-the-nao-post928922.html