Tay chèo Quảng Ninh giành HCB Canoeing trong lần đầu dự SEA Games 31

Tiếp tục lịch thi đấu môn đua thuyền Canoeing, sáng 21/5 đã diễn ra các nội dung thi đấu Canoeing/Kayak. Tay chèo 20 tuổi của Quảng Ninh Lường Thị Dung cùng các đồng đội đã mang về HCB nội dung thuyền 4 (K4) nữ 500m.

Lễ trao huy chương cho các đội đoạt giải môn đua thuyền Canoeing.

Lễ trao huy chương cho các đội đoạt giải môn đua thuyền Canoeing.

Bước vào thi đấu, Lường Thị Dung cùng 3 đồng đội ở ĐTQG gồm: Đỗ Thị Thanh Thảo, Ngô Phương Thảo, Ngô Thị Thu Hiền thi ở đường đua thứ 3 trên khu đua thuyền Sông Giá (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Đối thủ của Dung và các đồng đội là các đội mạnh, được đầu tư bài bản gồm Indonesia, Thái Lan và Singapore.

Mặc dù rất nỗ lực nhưng các tay chèo nữ Việt Nam chỉ về về đích ở vị trí thứ nhì, giành HCB, chỉ kém thành tích của đội dẫn đầu Thái Lan chưa tới 1 giây.

Đây cũng là nội dung cuối cùng có các VĐV Quảng Ninh tham gia ở môn Canoeing.

Như vậy, các tay chèo nữ Quảng Ninh đã giành được 4 HCB ở 4 nội dung tham gia (nữ K2 -500m, 1.000m và K4-500m, 1.000m, 500m) với thành tích chỉ thua kém chưa đầy 1s với HCV của đội bạn.

HLV Đỗ Văn Hiệu có mặt theo dõi, động viên và chúc mừng học trò đoạt huy chương.

Lường Thị Dung (SN 2002) tham gia tập luyện đua thuyền trong đội Đua thuyền Quảng Ninh từ năm 2014. Chỉ 3 năm sau Dung đã là tay chèo trẻ nhất giành nhiều giải cao ở các giải cấp quốc gia. Lường Thị Dung được HLV Đỗ Văn Hiệu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT) phát hiện và đào tạo.

Hà Phong

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tay-cheo-quang-ninh-20-tuoi-gianh-hcb-canoeing-ngay-lan-dau-du-sea-games-31-3188015.html