Tay đua 16 tuổi mất hết các danh hiệu giải xe đạp truyền hình Bình Dương

Cán đích sau tay đua về đầu đến 11 phút 42 giây ở chặng đua Tuy Hòa-Nha Trang diễn ra hôm nay, tay đua 16 tuổi Nguyễn Văn Bình (VUS TP.HCM) mất cả 3 danh hiệu áo vàng, áo xanh lẫn áo trắng ở giải xe đạp truyền hình Bình Dương-Cúp Ống nhựa Hoa Sen.

Nỗ lực tách tốp thành công giúp Nguyễn Đắc Thời (số đeo 21) đoạt áo vàng lẫn áo trắng Khả Hòa

Đây là kết quả không nhiều bất ngờ bởi Nguyễn Văn Bình mới lần đầu ra đua ở giải đấu lớn với mục tiêu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Việc tay đua này chiếm cả 3 danh hiệu danh giá trong ngày đầu khiến các đội mạnh “nóng gáy”, tổ chức đánh chiếm.

Nguyễn Văn Bình (áo vàng) bị đối thủ đánh chiếm cả 3 danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo trắng ở chặng đua hôm nay Khả Hòa

Ê kíp An Giang thành công khi có 2 tay đua Nguyễn Đắc Thời, Lê Quốc Vũ thuộc đội hình hai bứt phá thành công ở tốp đầu cùng với Nguyễn Văn Đức (Ynghua Đồng Nai).

Quàng Văn Cường bảo vệ thành công áo chấm đỏ-vua leo núi đồng thời chiếm giữ áo xanh Khả Hòa

3 tay đua này thoát đi thành công về đích, Nguyễn Văn Đức đoạt ngôi thắng chặng nhưng thành tích về nhì đủ giúp Nguyễn Đắc Thời đoạt áo vàng lẫn áo trắng của Nguyễn Văn Bình.

Nguyễn Đắc Thời (số đeo 21) về nhì chặng nhưng đoạt áo vàng lẫn áo trắng Khả Hòa

Tay đua Quàng Văn Cường (Hạt Ngọc Trời An Giang) về nhì sau Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) ở đèo Mũi Điện lẫn Đèo Cả, bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi. Quàng Văn Cường cũng vươn lên giữ áo xanh với khoảng cách 1 điểm so với Nguyễn Văn Đức.

Tay đua thuộc đội hình 2 của An Giang Nguyễn Đắc Thời vươn lên giữ áo vàng Khả Hòa

Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 3 từ Nha Trang đi Phan Rang với lộ trình dự kiến 133 km.

Hoàng Quỳnh - Minh Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/tay-dua-16-tuoi-mat-het-cac-danh-hieu-giai-xe-dap-truyen-hinh-binh-duong-87678.html