Tay đấm triệu đô coi Ronaldo là vật cản khiến MU thụt lùi

Nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Tyson Fury cho rằng sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo khiến Man United suy yếu hơn so với mùa giải năm ngoái.

Man United vừa trải qua mùa giải 2021/22 tệ hại và Fury thừa nhận rằng các tiêu chuẩn tập thể đã được phép giảm xuống mức đáng báo động.

Tay đấm 33 tuổi người Wythenshawe nói với The Mirror: “Tôi sẽ đến Old Trafford nhiều hơn khi tôi đã giải nghệ - mặc dù, thành thật mà nói, mỗi khi tôi đến đó xem, họ đều thua. Cá nhân tôi không thích đứng thứ hai, tôi không bao giờ muốn thua cuộc. Hoặc là chiến thắng hoặc không có gì. Xem MU đá vào lúc này thật điên rồ vì tôi không hiểu tại sao những người này không chạy theo quả bóng trong 90 phút".

"MU cần một người nghiêm khắc, như Sir Alex Ferguson, người sẽ bảo họ phải làm gì và nếu họ không lắng nghe, hãy nói: 'Đó là băng ghế dự bị cho bạn, tôi không quan tâm bạn giỏi như thế nào hay bạn nổi tiếng như thế nào, bạn sẽ không chơi cho đến khi bạn quyết định làm việc chăm chỉ'. Từ 'đội bóng' có nghĩa là tất cả mọi người đều tự giảm sức nặng của mình, họ không dựa vào người khác để ghi bàn hoặc chạy cho họ".

“Tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ vì lợi ích chung, mục tiêu chung và điều đó sẽ mang tới chiến thắng. Tôi không biết gì về quản lý bóng đá nhưng tôi biết mọi thứ về chiến thắng và tôi biết mọi người phải nỗ lực để đạt được kết quả. Nếu tôi không tự mình đến phòng tập thể dục để tập luyện cho một danh hiệu thế giới thì tôi sẽ không thành công như vậy".

"Đó là lý do tại sao tôi có một đội đầy đủ - người đấm bóp, người chăm sóc sức mạnh và thể chất của tôi, đối tác chăm sóc của tôi, huấn luyện viên, những thứ đó - và tất cả chúng tôi đều đi theo cùng một hướng để đi đến đó và đạt được kết quả, bởi vì đó là những gì cần thiết. Nếu một số người trong số những người này đang đi theo các hướng khác nhau và làm điều đó vì lợi ích của riêng họ, chúng tôi sẽ không thu được kết quả năm này qua năm khác".

Trong khi có quá nhiều cầu thủ thi đấu kém hiệu quả cho Man United ở mùa giải 2021/22, Ronaldo vẫn có những đóng góp to lớn khi ghi 24 bàn thắng ở tuổi 37. Nhưng Fury đã đặt câu hỏi liệu sự hiện diện của anh ở Old Trafford đôi khi có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

"Có tin tốt là Ronaldo vẫn tiếp tục, nhưng đây là một giả thuyết: khi MU không có anh ấy ở mùa giải trước, họ đã đứng thứ hai ở Premier League, sau đó MU có Ronaldo và họ đứng thứ 6", Fury nói.

"Mọi người sẽ nói, 'Chà, nếu MU không có anh ấy ghi 20 bàn thì mùa trước đã đạt thành tích thấp hơn rất nhiều', nhưng mùa trước MU đâu có Ronaldo và họ đã giành vị trí cao hơn rất nhiều".

"Khi bạn có một siêu sao như Ronaldo, mọi người đều dựa vào anh ấy để ghi bàn và nếu không có anh ấy ở đó, họ sẽ tự mình ghi bàn, giống như họ đã làm ở mùa giải trước. Tôi không nói anh ấy là một tài sản tồi, anh ấy là một tài sản lớn, nhưng đôi khi với một cầu thủ ngôi sao, anh ấy gánh cả đội và những người trẻ bị lu mờ bởi tất cả, họ không có cơ hội tỏa sáng vì 'Ronaldo vĩ đại. 'đang ở trên sân".

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tay-dam-trieu-do-coi-ronaldo-la-vat-can-khien-mu-thut-lui-a557060.html