Tây Ban Nha yêu cầu Anh đàm phán trực tiếp về vùng lãnh thổ Gibraltar

Ngày 22/11, hãng Thông tấn Europa Press đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May và người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có cuộc điện đàm kéo dài, trong đó ông Sanchez đã bày tỏ sự không đồng tình với thỏa thuận tạm thời về Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Sanchez cảnh báo Madrid sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận trên tại hội nghị đặc biệt của các nước thành viên EU theo kế hoạch diễn ra vào ngày 25/11 tới, nếu tài liệu này không đảm bảo rằng Tây Ban Nha và Anh sẽ tổ chức đàm phán trực tiếp về tình trạng của vùng lãnh thổ Gibraltar.

Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, nằm gần cực Nam Bán đảo Iberia, phía trên eo biển Gibraltar, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc. (Nguồn: DW)

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, trong cuộc điện đàm này, bà May đã khẳng định về những cam kết của mình để việc nhất trí một thỏa thuận Brexit sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ Liên hiệp Vương quốc Anh, trong đó có Gibraltar.

Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, nằm gần cực Nam Bán đảo Iberia, phía trên eo biển Gibraltar, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc. Tây Ban Nha nhiều lần yêu cầu Anh trả lại vùng đất mà nước này đã từ bỏ vào năm 1713 theo Hiệp ước Utrecht. Vùng đất này rộng khoảng 6,8 km2 và có khoảng 30.000 dân sinh sống.

(theo Sputnik, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tay-ban-nha-yeu-cau-anh-dam-phan-truc-tiep-ve-vung-lanh-tho-gibraltar-82080.html