Tay đua 3 lần vô địch MotoGP Jorge Lorenzo tuyên bố giải nghệ

Jorge Lorenzo, tay đua 3 lần vô địch MotoGP tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi mùa giải 2019 kết thúc.

Tay đua 3 lần vô địch MotoGP Jorge Lorenzo đã đưa ra thông báo giải nghệ vào cuối mùa giải MotoGP 2019.

Lorenzo tuyên bố giải nghệ tại một buổi họp báo riêng.

Lorenzo tuyên bố giải nghệ tại một buổi họp báo riêng.

Lorenzo gia nhập đội Repsol Honda vào đầu mùa giải 2019. Chấn thương cũng như việc anh khó thích nghi được với chiếc RC213V đã khiến anh kết thúc mùa giải mà không lọt vào top 10 trong bất kỳ chặng đua nào.

Vào ngày 14/11 tại Valencia, Dorna - công ty sở hữu thương hiệu MotoGP, đã triệu tập một buổi họp báo đặc biệt dành riêng cho tay đua người Tây Ban Nha này. Tại đây, Lorenzo cho biết chặng đua tại Valencia vào cuối tuần sẽ là lần cuối anh tham dự giải đua xe danh giá MotoGP.

“Tôi luôn nghĩ rằng, có 4 sự kiện trọng đại trong đời 1 tay đua - ngày mà anh ta tham gia chặng đua đầu tiên, ngày thứ 2 là lần đầu tiên anh chiến thắng một chặng đua và ngày thứ 3 là ngày anh đoạt được chức vô địch đầu tiên - tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều này”.

Repsol Honda là đội đua cuối cùng trong sự nghiệp của Jorge Lorenzo.

“Cuối cùng là ngày anh ta giải nghệ. Và như các bạn có thể thấy ở đây, ngày đó đã đến với tôi. Chặng đua này cũng sẽ là chặng đua cuối cùng tôi tham gia với tư cách một tay đua MotoGP”.

Thành công ở đội đua Yamaha

Lorenzo bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2002 khi chỉ mới 15 tuổi với giải đua 125 cc, và giành chiến thắng đầu tiên vào năm tiếp theo tại Brazil.

Lorenzo tiếp tục tham gia thể thức 250 cc vào năm 2005. Mặc dù đạt thành tích 6 lần lên bục podium, nhưng phong cách thi đấu có phần quá mạo hiểm của anh đã khiến Lorenzo bị cấm ở vòng đua tại Malaysia. Tuy vậy, anh vẫn giành được 2 chức vô địch thể thức 250 cc vào năm 2006 và 2007 trước khi tham gia thể thức MotoGP vào năm 2008 với đội đua Yamaha.

Lorenzo đã lọt vào top 3 ngay chặng đua MotoGP đầu tiên trong sự nghiệp tại Qatar. Cũng trong năm đó, Lorenzo giành chiến thắng chặng đầu tiên trong sự nghiệp tại Bồ Đào Nha dù gặp nhiều chấn thương.

Anh và người đồng đội Valentino Rossi từng cạnh tranh nhau cho chức vô địch vào năm 2009, tuy nhiên không thể đánh bại được tay đua huyền thoại người Italy. Anh tiếp tục thi đấu để giành chức vô địch vào mùa giải 2010, một phần nhờ vào việc Rossi bị gãy chân vào đầu mùa giải đã tạo cơ hội lớn cho Lorenzo.

Vào mùa giải 2012, anh tiếp tục đánh bại kỳ phùng địch thủ Dani Pedrosa để giành quán quân MotoGP. Lorenzo cũng vượt qua Rossi vào năm 2015 và giành chức vô địch lần thứ 3 tại thể thức cao nhất này. Lorenzo cũng là tay đua duy nhất vô địch trong khoảng thời gian Marc Marquez thống trị MotoGP từ năm 2013.

Thời kỳ hoàng kim nhất của Lorenzo là khi anh ở đội Yamaha với 3 chức vô địch MotoGP.

Lận đận sau khi chuyển đội

Lorenzo chuyển sang đội đua của Ducati vào mùa giải 2017 sau 9 năm gắn bó với Yamaha, và khá chật vật để làm quen với chiếc Ducati Desmosedici.

Sang năm 2018, mọi chuyện có vẻ sáng sủa hơn khi anh giành được 3 chiến thắng chặng tại mùa giải 2018 và xếp thứ 9 chung cuộc.

Bước sang mùa giải 2019, anh lại khó khăn khi tiếp thu cách lái đặc biệt của chiếc Honda RC213V. Mọi chuyện còn tệ hơn khi Lorenzo gặp chấn thương nặng tại chặng đua ở Assen, Hà Lan.

Tính tới trước chặng đua cuối cùng của anh tại Valencia, Lorenzo đang có 25 điểm và đang ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Chấn thương khiến Lorenzo không còn giữ được phong độ giống như thời từng vô địch thế giới. Những mẫu xe mạnh mẽ nhưng khó làm chủ của Ducati hay Honda cũng khiến Lorenzo gặp nhiều khó khăn. Quyết định giải nghệ của Lorenzo dù sao cũng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Anh chưa tiết lộ sẽ làm gì tiếp theo sau khi hoàn thành chặng đua MotoGP cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

N.A Tuấn
Nguồn: Motorsport

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tay-dua-3-lan-vo-dich-motogp-jorge-lorenzo-tuyen-bo-giai-nghe-post1013404.html